Bài viết của Trịnh Hải Sơn, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 07-03-2013] Diễn đàn về cấy ghép nội tạng đã được tổ chức tại Đại học Pittsburgh vào ngày 28 tháng 03 năm 2013, đặc biệt tập trung vào các hoạt động lạm dụng [cấy ghép tạng] đang diễn ra tại Trung Quốc. Các diễn giả đã thảo luận về các vấn đề của các học viên Pháp Luân Công, những người đang bị bức hại nghiêm trọng ở Trung Quốc, và là mục tiêu có hệ thống của việc mổ cướp nội tạng cho các ca phẫu thuật cấy ghép.

Diễn đàn được tài trợ bởi Câu lạc bộ sinh viên Những người bạn của Pháp Luân Công, và được đồng tài trợ bởi Hiệp hội các Bác sỹ chống Cưỡng bức Mổ cướp Nội tạng (DAFOH), một nhóm vận động y tế. Khoa Y của Đại học Pittsburgh, một trung tâm hàng đầu thế giới trong lĩnh vực phẫu thuật cấy ghép nội tạng, đã tổ chức sự kiện này.

Phòng hội nghị chật cứng người, và đã phải lấy thêm một số ghế cho những người đến muộn và những người tham gia bổ sung. Tham dự diễn đàn bao gồm các giáo sư đến từ Viện Cấy ghép Thomas E. Starzl (STI), Trung tâm Y tế Đại học Pittsburgh (UPMC), Y tế Cộng đồng UPMC, Khoa Đạo đức Y học, và các chuyên gia khác.

Cấy ghép ở Trung Quốc tăng theo cấp số nhân, nhưng những nội tạng này đến từ đâu?

Tiến sỹ Damon Noto, phát ngôn viên của Hiệp hội các Bác sỹ chống Cưỡng bức Mổ cướp Nội tạng (DAFOH) có trụ sở chính tại thủ đô Washington, là một trong những diễn giả có mặt tại diễn đàn này.

Tiến sỹ Noto chỉ ra rằng mặc dù Bộ y tế Trung Quốc thừa nhận rằng nguồn gốc chính của số nội tạng phục vụ cấy ghép là lấy từ những tù nhân đang chờ thi hành án tử hình, tuy nhiên nó không thể giải thích cho số lượng các ca ghép tạng tăng theo cấp số nhân được thực hiện ở Trung Quốc từ năm 2000.

Thế giới đều biết rằng có rất ít người tự nguyện hiến tạng ở Trung Quốc. Tuy nhiên, số lượng các bệnh viện tiến hành ghép tạng đã tăng lên gấp ba lần, từ 150 bệnh viện trong năm 1999 lên đến 600 bệnh viện trong năm 2007 (ở Hoa Kỳ có khoảng 200 trung tâm cấy ghép).

Một cuộc điều tra được tiến hành bởi ông David Kilgour, cựu Quốc vụ khanh Canada, và luật sư nhân quyền David Matas, đã khẳng định những cáo buộc về việc Trung Quốc tích cực mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công.

Theo thông tin được đưa ra bởi chính phủ Trung Quốc, tổng cộng có 18.500 ca phẫu thuật cấy ghép nội tạng được thực hiện ở Trung Quốc từ năm 1994 đến năm 1999. Số lượng đã tăng lên đến 60.000 ca trong khoảng từ năm 2000-2005.

Bản báo cáo chỉ ra rằng chính quyền Trung Quốc đã không giải thích được nguồn gốc của con số 41.500 nội tạng tăng thêm được sử dụng trong cấy ghép từ giữa năm 2000 và năm 2005, so với sáu năm trước đó (1994-1999).

Trong một thống kê đáng sợ, sự gia tăng đột biến của số ca cấy ghép nội tạng trùng khớp với sự leo thang của cuộc đàn áp Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Luật sư nhân quyền David Matas trình bày bằng chứng của việc lạm dụng mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc

Tại sao chỉ kiểm tra y tế chuyên sâu cho các tù nhân Pháp Luân Công?

Ông David Matas đã liệt kê thêm các bằng chứng tại diễn đàn về nạn mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Trong quá trình điều tra của họ, ông và cộng sự – ông Kilgour biết được rằng có một hệ thống chuyên đưa các học viên Pháp Luân Công bị cầm tù đi lấy máu, mẫu mô, và kiểm tra y tế chuyên sâu.

Các động cơ đằng sau sự đối đãi này là có vấn đề, khi nhiều học viên Pháp Luân Công bị tra tấn đến chết trong nhà tù, và tình trạng sức khoẻ của họ rõ ràng không phải là mối quan tâm của chính quyền.

Hệ thống kiểm tra máu và nội tạng được tiến hành trên những tù nhân lương tâm phần nào đã phơi bày [sự thật]. Trong những cuộc phỏng vấn với các tù nhân không phải là học viên Pháp Luân Công được trả về từ các nhà tù ở Trung Quốc, các nhà điều tra cho biết rằng chỉ có các học viên Pháp Luân Công mới phải tiến hành kiểm tra sức khoẻ.

Các bệnh viện ở Trung Quốc khẳng định sử dụng nội tạng của các học viên Pháp Luân Công cho phẫu thuật cấy ghép.

Ông Matas đã mô tả cách mà các nhà điều tra đóng giả thành bệnh nhân đang cần tìm nội tạng để thực hiện các cuộc gọi điện thoại đến các bệnh viện ở Trung Quốc. Họ đã đặt câu hỏi rằng liệu họ có thể có được một nội tạng sẵn có từ các học viên Pháp Luân Công không (mọi người đều biết rằng các học viên Pháp Luân Công không hút thuốc và uống rượu, và nhìn chung có tình trạng sức khỏe rất tốt). Nhân viên từ các bệnh viện ở Trung Quốc đã thừa nhận rằng nội tạng của các học viên Pháp Luân Công là có sẵn trong một số các cuộc đàm thoại.

