Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-04-2013] Các học viên Pháp Luân Công tại huyện Quỳnh Trung đã thành công trong việc phát thanh trên loa của một làng các thông tin về tội ác phạm phải của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong cuộc bức hại các học tại huyện Quỳnh Trung. Buổi phát thành diễn ra vào 11 giờ sáng ngày 10 tháng 05 năm 2012.

Thông tin được phát thanh như sau: “Cục Công an huyện Quỳnh Trung và cục Tư pháp đã bắt giữ hàng chục học viên Pháp Luân Công, giam giữ họ tại trường đảng của tỉnh ủy và ép buộc tẩy não họ hơn một tháng. Công an đã cố ép các học viên từ bỏ Pháp Luân Công. Bất kỳ ai không từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công sẽ bị chuyển đến trại lao động cưỡng bức.”

Thông tin này, chính quyền vốn che giấu công chúng, đã được phát thanh trong 04 phút 45 giây.

Một loa phóng thanh tại một ngôi làng tại huyện Tân Hóa, tỉnh Hồ Nam, đã phát thanh những thông tin sau vào lúc 06 giờ 15 chiều ngày 27 tháng 08 năm 2012: “Học viên Pháp Luân Công, bà Trương Quế Hoa từ huyện Tân Hóa, đã bị bắt giữ vào ngày 20 tháng 03 năm 2012. Bà đã bị công an địa phương đánh đập và tống tiền. Một học viên khác, bà Lý Nguyện Nga 70 tuổi từ thành phố Lãnh Thủy Giang, đã bị bắt giữ ngày 24 tháng 06 năm 2012 trong khi bà đang phân phát đĩa DVD Thần Vận tại thị xã Bạch Khê, huyện Tân Hóa.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/4/1/海南、湖南乡村广播播放真相-271614.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/4/6/138786.html

Đăng ngày 25-04-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share