Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-07-2013] Nhà tù Giai Mộc Tư thuộc tỉnh Hắc Long Giang là một trong nhiều nhà tù ở Trung Quốc bóc lột sức lao động của các tù nhân để sắp xếp và đóng gói các loại sản phẩm khác nhau. Các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ bất hợp pháp cũng không tránh khỏi sự lạm dụng này. Nhà tù nhận một lô hàng que kem, tăm xỉa răng và đũa dùng một lần trong năm 2012. Sau đó các tù nhân bị buộc phải phân loại và đóng gói chúng.

Khu vực thứ hai của nhà tù Giai Mộc Tư giam giữ hơn 300 tù nhân. Nhà ăn được đặt trên tầng hai của khu này là nơi tù nhân phải phân loại và đóng gói những que kem. Mỗi tù nhân phải phân loại hơn 10,000 que mỗi ngày.

Khu vực tù nhân sắp mãn hạn được chỉ định phân loại và đóng gói tăm, trong khi hơn 200 tù nhân tại khu vực huấn luyện cũng như trong những khu vực khác phải đóng gói đũa dùng một lần.

Quản lý nhà tù không cung cấp bất cứ hình thức vệ sinh nào trong quá trình các tù nhân đóng gói sản phẩm. Các sản phẩm nằm rải rác khắp mặt đất và bất kỳ ai đi ngang qua cũng có thể dẫm lên chúng với đôi giày bẩn của họ. Hơn nữa, những người lau sàn nhà đã để cho giẻ lau chạm vào các vật liệu này. Các tù nhân không đeo găng tay bằng nhựa dẻo hoặc rửa tay của họ trước khi cầm vào các vật liệu. Rất nhiều lần, các tù nhân bị trông thấy hắt hơi và ho trực tiếp vào các mặt hàng này. Nhiều tù nhân với các bệnh truyền nhiễm cũng được giao nhiệm vụ thực hiện công việc.

Theo một số cai ngục, quan chức nhà tù vừa ký hợp đồng với một nhà máy để nhận phân loại và đóng gói thêm nhiều mặt hàng. Nhà máy giao hàng cho nhà tù trong hai chiếc xe tải, một chiếc có giấy phép lái xe số DH1043, vào ngày 18 tháng 07 năm 2013. Phân loại và đóng gói sản phẩm trong nhà tù là công đoạn cuối cùng của nhà máy trước khi xuất sản phẩm của họ ra thị trường.

Nhà tù biết rằng sử dụng tù nhân làm nô lệ lao động trong điều kiện mất vệ sinh là công việc kinh doanh bất hợp pháp. Để che giấu “công việc kinh doanh” của họ với công chúng, họ đã giam tù nhân trong nhà giam của họ và không cho phép tù nhân nói chuyện hoặc đi lại lung tung khi có những người ngoài đến thăm nhà tù.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/7/26/曝光佳木斯监狱奴工产品-277237.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/8/23/141657.html

Đăng ngày 06-10-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share