[MINH HUỆ 01-02-2013] Đoàn Biểu diễn Nghệ thuật Shen Yun nổi tiếng thế giới kết thúc 11 buổi biễu diễn “cháy vé” diễn ra tại ba địa điểm tại khu vực trung tâm Los Angeles từ ngày 18 đến ngày 27 tháng 01, 2013. Các địa điểm bao gồm Rạp diễn Dorothy Chandler Pavilion thuộc Trung tâm Âm nhạc Los Angeles, trung tâm nghệ thuật Segerstrom ở Costa Mesa, và Nhà hát biểu diễn nghệ thuật Fred Kavli Theatre tại Thousand Oaks.

Nhà sưu tầm nghệ thuật cho rằng: “Mọi người trên thế giới” nên xem Shen Yun

Ông bà Mathews đã vô cùng phấn khích trước các màn biểu diễn của Shen Yun vào diễn ra vào ngày 19 tháng 01 tại Trung tâm nghệ thuật Segerstrom (Ảnh: Đài Truyền hình Tân Đường Nhân)

Bị chinh phục bởi diễn xuất của Shen Yun, Tiến sỹ William Mathews, nhà sưu tầm nghệ thuật thốt lên rằng: “Biểu diễn này vượt xa mong đợi của chúng tôi; có thể nói đây là biễu diễn tuyệt mỹ nhất mà chúng tôi đã từng được xem trên sân khấu!”

Tiến sỹ Mathews, đi cùng vợ là bà Irene, nói rằng họ đều là những người đam mê sưu tầm nghệ thuật và là những nhà nghệ thuật hảo tâm.

Họ đều phấn khích trước Biểu diễn Shen Yun. Tiến sỹ Mathews nói rằng: “Tôi sẽ làm bất cứ gì có thể để xem lại một lần nữa,” “Đây là biểu diễn mà tất cả mọi người đều nên xem”.

Tiến sỹ Mathews cho rằng Shen Yun là “tuyệt đẹp,” ông còn nói thêm “và tôi có thể cảm nhận rõ từng cử động, và sau một lúc, bạn sẽ hiểu được một số những cử động đó có ý nghĩa gì. Đây thực sự là buổi biểu diễn đầy cảm hứng.”

Sự uyển chuyển trong các động tác múa tay làm ông xúc động. Ông nói rằng: “Người xem thực sự được truyền cảm hứng và có cảm giác yên bình khi theo dõi các động tác múa tay.” Bà Mathews cũng có chung quan điểm với chồng, bà cho biết: “Mọi thứ được kết hợp rất tuyệt vời. Tôi thấy không còn gì có thể tuyệt vời hơn thế. Nên tôi đồng ý với ý kiến của chồng tôi rằng tất cả mọi người trên thế giới đều nên chứng kiến, tôi thực sự không thể chờ lâu hơn nữa để được xem tiếp vào năm sau.”

Bà Mathews nói rằng bà rất ấn tượng với phông nền của sân khấu được khéo léo dàn dựng kết hợp với những nghệ sỹ múa và dàn nhạc sống.

Tôi thích cách sử dụng phông nền, nó thật là thú vị khi mà một số người đột nhiên như biến mất vào phông nền, và một số lại đột ngột xuất hiện từ phông nền.”

Bà cho rằng điều này góp phần tạo nên hiệu quả tổng thể của cả buổi biểu diễn. “Nó đã có vai trò rất lớn trong việc làm cho chương trình trở nên hay hơn.”

Với rất nhiều kinh nghiệm trong vai trò một nhà sưu tầm nghệ thuật, một nhà phát triển và quản lý bảo tàng, bà Mathews có một con mắt sắc sảo khi quan sát các chi tiết và cách phối màu. Bà cũng nhận xét về cách những tông màu phối hợp trên phông nền càng tôn lên trang phục của diễn viên như thế nào.

