[MINH HUỆ 13-05-2013] Học viên Pháp Luân Công bà Trương Phượng Anh đã bị giam giữ phi pháp trong Trại lao động cưỡng bức nữ Thiên Đường Hà ở quận Đại Hưng, Bắc Kinh vào ngày 22 tháng 01 năm 2003. Hiện nay bà lại một lần nữa bị cầm tù vì đức tin của mình.

Vào ngày 10 tháng 05, Trường đại học Y tế và Dịch vụ Xã hội Thánh Elizabeth của Slovakia đã trao tặng bà Trương giải Vàng vì “Bảo vệ nhân quyền và tín ngưỡng.”

Cô Lisa, con gái của bà Trương, đã nhận giải thưởng thay cho mẹ mình tại buổi lễ ở Bratislava, thủ đô Slovakia.

Lisa, hiện đang sống ở Úc, nói: “Tôi rất buồn vì mẹ tôi, người đáng ra phải đến để nhận giải thưởng này ở Slovakia, lại không thể đến được vì bà hiện đang bị giam giữ phi pháp bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc.”

Bà Trương không nhận được thông báo về giải thưởng ở trung tâm giam giữ nhưng bà biết được thông tin này từ những người họ hàng, cô nói thêm.

Con gái bà Trương Phượng Anh nhận giải thưởng “Bảo vệ nhân quyền và tín ngưỡng” thay cho mẹ mình, trong sự chứng kiến của Hiệu trưởng trường, Tiến sĩ Vladimir Krcmery.

Kể từ khi chế độ cộng sản Trung Quốc phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999, bà Trương đã nhiều lần bị bắt và bị tra tấn, chỉ vì bà kiên định giữ đức tin của mình. Trong khi bị giam giữ, bà bị bức thực tàn bạo đến mức bị chảy máu dạ dày. Bà còn bị cấm ngủ trong một thời gian dài. Sau khi được thả, bà phải sống lưu lạc trong một thời gian dài để tránh sự sách nhiễu từ cảnh sát. Hiện tại, bà lại bị cầm tù một lần nữa.

Trường đại học Y tế và Dịch vụ Xã hội Thánh Elizabeth trao giải thưởng thường niên để khen thưởng những người cống hiến cho cam kết nhân quyền và công bằng xã hội trên toàn thế giới.

Tại buổi lễ trao giải năm nay, Hiệu trưởng trường, Tiến sĩ Vladimir Krcmery, đã giới thiệu những nỗ lực của bà Trương trong việc kháng cự hòa bình và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Sau đó ông đã trao giải Vàng vì “Bảo vệ nhân quyền và tín ngưỡng” cho con gái bà Trương.

Một học viên Pháp Luân Công người Tây phương ở địa phương tên là Marek đã nhận giải Bạc vì “Đấu tranh cho nhân quyền ở Trung Quốc”.

Vì buổi lễ trao giải trùng với lễ tốt nghiệp nên các sinh viên đại học cũng như người thân và bạn bè của họ đã đến tham dự.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/5/13/法轮功学员获斯洛伐克“捍卫人权和信仰”金奖-图–273825.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/5/17/139954.html

Đăng ngày 25-05-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share