[MINH HUỆ 11-05-2013] Biểu diễn Nghệ thuật Shen Yun đã có mặt tại Nhà hát Merriam của Thành phố Philadelphia với bốn buổi biểu diễn vào các ngày 0  – 05 tháng 05 năm 2013. Nhà hát nằm trên vành đai đường South Broad, được biết đến là Đại lộ Nghệ thuật.

Âm nhạc của Shen Yun thật vui vẻ” và “đầy giai điệu”, giám đốc dàn nhạc giao hưởng cho biết

Giám đốc dàn nhạc giao hưởng – Tiến sĩ Sherman Leis cùng bạn ông, bà Michelle Rosen

Nhiều vị khách đặc biệt đến xem đã rất ngạc nhiên trước biểu diễn hoàn hảo của Shen Yun, trong đó có Tiến sĩ Sherman Leis đi cùng bà Michelle Rosen, một nhà bảo trợ nghệ thuật.

Không chỉ là đồng giám đốc của Dàn nhạc giao hưởng Philadelphia, Tiến sĩ Leis còn là một bác sĩ giải phẫu, ông còn là giám đốc và là người chơi kèn chính trong Dàn nhạc giao hưởng Lower Merion

Sau khi lắng nghe Dàn nhạc giao hưởng của Shen Yun, ông nhận xét: “Rất thú vị – nó rất hào hứng, rất vui vẻ, đầy giai điệu và thật đẹp.” “Nó khác với âm nhạc của phương Tây.”

Tiến sĩ Leis cũng thích thú với nghệ thuật múa và cả những khía cạnh khác của buổi diễn. Còn về ca sĩ hát solo thì ông khen ngợi “chất giọng rất tuyệt vời”, phần múa thì “rất xuất sắc”. Ông nói rằng lịch sử được thể hiện trong các tiết mục cũng bao gồm “rất nhiều câu chuyện thú vị”.

Bà Rosen cho biết rằng Shen Yun là “hoàn toàn khác” so với các buổi diễn mà bà thường đi xem. Bà thốt lên: “Tôi thật sự đang rất tận hưởng cả buổi chiều hôm nay.”

Nhà thiết kế thời trang nói rằng Shen Yun thật “quyến rũ”

Nhà thiết kế thời trang nổi tiếng – Albert Nipon

Hai nhà thiết kế thời trang Albert và Pearl Nipon bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của Shen Yun. Ông Nipon bắt đầu nổi tiếng vào năm 1984 với bộ sưu tập váy Albert Nipon. Có thể kể tên các khách hàng của ông lúc đó như Nancy Reagan, Barbara Walters, Rosalynn Carter, và Mary Tyler Moore.

Ông Nipon đã nói về buổi diễn như sau: “Tất cả đều được biên đạo tuyệt đẹp,” “đây thực sự vượt xa, rất xa so với những gì chúng tôi đã xem ở Trung Quốc.” Ông cũng rất thích thú với trang phục của Shen Yun.

Bà Nipon xen vào: “Tôi đã không muốn [buổi diễn] kết thúc,” “Chúng tôi rất thích nó. Nhất định chúng tôi sẽ đi xem lại. Nó thật sự gây xúc động mạnh.”

Ông Nipon nói thêm rằng: “Văn hoá trong điệu múa của họ và cả âm nhạc đều cho thấy phần rất tốt đẹp về Trung Quốc. Rất thú vị. Chỉ có thể nói là thật quyến rũ. Tôi thấy buồn khi nó kết thúc sớm quá. Tôi chỉ mong nó kéo dài thêm chút nữa.”

Một bác sĩ hàng đầu: Shen Yun “rất đẹp và hay”

Nhà tâm lý học David Buch

Trong số khán giả còn có ông David Buch, người nằm trong xếp hạng “Bác sĩ hàng đầu” (Top Doc) do Tạp chí Philadelphia bình chọn năm 2012. Ông Buch, rất “ấn tượng” với các tiết mục múa, cho biết: “Tôi thật sự thích thú với các điệu múa, thật là rất đẹp, và các ca sĩ cũng rất ấn tượng.”