Ông Matas đã mô tả chi tiết 07 trường hợp mà các học viên Pháp Luân Công đã bị mổ cướp nội tạng và chết trong quá trình này. Tên tuổi, tình trạng, địa điểm và thời gian của các trường hợp tử vong đã được cung cấp.

Chính sách đàn áp cho phép nhắm vào Pháp Luân Công

Tiến sỹ Dương Cảnh Đoan, một bác sỹ thuộc Khoa Tâm thần và Hành vi tại Trung tâm Y tế Đại học Jefferson đã nói thêm về môn tu luyện Pháp Luân Công và đưa ra lý do về việc Trung Cộng muốn đàn áp nhóm này.

Trong khi Pháp Luân Công nỗ lực khôi phục lại nền văn hóa Trung Hoa truyền thống , ĐCSTQ lại liên tục chà đạp lên nền văn hóa này trong nhiều thập kỷ qua. ĐCSTQ đã thực hiện một cuộc đàn áp vô cùng tàn bạo đối với Pháp Luân Công, bao gồm các chiến dịch phỉ báng bôi nhọ, điều đó cho phép cảnh sát, quân đội, và nhiều bác sỹ phi đạo đức tham gia vào việc tội ác mổ cướp nội tạng của các học viên Pháp Luân Công.

Chuyên gia y tế và các chính phủ thế giới chống lại sự lạm dụng ghép tạng ở Trung Quốc

Các diễn giả cuối cùng trong diễn đàn là Tiến sỹ Từ Kiến Siêu, một bác sỹ khoa Thận tại Trung tâm y tế J. Peters VA James, và là trợ giảng bán thời gian tại Đại học Y Mount Sinai. Ông nói về những phản ứng và hành động của cộng đồng quốc tế liên quan đến mổ cướp nội tạng từ các tù nhân lương tâm của ĐCSTQ.

Ông Từ nói rằng: “Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã công bố đơn xin thị thực mới DS-160 cho các ứng viên không di dân vào tháng Sáu năm 2011. Có sáu câu hỏi mới đã được thêm vào phần bảo mật và tiểu sử. Một trong những câu hỏi đó là: “Bạn đã bao giờ trực tiếp tham gia cưỡng chế ghép nội tạng con người hay mô cơ thể chưa? ‘Nếu câu trả lời là có, đơn xin thị thực sẽ bị từ chối.

“Lần đầu tiên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đề cập đến các cáo buộc mổ cướp nội tạng sống của ĐCSTQ là trong báo cáo nhân quyền năm 2011.

“Chính phủ Israel đã thông qua một luật về cấy ghép nội tạng vào năm 2008 nhằm hạn chế người dân Israel du lịch sang các nước khác để phẫu thuật cấy ghép nội tạng bất hợp pháp. Du lịch cấy ghép đã được giảm từ 155 trường hợp trong năm 2006 xuống còn 26 trường hợp trong năm 2011. Số người hiến tạng tại quốc gia đó đã tăng 68% từ năm 2010 đến năm 2011.

“Malaysia cũng thông qua một luật mới tương tự. Số lượng bệnh nhân đến Trung Quốc để cấy ghép nội tạng đã giảm từ 140 trường hợp trong năm 2004 xuống còn 40 trường hợp trong năm 2011.”

Tiến sỹ Dana Churchill, chủ toạ của diễn đàn, đã kêu gọi Trung tâm Y tế của Đại học Pittsburgh với tư cách là một trung tâm hàng đầu trong lĩnh vực cấy ghép nội tạng, giữ vai trò lãnh đạo các bệnh viện và các bác sỹ trên thế giới để có một lập trường chính xác khi đối mặt với tội ác mổ cắp nội tạng của ĐCSTQ.

Y đức là một tiêu chí quan trọng trong đào tạo cấy ghép nội tạng

Tiến sỹ Christopher Hughes, MD, Giám đốc Khoa Phẫu thuật Cấy ghép Gan tại Viện Cấy ghép Thomas E. Starzl, Đại học Y khoa Pittsburgh, đã lên án nạn mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc.

Sau diễn đàn, Tiến sỹ Christopher Hughes, Giám đốc Khoa Cấy ghép tại Viện cấy ghép Thomas E. Starzl, Đại học Y khoa Pittsburgh, đã ký vào bản kiến nghị lên án tội ác mổ cướp nội tạng sống. Ông nói rằng Pháp Luân Công là một nhóm ôn hoà và mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công là ngoài sức tưởng tượng của ông và là một bi kịch.

Tiến sỹ Hughes cho biết các bác sỹ tham gia khoá đào tạo cấy ghép nội tạng nên chú ý đến vấn đề lạm dụng mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc. Ông nói: “Tôi nghĩ rằng cộng đồng cấy ghép trên toàn thế giới cần phải thức tỉnh và chú ý đến vấn đề này, cũng như bắt đầu gây áp lực lên Trung Quốc về vấn đề này.” Ông nhấn mạnh rằng y đức là một tiêu chí quan trọng trong đào tạo tại UPMC, và sẽ được nhấn mạnh hơn nữa khi đào tạo các chuyên gia y tế nước ngoài, đặc biệt là bác sỹ phẫu thuật từ Trung Quốc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/3/30/研讨会关注中共活摘器官暴行-271506.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/4/7/138789.html

Đăng ngày 11-04-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share