Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Nhật Bản

[MINH HUỆ 17-04-2013] Vào ngày 10 tháng 03 năm 2013, học viên Pháp Luân Đại Pháp Reiko Nishimura đã phản đối trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Nagoya, thỉnh nguyện tới chính phủ và xã hội Nhật Bản nói chung nhằm giúp giải cứu mẹ cô, người đang bị giam giữ bất hợp pháp tại Trung Quốc. Hành động thỉnh nguyện của cô đã nhận được sự ủng hộ rộng rãi của người dân. Tờ báo  Chunichi Shimbun đã đưa tin về sự kiện này.

Báo Chunichi Shimbun đưa tin về hành động thỉnh nguyện của cô Nishimura

Bà Chu Xuân Cúc, mẹ của cô Nishimura, là một người dân từ làng Thiên Môn, huyện Phương Chính, thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang. Vào ngày 16 tháng 08 năm 2011, bà đã bị bắt giữ vì tu luyện Pháp Luân Công. Đến ngày 03 tháng 11 cùng năm, bà đã bị kết án sáu năm tù. Hiện bà đang bị giam giữ tại nhà tù nữ Cáp Nhĩ Tân.

Trong năm 2012, với sự giúp đỡ của các quan chức dân biểu, Tổ chức Ân xá Quốc tế và các tổ chức địa phương, và với sự hỗ trợ của Bộ Ngoại giao, cô Reiko Nishimura đã đến Trung Quốc để thăm mẹ. Bà Chu Xuân Cúc trông rất già nua và mệt mỏi và bị buộc phải đóng gói tăm xỉa răng trong nhà tù trong nhiều tiếng đồng hồ. Cô Nishimura nói rằng mẹ cô vừa tròn 60 tuổi. Gia đình không thể tổ chức sinh nhật cho bà, cũng không thể gửi bất kỳ lời chúc mừng nào tới bà. Người cha già của cô [chồng bà Chu] hiện sống một mình và cuộc sống của ông đang gặp rất nhiều khó khăn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/4/17/日媒报道法轮功学员呼吁营救母亲朱春菊(图)-272182.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/4/22/139007.html

Đăng ngày 27-04-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share