“Tôi nghĩ họ hẳn đã phải mất rất nhiều thời gian để học” – ông nói. “Mỗi tiết mục là một câu chuyện. Tôi thích điều đó. Nó rất dễ đi vào lòng người ngay cả với những người không biết tiếng Hoa.”

Ông Buch miêu tả dàn giao hưởng là có “chất lượng cao” và “rất chuyên nghiệp”. Ông nói rằng ông “đã học được thêm về các tín ngưỡng cổ truyền và con người ta có liên hệ với nhau như thế nào – sự tôn trọng và giá trị truyền thống”.

Phó chủ tịch phụ trách khu vực: Shen Yun rất “cao hứng”

Bob Donelly cùng vợ của ông

Trong số các khán giả hài lòng với buổi diễn còn có ông Bob Donnelly, Phó chủ tịch phụ trách khu vực của Lincoln Financial. Ông cho biết: “Điều đáng nhớ nhất của tôi là những cô gái lướt trên sàn diễn bằng những bước rất nhỏ trong bộ trang phục dài – tôi nghĩ điều này thật tài tình.”

Ông cũng nói rằng buổi diễn thật là “cao hứng bởi vì nó có năng lượng rất tích cực – cái tốt đã chiến thắng cái xấu. Đó là một thông điệp rất mạnh mẽ.”

Shen Yun “kết nối bạn với tất cả nhân loại,” một Tiến sĩ Thần kinh học cho biết

Nhà thần kinh học, Tiến sĩ Andrew Newberg

Tiến sĩ Andrew Newberg, một nhà thần kinh học, đã mô tả Shen Yun là phong phú về khía cạnh tinh thần. “Đối với tôi, nó rất là tâm linh – nó là cái gì đó như đang kết nối bạn với tất cả nhân loại,” “Và nó thể hiện một cách xuất sắc nhân loại kết nối với thế giới như thế nào – đó là sự biểu đạt của tâm hồn con người.”

Tiến sĩ Newberg còn là giám đốc nghiên cứu thị trường cho Trung tâm Y học Hòa nhập Myrna Brind (Myrna Brind Center for Integrative Medicine) tại Trường Đại học Thomas Jefferson, ông đã được lên trang bìa của Tạp chí Time và Newsweek, xuất hiện trên rất nhiều chương trình tivi và radio, bao gồm cả chương trình Chào buổi sáng nước Mỹ (Good Morning America)

Nghiên cứu vượt bậc của ông tập trung vào chủ đề tôn giáo và các trải nghiệm và luyện tập tinh thần, gồm cả việc quét não người khi họ đang cầu nguyện hay ngồi thiền, và ảnh hưởng của thiền định đối với trí nhớ.

Tiến sĩ Newberg cho rằng buổi diễn “đầy cảm hứng”, và “bạn sẽ cảm thấy rất tích cực”. Ông nói thêm rằng: “Tôi cũng nghiên cứu về não bộ con người, và thật tuyệt vời khi được chứng kiến âm nhạc, các vũ điệu và những câu chuyện tất cả đều hòa quyện vào nhau tạo nên cảm giác rất mạnh mẽ bên trong bạn.”

Trong suốt buổi biểu diễn, cái nhìn của Tiến sĩ Newberg đã thay đổi. Ông nói: “Khi xem các động tác, các câu chuyện và lễ nghi, nó làm thay đổi cách suy nghĩ của bạn, và nó thực sư rất cao hứng.” “nó thực sự thay đổi cách nhìn của bạn về Trung Quốc. Tôi thật sự chưa có một trải nghiệm như thế này trước đây; nó rất hào hứng, quyến rũ và hấp dẫn đối với tôi.”

Tiến sĩ Newberg miêu tả sự thần thánh của Shen Yun như là “sự lột tả lý thú về Trung Quốc,” và nói thêm: “Thật là tuyệt vời khi được xem tất cả được gói gọn chỉ trong một biểu hiện [nghệ thuật].”

