[MINH HUỆ 01-10-2013]

Dàn nhạc giao hưởng Shen Yun bắt đầu chuyến lưu diễn 2013-2014 tại Kennedy Center Concert Hall vào ngày thứ 6, 27 tháng 09, 2013

Buổi tối ngày 27 tháng 09, 2013, Dàn nhạc giao hưởng Shen Yun đã khởi động chuyến lưu diễn 2013-2014 tại Kennedy Center Concert Hall, Washington DC. Đây cũng là lần ra mắt đầu tiên của dàn nhạc tại địa điểm này.

Người dân Washington đã thể hiện sự hoan nghênh đối với Shen Yun bằng những tràng pháo tay nồng nhiệt cho mỗi tiết mục. Khi buổi diễn kết thúc, khán giả đã đứng vỗ tay trong suốt 10 phút. Để đáp lại, bốn vị nhạc trưởng đã lần lượt chỉ huy bốn bài nhạc ngắn, khiến người xem hưởng ứng nhiệt liệt.

Trong 11 tiết mục giao hưởng và ba tiết mục hát, các tác phẩm tự sáng tác của Shen Yun chiếm đa số. Một vài tác phẩm phương Tây đã làm nổi bật các nghệ sĩ sáo và trumpet và thể hiện sự diễn tả độc đáo của Shen Yun.

Lana Kuscer và Chia-Jung Lee (trái) dẫn dắt dàn nhạc biểu diễn bản Rondo Brilliant cho hai sáo và dàn nhạc, Op. 102., do nhạc trưởng Leif Sundstrup biên soạn

Ở Washington, trong khán giả thường có nhân viên các cơ quan chính phủ Hoa Kỳ như Nhà Trắng, Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Bộ Cựu chiến binh, các luật sư, nhân viên Liên Hợp Quốc, và thành viên của các tổ chức phi lợi nhuận.

Nhiều người dường như bị thu hút bởi năng lượng mạnh mẽ của âm nhạc Shen Yun, và khó diễn tả thành lời. Tuy nhiên, “mạnh mẽ,” “tuyệt vời,” “hứng khởi,” và “thanh tao” là những câu trả lời thường thấy.

Giọng nữ cao Khương Mẫn biểu diễn “Bí mật Thiên đàng”

Ấn tượng bởi sự phi thường của Shen Yun và sự kết hợp Đông phương và Tây phương

Ông Joe Finnegan, Giám đốc phụ trách Cơ sở hạ tầng thuộc Bộ Ngoại giao, ấn tượng bởi sự phi thường của Shen Yun

Ông Joe Finnegan, Giám đốc phụ trách Cơ sở hạ tầng thuộc Bộ Ngoại giao, vừa quay về Hoa Kỳ sau một chuyến công tác ở nước ngoài. Ông nói rằng ông nghe được những nhạc âm và thang âm độc đáo trong âm nhạc của Shen Yun.

Ông khá ấn tượng bởi sự tinh chuẩn phi thường của Dàn nhạc giao hưởng Shen Yun cũng như sự phối hợp hoàn hảo của nó. Ông nói “thật đáng ngạc nhiên” khi xem các nghệ sĩ chuyển đổi giữa các thể loại một cách thật dễ dàng. “Đã lâu rồi tôi không được nghe diễn tấu âm nhạc có trình độ cao như vậy,” ông nói.

Ông nhận xét về sự kết hợp giữa âm nhạc Đông phương và Tây phương của Shen Yun: “Đó (tông khác nhau giữa nhạc Đông phương và Tây phương) là những số nguyên tố không đi chung với nhau. Vì thế thật thú vị khi thấy một tác phẩm có thể đặt chúng cạnh nhau.”

Tiến sĩ Christa McClure có công ty luật riêng. Bà nói: “Tôi ấn tượng sâu sắc bởi kỉ luật của dàn nhạc. Họ kết hợp thật xuất sắc. Tôi đặc biệt thích sự phối nhạc cho các bản nhạc Hoa. Tôi chưa từng thấy ai làm tốt đến vậy.”

