Bài viết của Trịnh Hải Sơn và Hà Vũ, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 02-04-2013] Thành phố Pittsburgh, “Trung tâm Cấy ghép Nội tạng của Thế giới”, đã bị sốc kể từ tháng 03 năm nay bởi tội ác của chế độ Cộng sản Trung Quốc trong việc mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công. Việc này đã trở thành một chủ đề nóng trong các cuộc thảo luận tại địa phương.

Tại trung tâm thành phố Pittsburgh, người ta có thể nhìn thấy một số phương tiện chạy vòng quanh các tuyến đường chính với các biểu ngữ lớn mang thông điệp: “Hãy ngừng việc mổ cướp nội tạng”. Trong nhiều ngày, các tình nguyện viên đã bất chấp tuyết và gió bão để đứng cầm các biểu ngữ, dựng các bảng thông tin, phân phát tài liệu và thu thập chữ ký cho đơn kiến nghị trên Quảng trường Market đông đúc và phía trước Đại học Y khoa Pittsburgh,.

Diễn đàn “Lạm dụng Cấy ghép ở Trung Quốc” được tổ chức tại Đại học Pittsburgh và bộ phim tài liệu “Trung Quốc tự do” được chiếu tại Đại học Carnegie Mellon cũng đã thu hút nhiều học giả, giảng viên và sinh viên tham dự.

Bàn thông tin bên ngoài UPMC về mổ cướp nội tạng sống

Ký vào đơn kiến nghị chống lại cuộc bức hại Pháp Luân Công tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc tại Quảng trường Market

Hội nghị về Lạm dụng Cấy ghép ở Trung Quốc được tổ chức tại trường Đại học Pittsburgh

Trường Đại học Y khoa Pittsburgh (UPMC) có 22 bệnh viện với hơn 400 giường cho bệnh nhân ngoại trú và các văn phòng bác sỹ, trong số đó Viện Cấy ghép Pittsburgh được thành lập vào năm 1985 (sau đó được đổi tên thành Viện Cấy ghép Thomas E. Starzl – viết tắt là STI). STI là viện lớn và có uy tín nhất trên thế giới về lĩnh vực này, và là nơi duy nhất có thể tiến hành cấy ghép nhiều nội tạng đồng thời, đại diện cho các tiêu chuẩn cao nhất trong lĩnh vực cấy ghép nội tạng quốc tế.

STI có hợp tác chặt chẽ với một số bệnh viện ở Trung Quốc. Theo thống kê chưa đầy đủ trên trang web của trường Đại học Giao thông Tây An, chỉ tính riêng năm 2007, đã có 130 bác sỹ cấy ghép nội tạng được huấn luyện tại UPMC, trong đó có 70 bác sỹ chuyên về cấy ghép gan. Bệnh viện Trung Sơn của Trung Quốc và STI đã thành lập một trung tâm hợp tác tại Thượng Hải. Hai bên cũng có các chương trình trao đổi sinh viên, các chuyến viếng thăm và các bài giảng về các chủ đề có liên quan. Giám đốc Bệnh viện Đồng Tể của Trung Quốc và Liên minh Đại học Y khoa Bắc Kinh cũng đích thân dẫn đoàn đến thăm UPMC.

Ngày nay, tội ác mổ cướp nội tạng các học viên Pháp Luân Công đã được phơi bày, người dân ở Pittsburgh đang kinh hoàng trước những tội ác khủng khiếp chống lại nhân loại này.

Chuyên gia: Những tội ác này vi phạm các giá trị đạo đức cơ bản nhất; chúng không thể được dung thứ

Giáo sư Luật Y tế nổi tiếng Nathan Hershey

Giáo sư Nathan Hershey là một chuyên gia nổi tiếng trong ngành Luật Y tế của trường Đại học Pittsburgh, đồng tác giả của cuốn “Sổ tay Luật Bệnh viện” và “Thí nghiệm trên Con người – Luật”, hai cuốn sách được triển khai tại các bệnh viện trên khắp Hoa Kỳ. Sau khi tham dự hội nghị “Lạm dụng Cấy ghép ở Trung Quốc”, ông nhận xét rằng chính quyền Trung Quốc không tôn trọng nhân quyền… chế độ quyết định ai sẽ là người hiến tạng, họ (tội ác mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công) đã vi phạm các giá trị đạo đức cơ bản nhất, và không thể được dung thứ. Ông nói rằng khi ông quay trở lại, ông sẽ thực hiện nhiều nghiên cứu hơn và làm hết sức mình để ngăn chặn tội ác mổ cướp nội tạng.

