Bài của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

Họ và tên: Thôi Hải (崔海)
Giới tính: Nữ
Tuổi: 64 (sinh năm 1949)
Địa chỉ: Vịnh Thiển Thủy, đường Hương Cảng, quận Hán Khẩu, thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc
Nghề nghiệp: Nguyên viên chức Công ty Xuất Nhập khẩu Hóa chất Thành phố Vũ Hán
Ngày bị bắt gần đây nhất: Tháng 10 năm 2012
Nơi bị giam gần đây nhất: Bệnh viện An Khang thuộc Sở Công an Thành phố Vũ Hán (武汉市公安局安康医院)
Thành phố: Vũ Hán
Tỉnh: Hồ Bắc
Hình thức bức hại: Giam giữ, cấm ngủ, lao động cưỡng bức, tẩy não, kết án bất hợp pháp, cưỡng bức tiêm thuốc, đánh đập, treo lên, bỏ tù, tra tấn, lục soát nhà, tống tiền, đuổi việc, hỏi cung bằng tra tấn, đổ nước lạnh lên người, hít khói thuốc lá

[MINH HUỆ 02-02-2013] Bà Thôi Hải, một học viên Pháp Luân Công ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, bị Phòng An ninh Nội địa cố ý cắt điện [nhà bà] và sau đó bà bị theo dõi và bắt giữ bất hợp pháp.  Từ khi bị bắt, bà Thôi Hải bị giam ở một trung tâm tẩy não, trại giam và một bệnh viện. Chín tháng đã trôi qua. Trong thời gian này, bà đã bị hỏi cung và đánh đập tàn bạo nhiều lần.

phòng 610 thành phố Vũ Hán theo lệnh của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tiến hành buộc tội bà với một tội danh mà họ bịa đặt ra.

Ảnh bà Thôi Hải

Bị buộc phải bỏ nhà đi lang thang và bị bắt

Bị buộc phải bỏ nhà đi lang thang ở một thành phố khác để tránh bị đàn áp, bà Thôi Hải đã bị theo dõi và bị cảnh sát thuộc Phòng An ninh Nội địa, Sở Công an Thành phố Vũ Hán bắt giữ hôm 17 tháng 10 năm 2012. Những cảnh sát do Thái Hằng dẫn đầu đã tịch thu thẻ ngân hàng, điện thoại di động và 10.000 nhân dân tệ tiền mặt của bà.

Bà Thôi Hải đã bị tra tấn ở trung tâm tẩy não tỉnh Hồ Bắc khét tiếng và bị giam giữ ở Bệnh viện An Khang thuộc Sở Công an thành phố Vũ Hán. Cảnh sát thuộc Phòng An ninh Nội địa, Sở Công an thành phố Vũ Hán gần đây chuyển các bằng chứng mà họ bịa đặt ra sang Viện Kiểm sát quận Giang Hán để bức hại bà. Gia đình và luật sư của bà không được phép vào thăm. Khi luật sư của bà yêu cầu được kiểm tra hồ sơ về bà, ông đã bị từ chối.

Bị bức hại vì tín ngưỡng của mình

Bà Thôi Hải khi còn bé học tại Trường Nhạc kịch Truyền thống tỉnh Hồ Bắc. Sau khi tốt nghiệp, bà phục vụ trong quân đội và được chuyển sang công tác dân sự tại Công ty Xuất nhập khẩu Hóa chất Vũ Hán. Bằng năng lực của mình, bà đã được đề bạt lên tổng giám đốc tại [chi nhánh] Quảng Châu. Bà đã đóng góp rất nhiều cho công ty.

Bà Thôi Hải sau đó được chẩn đoán bị sỏi mật và rối loạn dạ dày, và bị bệnh phụ khoa nghiêm trọng. Bà đã thử nhiều cách điều trị nhưng sức khỏe của bà đã không cải thiện. Bà bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công năm 1996, và không lâu sau đó tất cả các bệnh tật của bà đã biến mất. Sau đó bà lao vào làm việc với một thân thể khỏe mạnh và sự nhiệt tình hơn trước kia. Bà được cả lãnh đạo và đồng nghiệp trong công ty ngưỡng mộ.

Trong 14 năm qua, bà Thôi Hải đã nhiều lần bị bắt giam, và bị kết án vì bà từ chối từ bỏ Pháp Luân Công. Sau khi bị giam trong tù 3 năm, bà đã bị buộc thôi việc, và vì vậy bị mất lương và quyền lợi của mình. Bà hiện đang bị giam giữ bí mật và tra tấn.

Vào tháng 10 năm ngoái, bà Thôi Hải lại bị cảnh sát bắt. Bà bị giam hơn một tuần tại trung tâm tẩy não quận Giang Hán, thành phố Vũ Hán, và sau đó bị chuyển đến trung tâm tẩy não khét tiếng ở tỉnh Hồ Bắc (tên chính thức là Phòng Giáo dục Pháp luật tỉnh Hồ Bắc), nơi bà bị tra tấn nghiêm trọng trong hơn 2 tháng trời. Bà đã bị bức thực, bị tiêm các loại thuốc không rõ tên, bị đánh đập, bị dội nước lạnh lên người giữa mùa đông, không được phép ngủ, và bị bắt hít khói thuốc lá trực tiếp bằng mũi. Sau đó bà bị chuyển đến Trại giam số 1 thành phố Vũ Hán trong 1 tháng và rồi bị chuyển đến Bệnh viện An Khang ở Vũ Hán, nơi bà hiện vẫn đang bị giam giữ.

Bài liên quan: “Bà Thôi Hải tại Vũ Hán bị bắt giữ lần thứ 5, hiện chưa rõ tung tích” (https://en.minghui.org/html/articles/2013/1/21/137189.html)

Những bên tham gia vào việc bức hại bà Thôi Hải:

Trần Sĩ Quốc, Trưởng Phòng 610 thành phố Vũ Hán, điện thoại +86-27-82402903 (cơ quan), +86-27-87403060 (nhà riêng)

Triệu Phi, hiện là Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật thành phố Vũ Hán, Giám đốc Sở Công an thành phố Vũ Hán, điện thoại : +86-27-85876666

Lưu Nam Hoa, Trưởng phòng An ninh Nội địa, Sở Công an thành phố Vũ Hán, trực tiếp phụ trách trường hợp của bà Thôi Hải

Xin xem bản gốc tiếng Hán để có thêm thông tin về những cá nhân và cơ quan tham gia vào việc bức hại này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/2/2/武汉崔海女士被跟踪绑架、毒打致重伤-268676.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/2/7/137394.html
Đăng ngày 21-09-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share