Bài viết của một học viên ở Phần Lan

[MINH HUỆ 01-09-2013] Những nỗ lực không ngừng của các học viên Pháp Luân Công trong việc phơi bày tội ác mổ cướp nội tạng sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã tạo ra một làn sóng gây sốc trên toàn thế giới. Ngày càng có nhiều người dân đã đứng lên ủng hộ cho Pháp Luân Công và lên án những tội ác chống nhân loại của Đảng.

Nhiều năm qua, các học viên Pháp Luân Công ở Phần Lan đã không ngừng giảng rõ chân tướng cũng như thu thập chữ ký thỉnh nguyện từ người dân để kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp kéo dài suốt 14 năm của chế độ Trung Cộng.

Các bác sỹ phẫu thuật bị sốc trước sự coi thường mạng sống con người của ĐCSTQ

Từ ngày 25 đến ngày 29 tháng 08 năm 2013, Hiệp hội các Bác sĩ Phẫu thuật Nội tiết Quốc tế đã tổ chức Tuần Giải phẫu Quốc tế ISW năm 2013 tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Helsinki ở Phần Lan. Sự kiện được tổ chức 02 năm một lần này đã thu hút lên tới hơn 2,500 bác sĩ phẫu thuật từ khắp nơi trên thế giới đổ về tham dự.

Các học viên Pháp Luân Công đã đứng ở lối vào của địa điểm diễn ra sự kiện và phơi bày tội ác mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ.

Nhiều bác sĩ phẫu thuật đã thực sự bị sốc trước sự coi thường mạng sống con người của Đảng Cộng sản, và vui vẻ ký tên vào lá đơn thỉnh nguyện do Hiệp hội các Bác sỹ Chống Mổ cướp Nội tạng Cưỡng Bức (DAFOH) soạn thảo.

Một bác sĩ phẫu thuật sau khi cẩn thận đọc tấm bảng thông tin của các học viên đã nói: “Thật không thể tưởng tượng nổi!” Khi ông thấy một số bệnh viện ở Trung Quốc thu hút người dân bằng việc hứa hẹn tiến hành ghép thận chỉ trong vòng hai tuần, ông đã lắc đầu hoài nghi. “Tôi sẽ phải nói điều này với những người khác, ngay lập tức!” Ông thốt lên.

Một doanh nhân người Nga tham dự hội nghị đã nói: “Tôi ngày càng nhận thức rõ rằng trong một xã hội, đạo đức là điều quan trọng nhất. Tôi không muốn các con mình sống trong một thế giới mà lúc nào chúng cũng có cảm giác đang bị đe dọa.” Sau khi ký tên thỉnh nguyện, ông nói: “Tôi xin chúc tất cả các bạn may mắn!”

Một bác sĩ phẫu thuật người Ukraina sau khi ký tên thỉnh nguyện đã xin các học viên một xấp lớn tờ rơi để về phát cho các đồng nghiệp của ông ở Ukraine. Ông nói rằng ông sẽ khuyến khích họ ký tên thỉnh nguyện trực tuyến để lên án sự tàn bạo vô nhân đạo của ĐCSTQ.

Một học viên cho biết: “Vào ngày đầu tiên của hội nghị, nhiều bác sỹ phẫu thuật đã dừng lại trước gian hàng của chúng tôi để lấy một số tài liệu cung cấp thông tin. Ngày hôm sau, họ quay lại gian hàng của chúng tôi và lần lượt ký tên thỉnh nguyện. Rõ ràng, họ đã đọc những tờ rơi mà chúng tôi tặng và quay lại để thể hiện sự ủng hộ của họ đối với Pháp Luân Công, đồng thời lên án tội ác của ĐCSTQ.

“Thực tế, các bác sỹ phẫu thuật không chỉ là đã làm điều gì đó cho Pháp Luân Công khi họ dùng hình thức ký tên thỉnh nguyện, mà họ còn lựa chọn tương lai cho chính mình, bởi vì trời sẽ ban phước lành cho những ai đứng về phía lẽ phải.”

Người dân Bắc Phần Lan lên án bản chất tà ác của ĐCSTQ

Người qua đường ở Bắc Phần Lan cẩn thận đọc những tờ rơi của các học viên

Ngày 31 tháng Tám, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một đợt thu thập chữ ký thỉnh nguyện ở Rovaniemi, thủ phủ lớn nhất ở Bắc Phần Lan.

Nhiều người dân địa phương và các du khách đã ký tên thỉnh nguyện sau khi tìm hiểu về cuộc đàn áp. Đôi khi, chỉ cần một vài câu nói là có thể làm rung động trái tim của họ.

Một phụ nữ Phần Lan nói: “Thật không thể hiểu nổi tại sao những tội ác chống lại nhân loại của ĐCSTQ lại được phép tồn tại trong xã hội này. Các bạn cần phải mạnh mẽ và không bao giờ được bỏ cuộc,” cô nói với một học viên sau khi ký tên thỉnh nguyện. “Mọi người cần biết về những điều khủng khiếp đang xảy ra trên thế giới này!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/9/1/在芬兰揭露中共活摘器官暴行(图)-278939.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/9/11/141949.html

Đăng ngày 18-09-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share