Bài viết của các học viên Pháp Luân Công ở Hàn Quốc

[MINH HUỆ 12 – 03 – 2013] Lễ phát hành cuốn sách “Tạng Nhà nước: Lạm dụng ghép tạng ở Trung Quốc” phiên bản Hàn Quốc đã được tổ chức ở Trung tâm Tuổi trẻ Công giáo vào ngày 20 tháng 02 năm 2013. Cuốn sách cung cấp tư liệu về những kết quả điều tra của tội ác mổ cướp nội tạng các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Tội ác này diễn ra dưới sự cầm quyền và kiểm soát trực tiếp của những quan chức chóp bu trong chế độ cộng sản Trung Quốc.

Hai ngày sau đó, các tổ chức nhân quyền và các chuyên gia từ nhiều lĩnh vực y tế và pháp luật khác nhau ở Hàn Quốc đã tổ chức một hội nghị với tiêu đề “Thực tại và tương lai của cấy ghép nội tạng” tại tòa nhà Quốc hội Hàn Quốc.

Bác sĩ Jacob Lavee, Giám đốc Khoa Phẫu thuật Tim của Trung tâm Y tế Sheba, Isreal, đã phát biểu tại cả hai sự kiện và chia sẻ về thành công của việc ban hành những điều luật nhằm ngăn chặn người dân Israel cấy ghép nội tạng bất hợp pháp ở Trung Quốc. Bác sĩ Lavee cũng nghiên cứu những lựa chọn cho việc thông qua những biện pháp tương tự ở Hàn Quốc.

Nhật báo Joogang Hàn Quốc, Dong-A IIbo (Nhật báo Đông Á) và các hãng truyền thông chủ lưu ở Hàn Quốc khác đã đưa tin về những sự kiện này.

Buổi phát hành sách Tạng Nhà nước phiên bản Hàn Quốc tại Trung tâm Công giáo Tuổi trẻ ở Seoul, Hàn Quốc

 

Bác sĩ Jacob Lavee, Giám đốc Khoa Phẫu thuật Tim của Trung tâm Y tế Sheba, Israel, trả lời các câu hỏi tại buổi phát hành sách

 

Các chuyên gia đã tổ chức một hội nghị ở tòa nhà Quốc Hội nhằm nghiên cứu những giải pháp chấm dứt tội ác mổ cướp nội tạng

 

Lee Seung-Won, Chủ tịch Hiệp hội Quốc gia về Cấy ghép nội tạng có đạo đức, phát biểu tại hội nghị

 

Bác sĩ Jacob Lavee phát biểu tại hội nghị ở Quốc hội Hàn Quốc

 

Truyền thông Hàn Quốc đưa tin về tội ác mổ cướp nội tạng

Cuốn sách “Tạng Nhà nước: lạm dụng ghép tạng ở Trung Quốc” trình bày chi tiết những sự thật xung quanh việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) mổ cướp nội tạng sống của các học viên Pháp Luân Công và những tù nhân lương tâm khác. Quyển sách đưa ra một tập hợp những vụ việc được cung cấp bởi 12 chuyên gia từ Hoa Kỳ, Israel, Úc và Malaysia, cùng những số liệu thống kê và bằng chứng từ các nhân chứng.

Hiệp hội Quốc gia về Cấy ghép nội tạng có đạo đức – ban tổ chức của sự kiện phát hành sách, được thành lập vào cuối năm 2012. Mục tiêu của Hiệp hội là chấm dứt nạn mổ cướp nội tạng sống và cấy ghép nội tạng bất hợp pháp diễn ra bên ngoài Hàn Quốc. Ban đầu, Hiệp hội được thành lập bởi những cá nhân đến từ giới y tế, pháp luật, nghệ thuật, và văn hóa.