Y đức là một tiêu chí quan trọng trong đào tạo cấy ghép nội tạng  

Giáo sư Christopher Hughes, M.D., Giám đốc Khoa Phẫu thuật Cấy ghép Gan ở STI

Giáo sư Christopher Hughes, M.D., Giám đốc Khoa Phẫu thuật Cấy ghép Gan ở STI, đã tham dự buổi hội thảo về “Lạm dụng Cấy ghép ở Trung Quốc”. Ông nói rằng cộng đồng cấy ghép đã nghe về tình trạng mổ cướp nội tạng của chính quyền Trung Quốc, và ông đã ký vào đơn kiến nghị chống lại tội ác này.

Tiến sỹ Hughes tin rằng các bác sỹ cấy ghép phải chú ý đến vấn đề y đức và các ca phẫu thuật phải giữ tiêu chuẩn y đức cao nhất. Ông nói rằng mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công là một thảm kịch ngoài sức tưởng tượng cả về quyền con người lẫn y đức, và UPMC sẽ phải thảo luận làm cách nào để đối phó với những cuộc viếng thăm của các bác sỹ phẫu thuật đến từ Trung Quốc.

Ông Henkie Tân, Phó giáo sư – Tiến sĩ về phẫu thuật của chương trình Nhà tài trợ Cấy ghép Thận sống tại STI, là người đầu tiên thực hiện cắt thận sống trực tiếp của người hiến thận bằng phương pháp nội soi tại STI và từng là Chủ tịch Hội Ghép thận và tuyến tụy của Hoa Kỳ.

Tiến sỹ Tân nói: “Tất cả mọi người, bất kỳ vị trí cấy ghép nào, bất kỳ nhân viên cấy ghép nào đều phản đối việc này. Việc này đáng ra không bao giờ nên xảy ra, chúng tôi ngạc nhiên rằng nó đang xảy ra, không có nghi ngờ gì nữa, nó không nên xảy ra. Nó cần phải dừng lại.” Ông hy vọng rằng ông sẽ có thể trợ giúp nhiều hơn để ngăn chặn những hành động tàn bạo như vậy.

Nguyên cán bộ Y tế Cộng đồng: “Đây là một tội ác khủng khiếp”

Ông Nick Solic, nguyên cán bộ y tế cộng đồng của Hội đồng hạt Allegheny, Pittsburgh

Ông Nick Solic, nguyên cán bộ y tế cộng đồng của Hội đồng hạt Allegheny, Pittsburgh cho biết trong một buổi phỏng vấn liên quan đến những tội ác mổ cướp nội tạng: “Đây là một tội ác khủng khiếp.”

Ông Solic nói rằng những việc này cần phải được giải quyết bằng pháp luật ở đâu đó. “Nếu có vi phạm nhân quyền và những việc đó không thể được giải quyết ở Trung Quốc, chúng có thể được đưa ra trước toà án quốc tế.”

Ông nghĩ rằng đương kim lãnh đạo Tập Cận Bình nên giải thích về vấn đề mổ cướp nội tạng, nếu không ông ấy sẽ phải chịu trách nhiệm cho tội ác của người tiền nhiệm là Giang Trạch Dân. Ông nói rằng: “Nếu tội ác này được bắt đầu dưới sự lãnh đạo của người tiền nhiệm, và người lãnh đạo mới không làm bất cứ điều gì để thay đổi nó, thì khi ấy họ cũng phải chịu trách nhiệm.”

Nếu Trung Quốc gửi các bác sỹ đến Pittsburgh để đào tạo, ông Solic nói rằng, thậm chí nếu họ không biết các nội tạng này đến từ đâu, thì các bác sỹ tại bệnh viện ở Pittsbugh cũng phải chịu trách nhiệm… với tư cách là các bác sỹ, ngay khi họ nghi ngờ rằng nguồn gốc của các nội tạng có thể là bất hợp pháp, thì họ phải có trách nhiệm đặt câu hỏi về tính hợp pháp của việc cấy ghép.

Ông đề nghị rằng nên có một phong trào tẩy chay đối với những nội tạng được cho là bị thu hoạch cưỡng chế ở Trung Quốc. Toàn xã hội nên gây áp lực để ngăn chặn các bệnh nhân đến Trung Quốc cấy ghép nội tạng, và từ chối cung cấp các điều trị sau cấy ghép cho những người du lịch ghép tạng.

Nên có một bản kiến nghị được đặt thường xuyên ở bên ngoài một số bệnh viện nổi tiếng để giúp các bệnh nhân biết về tội ác cấy ghép nội tạng, và áp lực đó nên được duy trì nhằm nâng cao nhận thức cho công chúng thuộc mọi tầng lớp, ông Solic đề nghị,.