Một cựu giám đốc nói: Năng lượng của Shen Yun “rất lớn”

Cựu giám đốc của Singer Corp, Mario Lionetti và vợ là bà Lois

Mario Lionetti là một cựu giám đốc kế hoạch cho Tập đoàn Singer Corp và vợ ông, bà Lois hoàn toàn bị chinh phục bởi Shen Yun. Ông Lionetti nói rằng: “Thật vui và hào hứng…Năng lượng thật là lớn,” “Tôi rất thích nó. Thật là nhiều sắc màu và các tiết mục múa rất xuất sắc.”

Về cuộc đàn áp diễn ra đối với các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc dưới chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Lionetti cho biết: “Người dân ở Trung Quốc vẫn còn đang phải chịu đựng dưới [chính quyền cộng sản].” Còn bà Lionetti thì nói rằng: “Thật là đầy cảm hứng khi có thể chứng kiến người ta có thể biểu hiện dũng cảm như vậy. Tôi hy vọng nó có thể gây chú ý tới nhiều người.”

Tràn đầy hy vọng sau khi xem Shen Yun

Nhân viên kinh doanh Richard Gaglio

Ông Richard Gaglio rất xúc động khi xem Shen Yun. Ông nói: “Chưa từng có thứ gì có thể làm tôi say mê như biểu diễn múa của Shen Yun,” “Nó làm bạn thấy hạnh phúc và xúc động, và khiến bạn phải suy nghĩ mình là ai. Và nó cũng mang lại cho bạn niềm hy vọng rằng sẽ có điều gì đó tốt đẹp nhất sẽ đến”.

Ông cho biết thêm: “Nó mang đến sự an hòa, niềm vui. Và cũng mang lại cho bạn cơ hội để nung nấu hy vọng. Mỗi một điệu múa, nét mặt, cử động, tất cả cuối cùng chỉ để nói lên rằng: ‘Có một niềm hy vọng vào tương lai, có một lý do để sống cho ngày mai, và có lý do để tiếp nối đến mai sau’. Và khi bạn {Shen Yun} có thể làm điều đó mà không cần phải nói ra, bạn đang thăng hoa không chỉ bản thân mình mà cả các khán giả, đến một nơi mà họ không có chưa từng có cơ hội đến.”

Ông Gaglio miêu tả về không khí ở hàng ghế khán giả: “Nếu nói là náo động thì không phải là một từ thích hợp. Mà nó như là một luồng điện trong không khí làm cho bạn muốn xem thêm, thấy nhiều hơn; nó làm bạn hoà mình vào buổi diễn. Bạn không chỉ là đang ngồi xem, mà là bạn đang ngồi và là một phần của một cái gì đó lớn hơn cả chính bạn.”

“Nếu bạn để ý, sẽ thấy không một ai nói chuyện cả, cũng không có ai nhìn ngó xung quanh, mọi người đều gắn chặt vào mỗi một điệu nhảy và mỗi cử động. Tôi sẽ quay lại. Nếu tôi sống được đến 100 tuổi, năm nào tôi cũng sẽ quay lại để xem.”

Ông nhấn mạnh về bài hát đầu tiên: “Thiên thượng”. “Nó sẽ đưa bạn về thiên thượng, và nó thật sự là vậy. Có điều gì có thể ban phước cho bạn nhiều hơn thế chỉ trong một buổi tối không? Tôi không nghĩ có bất kỳ thứ gì. Bởi vì không còn ghế nào trống trong rạp nữa.”

“Có lẽ nó đã bán hết vé trên khắp thế giới rồi. Bởi vì nếu bạn đến được đây, bạn sẽ nhận ra rằng, ít nhất là buổi tối hôm đó, tất cả mọi người đã cùng đến đây không hề mang theo thành kiến gì, mà mọi người sẽ đều đến đây chỉ vì khoảnh khắc ấy. Và nếu họ có thể đến cùng nhau vì khoảnh khắc ấy, thì họ có thể cùng đi với nhau vì khoảnh khắc khác, khác nữa và khác nữa.”

Ông Gaglio kết luận rằng: “Trong những năm tới, những tiết mục múa này sẽ làm nên sự khác biệt không chỉ ở thành phố New York, không chỉ là ở Philadelphia mà còn trên khắp thế giới.

Nguồn:

Thời báo Đại Kỷ Nguyên

Đài truyền hình Tân Đường Nhân


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/5/11/139390.html

Đăng ngày 18-06-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share