Ông Steward Hendry (bên phải), một giáo sư khoa thần kinh học tại trường Đại học Johns Hopkins, ấn tượng nhất về màn độc tấu nhạc cụ Trung Quốc. Đồng nghiệp của ông, cô Caterina Salnikova thích sự nhiệt thành và cảm xúc trong âm nhạc Shen Yun

Cô Caterina Salnikova đã chơi violin 13 năm nay. Cô cũng thích sự kết hợp giữa nhạc Đông phương và Tây phương: “Cách họ kết hợp chúng thật thú vị… Ban đầu bạn nghĩ rằng [sự kết hợp này] sẽ không thành công, tuy nhiên, nó thật sự rất đẹp. Bản thân tôi thích sự nhiệt thành và cảm xúc mà họ đặt vào âm nhạc của mình.”

Giáo sư Steward Hendry chuyên về ngành thần kinh học tại trường Đại học Johns Hopkins. Ông ấn tượng nhất về màn độc tấu nhạc cụ Trung Quốc. Ông nói: “Dàn kèn chơi rất chính xác, thật hoàn hảo! Tôi rất thích nghe kèn trumpet. Tuyệt vời.”

Âm nhạc Shen Yun tươi mới và gợi cảm hứng

Bà Angel Messer, Phó Chủ tịch Điều hành tại Booz Allen Hamilton, cho rằng Shen Yun đã kết hợp thành công âm nhạc Đông phương và Tây phương

Bà Angela Messer là Phó Chủ tịch Điều hành tại Booz Allen Hamilton, một công ty tư vấn toàn cầu. Bà đã tham gia buổi hòa nhạc cùng bạn trai và cực kì thích thú.

Bà nói: “Tôi nghĩ rằng nó thật đẹp. Tôi cho rằng nó tràn đầy năng lượng. Như một trong những đồng nghiệp của tôi nhận xét, đó nơi Đông và Tây giao nhau. Sự kết hợp giữa các nhạc cụ, nhạc âm, ca hát và các nhạc trưởng khác nhau – thật là tuyệt vời! Tràn đầy năng lượng, nhưng cũng có lúc tĩnh lặng. Một sự kết hợp tuyệt vời… Điều làm tôi ấn tượng nhất là tài năng của các nhạc công. Chúng ta có một thế hệ tài năng trẻ đầy nhiệt huyết, đặc biệt là những giọng ca và những văn hóa khác biệt kết hợp cùng nhau. Nó tràn đầy năng lượng và cảm hứng. Tôi cảm thấy rất thán phục. Tôi cho rằng âm nhạc, giai điệu và năng lượng họ kết hợp cùng nhau – tự bạn có thể thấy chúng tuôn chảy từ ngón tay của những nhạc công, đi thẳng vào nội tâm của người xem. Thật tuyệt vời.”

Cô Dorothee Berendes, là Chủ tịch và CEO của DB Media Productions, cô là người gốc Đức và hiện tại sống ở khu trung tâm Washington. Cô thích thú khi được nghe âm nhạc cả Đông phương và Tây phương: “Tôi nghĩ thật thú vị khi kết hợp và trình diễn nhạc Hoa, Đông phương cũng như nhạc Tây phương từ châu Âu và Hoa Kỳ. Tôi cho rằng nó cực kì thú vị. Tôi chưa từng có trải nghiệm này. Tôi cho rằng cách họ biểu diễn thật tao nhã và thuyết phục. Rất chuyên nghiệp và cho chúng tôi cảm xúc phấn chấn.”