Luật sư nổi tiếng: Chính quyền Cộng sản Trung Quốc sẽ không thay đổi bản chất của nó

Ông David Matas, luật sư nhân quyền nổi tiếng người Canada

Ông David Matas, luật sư nhân quyền nổi tiếng người Canada, người được đề cử giải Nobel Hoà bình, và đồng tác giả của cuốn sách dài về báo cáo điều tra Thu hoạch đẫm máu, đã có mặt tại buổi thảo luận về “Lạm dụng Cấy ghép ở Trung Quốc” ngày 28 tháng 03 năm 2013. Ông cũng đưa ra nhận xét sau buổi hội thảo từ quan điểm của một chuyên gia về việc bãi nhiệm Hoàng Khiết Phu, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế Trung Quốc, và chỉ ra rằng mọi người không nên có bất kỳ ảo tưởng nào về việc chế độ Cộng sản Trung Quốc sẽ thay đổi bản chất của nó.

“Chính quyền Trung Quốc hy vọng có thể bao che cho những kẻ đồng loã, thoát khỏi việc xét xử, và được miễn tội. Những điều này là một phần của chế độ.”

Ông nói rằng Hoàng Khiết Phu là người phát ngôn của Bộ Y tế. Việc sa thải ông ta cho thấy chính quyền Trung Quốc không muốn thực hiện bất kỳ thay đổi nào trong hệ thống cấy ghép nội tạng. Họ cách chức ông ta, để khi mọi người cố gắng tìm ai đó để đổ lỗi thì họ không thể tìm ra bất cứ người nào chịu trách nhiệm.

“Một số người nói rằng chính quyền Trung Quốc sẽ thay đổi”, ông Matas nói, “Đó là bởi vì họ không hiểu bản chất của ĐCSTQ.” Ông tin rằng một hệ thống cấy ghép chịu sự ràng buộc về pháp lý và các quy định đạo đức nghề nghiệp trong một xã hội cộng sản độc tài và đầy rẫy tra tấn và đàn áp là điều không thể.”

Ông Matas chỉ ra rằng người ta không thể hy vọng chế độ Cộng sản Trung Quốc sẽ ngừng cuộc đàn áp của chính nó: “Cuộc bức hại Pháp Luân Công đang xảy ra từ trên xuống dưới ở khắp mọi nơi trên đất nước Trung Quốc. Tội ác đó đang diễn ra ở khắp nơi”, ông nói rằng: “Nếu một ai đó muốn chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công, nó sẽ đụng chạm đến bản chất cốt lỗi của ĐCSTQ. Đối với ĐCSTQ, thay đổi chính nó là điều không thể.”

Ký vào đơn thỉnh nguyện để ngăn chặn mổ cướp nội tạng

Nhân viên của UPMC Karen Kropf đã vô cùng xúc động bởi tinh thần kiên định của các học viên Pháp Luân Công. Cô đã lấy nhiều bản sao các tài liệu giảng chân tướng để đưa cho các đồng nghiệp và bạn bè của mình.

Sinh viên Trung Quốc từ trường Đại học Carnegie Mellon trò chuyện với những tình nguyện viên để ủng hộ những nỗ lực giảng chân tướng của họ.

Có rất nhiều câu chuyện xúc động trong những ngày gần đây:

– Có một người đàn ông đã bị sốc bởi tội ác mổ cướp nội tạng tại Trung Quốc. Ông đã phải rơi lệ và gọi những người qua đường đến và ký tên vào đơn thỉnh nguyện.

– Một người đàn ông bước đến, quỳ xuống, cởi mũ và trang trọng ký tên vào đơn thỉnh nguyện.

– Một người đàn ông nói rằng ông là người ủng hộ cho việc cấy ghép nội tạng và con trai của ông đã hiến tạng sau khi cậu ấy qua đời, nhưng ông kịch liệt phản đối sự lạm dụng cấy ghép tại Trung Quốc, và chống lại tội ác mổ cướp nội tạng các học viên Pháp Luân Công của chế độ Cộng sản Trung Quốc.

Trong hai tuần qua, những tình nguyện viên đã phân phát 50.000 bản sao của ấn bản đặc biệt về mổ cướp nội tạng sống, và hơn 11.000 người đã ký tên vào đơn thỉnh nguyện. Hơn 350 sinh viên Trung Quốc và học giả Trung Quốc đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó sau khi biết được sự thật.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/4/2/中共活摘罪恶震惊“器官移植之都”-271670.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/4/9/138831p.html

Đăng ngày 13-04-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share