Hiệp hội đã đảm nhiệm vai trò dịch sách Tạng Nhà nước, hoàn thành nó trong một thời gian ngắn. Bản dịch tiếng Hàn Quốc là phiên bản thứ ba của cuốn sách, sau bản tiếng Anh và tiếng Trung Quốc.

Tại sự kiện, bác sĩ Lavee, nguyên Chủ tịch Hội Cấy ghép Israel, đã trả lời những câu hỏi từ báo chí. Trong cuốn sách, ông kể rằng nhiều năm trước ông có một bệnh nhân chuẩn bị được cấy ghép tim ở Trung Quốc; bệnh nhân đó nói rằng thời gian chờ đợi nội tạng chỉ có ba tuần. Cuộc phẫu thuật được hoàn thành trong khoảng thời gian đã hẹn – bác sĩ Lavee đã bị sốc. Sau đó, ông bắt đầu điều tra về tình hình cấy ghép nội tạng ở Trung Quốc.

Bác sĩ Lavee đã nỗ lực ủng hộ việc thông qua những điều luật về cấy ghép nội tạng của Israel vào tháng 03 năm 2008. Ông nhanh chóng phát hiện rằng những nội tạng được cấy ghép ở Trung Quốc đến từ những tội phạm, tù nhân lương tâm, và cả những học viên Pháp Luân Công, những người bị đàn áp tàn bạo ở Trung Quốc.

Ông đã thúc đẩy việc cấm buôn bán nội tạng quốc tế, hạn chế việc cấy ghép nội tạng sống ở hải ngoại, kiểm soát nghiêm ngặt những nội tạng lưu thông qua các biên giới, và yêu cầu các công ty bảo hiểm ngừng chi trả cho những ca cấy ghép nội tạng bất hợp pháp.

Các phóng viên hỏi về cách mà Hàn Quốc có thể giúp đỡ ngăn chặn tội ác

Những báo cáo từ các hãng truyền thông chủ lưu ở Hàn Quốc như Nhật báo Korea Joogang và Dong-A Ilbo (Nhật báo Đông Á), đã có nhiều câu hỏi cho nhóm hội thảo tại buổi phát hành sách. Một phóng viên hỏi về sự rải rác của những trại lao động ở Trung Quốc và cũng bày tỏ mong muốn đến thăm Trung Quốc để thực hiện báo cáo điều tra về vấn đề mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc.

Tuần báo Dong-A, một tạp chí của công ty Dong-A Ilbo, đã đề nghị bác sĩ Lavee đưa ra những góp ý cho Hàn Quốc về vấn đề mổ cướp nội tạng. Bác sĩ Lavee nói: “Hệ thống bảo hiểm y tế ở Israel và Hàn Quốc rất khác nhau. Rất khó để tôi đưa ra những góp ý cụ thể. Tuy nhiên, việc giới hạn chế độ bảo hiểm rất có hiệu quả.”

“Tôi có thể hiểu được những bệnh nhân cảm thấy như thế nào về việc nhận nội tạng từ hải ngoại; tuy nhiên, nếu người ta biết rằng kéo dài mạng sống của chính mình có nghĩa là giết chết những người khác, thì họ sẽ không đến Trung Quốc. Đây là tâm lý bình thường của một con người. Ở Israel cũng vậy. Khi người ta biết được sự thật, họ sẽ ngừng đến Trung Quốc để cấy ghép nội tạng.”

Theo bác sĩ Lavee, Hàn Quốc là nước Đông Á đầu tiên muốn ban hành luật bãi bỏ nạn mổ cướp nội tạng. Ông nói rằng Canada đang xây dựng chính sách của riêng mình dựa trên chính sách của Israel, bao gồm việc cấm các công ty bảo hiểm chi trả cho những ca cấy ghép nội tạng ở Trung Quốc.