“Ấn tượng đầu tiên trong tôi là nó rất mạnh mẽ và cũng rất say đắm, đáng yêu. Âm nhạc thực sự đáng yêu và hay. Nó cho tôi cảm giác rất tốt. Tôi rất thích.” Bà Berendes nói rằng sau một tuần dài và căng thẳng, buổi hòa nhạc “thực sự giúp thư giãn và đồng thời gợi cảm hứng.”

Ông Olen Kline, cựu Giám đốc Sản xuất thuộc Công ty Nhà hát Thành phố Fairfax đã mô tả âm nhạc Shen Yun “rất tích cực” và “hứng khởi”

Ông Olen Kline là cựu Giám đốc Sản xuất thuộc Công ty Nhà hát Thành phố Fairfax. Ông cũng làm về mảng quản lý dữ liệu.

Sau khi buổi diễn kết thúc, ông nói ông không cách nào tìm được từ ngữ chuẩn xác để miêu tả cảm xúc của mình: “Rất hứng khởi. Và, nó rất… thật khó diễn tả… trong đầu tôi vẫn đang xử lý những cảm xúc, âm nhạc. Tôi làm việc với máy tính, vì thế mọi thứ có cấu trúc logic. Tôi vẫn đang ráp nối lại. Sau đó tôi mới có thể diễn tả điều tôi đã nghe và cảm nhận. Ngay lúc này thì có quá nhiều thứ. Nó phức tạp, nhưng không khó theo dõi. Nó rất nhanh, nhẹ, hứng khởi, nhanh, chậm, trở thành… Bạn có hai luồng cảm xúc xuất hiện, và tôi phải xử lý tất cả [những cảm xúc đó].”

Hai giờ chỉ như hai mươi phút

“Chúng tôi bắt đầu lúc 8 giờ, và chẳng mấy chốc đã là 10 giờ. Tôi cũng không biết thời gian đã đi đâu,” bà Messer nói. Bà tiếp tục: “Và nó nói lên điều gì đó về sự kết hợp [giữa Đông và Tây]. Bởi vì nó khiến bạn chăm chú xem. Nó mang đến cho bạn cảm xúc. Thời gian trôi qua thật nhanh. Tôi muốn nghe thêm!”

“Một buổi hòa nhạc không thể bỏ lỡ, không thể không nghe. Bạn sẽ muốn có một bản thu để thưởng thức kĩ hơn. Nhưng thành thật mà nói, đó không chỉ là nghe. Tôi thích nhìn nữa. Tôi thích nhìn năng lượng trên sân khấu. Tôi nghĩ rằng khi bạn kết hợp điều đó… sự phản hồi của khán giả. Chúng tôi giống như trong lòng bàn tay họ. Chúng tôi xem một cách chăm chú. Tôi nghĩ họ đã đưa khán giả vào âm nhạc, điều không phải lúc nào bạn cũng có được. Thật tuyệt, kì diệu!” bà thốt lên.

Ông Kline cũng cảm thấy như vậy: “Chúng tôi có thể nghe thêm ít nhất hai tiếng nữa.” Bà Rowan Quinn, người đi cùng ông Kline, tiếp lời: “Có những giây phút tôi không nhận ra. Tôi bắt đầu ngồi cao hơn và dựa vào âm nhạc… Nó kéo bạn vào, và bạn còn không nhận ra được… Không hề giống như hai giờ. Chỉ giống như chúng tôi mới chỉ ở đó 20 phút.”

Tràng pháo tay đứng dậy nồng nhiệt kéo dài cho thấy cảm xúc này được nhiều khán giả đồng cảm. Một vài khán giả nói rằng họ đang mong đến khi Shen Yun trở lại nhà hát opera Kennedy Center vào tháng 01 năm 2014. New York, Boston, Houston, Dallas, Los Angeles, và San Francisco là những điểm dừng tiếp theo của Dàn nhạc giao hưởng Shen Yun trong mùa diễn 2013-2014 này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/10/1/神韵交响乐团首演-政要名流盛赞-280559.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/10/2/142484.html

Đăng ngày 11-10-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share