Bài viết của một học viên tại tỉnh Chiết giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-01-2013] Có rất nhiều học viên lớn tuổi trong điểm luyện công của chúng tôi cùng học Pháp và luyện công hàng ngày. Họ cũng đọc các bài chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của các học viên khác trên Minh Huệ Net và nói với mọi người về Pháp Luân Công vào thời điểm họ cho là an toàn.

Tuy nhiên, một vài người trong số họ coi việc đọc các kinh văn của Sư phụ và bài ​​viết chia sẻ trên Minh Huệ như việc nghiên cứu lý thuyết của người thường và thường xuyên nói chuyện tầm phào về những thiếu sót của người khác khi đọc các bài viết trên Minh Huệ Net. Chẳng hạn, một số người hay nhận xét: “Bài viết này quả thực không thể tin nổi” hoặc “Tác giả đó không có cái nhìn đúng đắn về tình huống.” Đặc biệt là họ bày tỏ ý kiến ​​phản đối về bài viết ăn mừng Giang Trạch Dân chết não vào dịp năm mới 2011, họ nói rằng những học viên bị bắt giữ bất hợp pháp trong khi bắn pháo hoa ăn mừng đã đi sang cực đoan. Họ không suy nghĩ xem tại sao các bài viết lại được đăng trên Minh Huệ Net.

Theo thể ngộ của tôi, tất cả mọi việc mà các học viên gặp phải đều là khảo nghiệm và cơ hội để chúng ta đề cao. Chúng ta nên có một thái độ tích cực đối với Minh Huệ Net và các bài viết của các bạn đồng tu. Chúng ta nên cố gắng nhìn nhận những cơ điểm của các bài chia sẻ từ quan điểm của Pháp và nên hướng nội trong khi đọc các bài viết để xem liệu chúng ta có đang theo kịp các yêu cầu của Chính Pháp và thật sự làm tốt ba việc hay không. Có lẽ chúng ta đang cố gắng để che đậy chấp trước sợ hãi bằng cách đánh giá thiếu sót của các học viên khác.

Một số học viên đã chịu ảnh hưởng sâu sắc của văn hóa Đảng, họ luôn luôn đọc những bài báo như thể chỉ là để theo dõi các sự kiện hiện tại. Họ đến để nghe những điều mới mẻ, chẳng hạn như “điểm sản xuất tài liệu này bị ĐCSTQ phát hiện ra” hoặc “một học viên nào đó đã bị bắt tại điểm học Pháp và cố gắng tìm ra các lý do để trốn tránh việc ra ngoài giảng chân tướng.” Họ không nhận ra rằng tâm thái này còn nguy hiểm hơn cả việc họ bị bắt giữ hay kết án. Họ học Pháp và luyện công mỗi ngày, nhưng không phải là học viên Đại Pháp thực sự. Họ dường như chỉ quan tâm đến những lợi ích mà họ nhận được từ Đại Pháp chứ không thực tu. Trong trường hợp này, không có sự khác biệt giữa các học viên này và những người thường không biết sự thật. Những học viên này là những người có nguy cơ bị đào thải bởi cựu thế lực.

Hiện tượng này rất phổ biến trong các học viên cao tuổi tại địa khu của chúng tôi. Tôi viết bài chia sẻ này với hy vọng chúng ta có thể thẳng thắn thảo luận về tình huống nghiêm trọng này.

Trên đây là những hiểu biết tại tầng thứ của tôi. Mong các đồng tu từ bi chỉ ra những thiếu sót.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/1/26/看明慧网的心态-268221.html

Bản tiếng anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/4/22/139009.html

Đăng ngày 29-04-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share