Bất chấp những quy định, các bác sĩ Trung Quốc vẫn cố ý làm việc ngoài vòng pháp luật. Sau khi một nhóm bác sĩ Trung Quốc đi đến Úc để tìm hiểu thêm về những thủ tục giải phẫu cấy ghép nội tạng, họ đã được yêu cầu ký vào những lá thư đảm bảo rằng các kỹ năng mà họ thu được sẽ không được sử dụng cho việc cấy ghép nội tạng bất hợp pháp và vô đạo đức.

“Tôi muốn nhấn mạnh rằng không ai muốn chết cả”, bác sĩ Lavee bổ sung. “Vì vậy, khi ngăn họ đến Trung Quốc cấy ghép nội tạng, một cánh cửa khác nên được mở ra. Điều quan trọng là những quy định với ràng buộc đạo đức và luân lý.”

Bác sĩ Lavee cũng kể về việc ông từng bị ĐCSTQ đe dọa.

“Tôi bắt đầu những nỗ lực của mình vào năm 2005”, ông nói. “Một luật sư ủng hộ ĐSCTQ đã gọi cho tôi và đe dọa rằng ông ấy sẽ kiện tôi ra tòa nếu tôi tiếp tục những nỗ lực này. Tôi đã trình báo với Bộ Tư pháp về điều này. Sau đó, mỗi khi tôi gặp phải những sự việc tương tự, tôi lại công khai chúng. Cuối cùng, những đe dọa kia đã chấm dứt.”

Các chuyên gia góp ý tưởng về cách giúp chấm dứt vấn nạn cấy ghép trái phép

Nhiều bệnh nhân Hàn Quốc đến Trung Quốc để cấp ghép nội tạng. Theo Giáo sư Chae Sung-Oh từ Đại Học Kookmin của Hàn Quốc, nguy cơ biến chứng của những bệnh nhân được cấy ghép nội tạng ở Trung Quốc cao hơn nhiều so với những nước khác vì các bệnh viện Trung Quốc thường không cung cấp thông tin y khoa của những người hiến tạng. Sự thiếu minh bạch này tạo ra nhiều khó khăn cho bệnh nhân và việc chăm sóc điều trị hậu phẫu.

“Thường thì bệnh nhân phải đáp ứng được những tiêu chuẩn được quy định bởi Tổng thống Hàn Quốc để trở thành một người nhận cấy ghép nội tạng”, Giáo sư Chae nói. “Tuy nhiên, không có những thủ tục như vậy ở Trung Quốc. Chỉ cần trả tiền, người ta có thể được phẫu thuật.”

Các công ty bảo hiểm y tế vẫn trả cho những ca cấy ghép nội tạng ở Trung Quốc, và Giáo sư Chae xem đó là những hỗ trợ bất hợp pháp. Nếu như hợp đồng bảo hiểm nói rằng chi phí cho cấy ghép bất hợp pháp ở Trung Quốc sẽ được trả bảo hiểm, vậy thì bản thân hợp đồng đó là vi phạm pháp luật.

Giáo sư Chae đề nghị Hàn Quốc tham khảo luật của Israel về cấy ghép nội tạng. Những thảo luận xoay quanh vấn đề mổ cướp nội tạng và việc thành lập luật cấy ghép nội tạng đang nhanh chóng trở thành một tiêu điểm toàn cầu. Giờ đây, Hàn Quốc đang có một cơ hội để bước lên phía trước và tiếp tục thúc đẩy luật pháp nhân văn và đạo đức.

Jung Goo-jin, đại biểu thường trực của Liên minh Quốc gia Cải cánh Tư pháp, một tổ chức dân sự ở Hàn Quốc, đồng ý với đề nghị của bác sĩ Lavee. Ông nghĩ rằng Quốc Hội Hàn Quốc nên thiết lập điều luật để giải quyết vấn đề trước mắt. “Tôi muốn gặp các nghị sĩ và thúc đẩy việc này”, ông Jung nói.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/3/12/中共活摘器官罪恶引起韩国各界关注-270887.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/3/27/138640.html

Đăng ngày 05-04-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share