Bài viết của một học viên ở Vương quốc Anh

[MINH HUỆ 17-06-2013] Vào ngày 31 tháng 05 năm 2013, thành phố Glasgow đã tổ chức Lễ hội West End, sự kiện văn hóa lớn nhất trong năm ở Scotland. Hơn 100 tổ chức, các đoàn nghệ thuật, các nghệ sĩ trong nước và quốc tế đã tham gia sự kiện cực kỳ nổi tiếng này.

Lễ hội với nhiều chương trình đa dạng từ các buổi giao lưu, hội thảo và triển lãm đến âm nhạc, chiếu phim và biểu diễn nghệ thuật sẽ kéo dài cho đến cuối tháng Sáu.

Dòng người đổ về Lễ hội West End ở Glasgow

Các học viên biểu diễn các bài công pháp và phân phát tờ rơi

Các học viên Pháp Luân Công đã dựng một gian hàng, biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công, thu thập chữ ký thỉnh nguyện và giảng chân tướng cho người dân.

Những người tham dự lễ hội đã bị thu hút bởi tiếng nhạc an hòa và những động tác luyện công uyển chuyển của các học viên. Một đám đông lớn nhanh chóng tụ tập quanh gian hàng của Pháp Luân Công.

Người dân ngắm nhìn các học viên biểu diễn luyện công và miễn cưỡng rời đi

Người dân ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp ở Trung Quốc

Những áp phích mô tả cuộc bức hại tàn bạo lên Pháp Luân Công được bày dọc trong gian hàng của Pháp Luân Công. Ngoài ra còn có một đơn thỉnh nguyện kêu gọi các nghị sĩ Anh tham dự phiên điều trần phản đối hoạt động thu hoạch nội tạng cưỡng bức của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Một vài học viên đã đứng trước gian hàng và nói chuyện với người qua đường về Pháp Luân Công, trong khi một số khác đi dọc theo con đường để phân phát các tờ rơi.

Những người biết về cuộc bức hại đã lên án chế độ cộng sản Trung Quốc và ký tên kêu gọi các quan chức chính phủ của Vương quốc Anh giúp đỡ nhằm chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Có khá nhiều người Trung Quốc đã lắng nghe những giải thích kiên nhẫn của các học viên về ĐCSTQ, và quyết định làm tam thoái [thoái Đảng, Đoàn, Đội].

Một học viên đã chuẩn bị những tấm thiếp xinh xắn in các chữ Chân – Thiện – Nhẫn ở phía trên. Sau đó, anh viết lên đó tên của từng vị khách bằng tiếng Trung Quốc dựa vào sự đồng âm.

Bất chấp ánh nắng chói chang, nhiều người vẫn kiên nhẫn xếp hàng dài để nhận được tên tiếng Trung Quốc của họ. Một vài người đã chụp ảnh, và nhiều người bày tỏ hứng thú được học năm bài công pháp của Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/6/17/法轮功学员参加英国格拉斯哥艺术节(图)-275482.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/6/21/140604.html

Đăng ngày 24-06-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share