Bà cho biết: “Tôi nghĩ tôi rất chú ý đến điều này vì tôi làm trong lĩnh vực nghệ thuật. Tôi nghĩ bạn sẽ được mở mang tầm mắt hơn. Tôi luôn tìm tòi về màu sắc vì tôi cũng là một nhà thiết kế nội thất, nên tôi hay chú ý đến màu sắc, và tôi đã rất quan tâm đến những màu sắc trong buổi diễn bởi vì một số trong những màu xanh trông rất mạnh mẽ – tô trên nền bầu trời, một số thì lại như ngưng đọng lại, nhưng chúng lại tạo ra một loại trạng thái mà tất cả nghệ sỹ múa như được mang vào trong khung cảnh, biến đổi theo cùng trạng thái ấy.” Bà cũng lưu ý về cách mà màu sắc của các trang phục đã hoà quyện vào trong khung cảnh và phông nền như thế nào. Bà Mathews đã đánh giá cao sự liên kết liền mạch của các nghệ sỹ múa và dàn nhạc sống, cho rằng điều này đã tạo ra cảm giác rất yên bình. Cuối cùng bà kết luận: “Thật là đẹp, thật là đẹp, bởi vì họ quá uyển chuyển, những người nghệ sỹ múa này sao mà uyển chuyển đến vậy, và rất hoà nhịp với nền nhạc, nên chuyển động thật nhịp nhàng đẹp mắt, đây quả thực là một chương trình rất yên bình.”

Chủ một doanh nghiệp toàn cầu: “Đẹp, thật đáng ngạc nhiên, đúng là một hiện tượng”

Gary Charlwood (giữa), cùng vợ và một sinh viên người Iran, đang thưởng thức Biểu diễn Shen Yun tại Costa Mesa (Ảnh: Thời báo Đại Kỷ Nguyên)

Trong số các khán giả là Gary Charlwood, chủ một công ty địa ốc đa quốc gia và là chủ của nhiều công ty du lịch, đi cùng vợ ông và một người bạn tên là Jourabchi.

Sau khi xem xong, ông Charlwood đã thốt lên: “Thật là rực rỡ, rất đẹp, thật vô cùng tài ba, và thể chất của các nghệ sỹ múa cũng thật là đáng kinh ngạc”. Sau khi lắng nghe dàn nhạc Shen Yun, hoà quyện với các nhạc cụ cổ truyền phương Đông và phương Tây, ông Charlwood nói: “Âm nhạc thật tuyệt – hoà nhịp một cách hoàn hảo với các điệu múa”.

Còn Jourabchi, sinh viên y khoa đến từ Iran cũng hoàn toàn thích thú đối với buổi diễn, anh cho biết: “Tôi rất thích. Thật là kinh ngạc và tôi yêu thích những sắc màu [của buổi diễn].” “Tôi cũng thích các nghệ sỹ múa đã phối hợp nhịp nhàng với dàn nhạc như thế nào. Đó thật sự là màn trình diễn đáng kinh ngạc. Tôi thật sự rất đam mê và muốn tìm hiểu thêm về văn hoá Trung Quốc”. Jourabchi cho rằng anh “rất thích tiết mục của một ca sỹ với giọng ca cao vút trên nền nhạc piano,” và anh miêu tả tiết mục là “đáng kinh ngạc.” Bà Charlwood nói rằng: “Tôi rất thích, màu sắc thật tuyệt vời, âm nhạc thật là hay – và rất là thư giãn.” Thông qua biểu diễn nghệ thuật, nền văn hoá phong phú của Trung Quốc trở nên sống động với các câu chuyện lịch sử và đương đại, các điệu múa cổ truyền của Trung Quốc, và văn hoá dân tộc cổ xưa. Ông Charlwood cảm nhận rằng Shen Yun đã giúp ông có cái nhìn sâu sắc hơn về văn hoá Trung Quốc.“ Thần thoại Trung Quốc…nó luôn rất hấp dẫn,” bà Charlwood cũng đồng tình với ông: “Phải đấy! Chắc chắn rồi.”

Ông cũng giải thích rằng: “Chúng ta nhìn Trung Quốc ngày nay như một pho tượng khổng lồ hiện đại, với lịch sử văn hoá to lớn trải dài 5.000 năm.” “Tôi đã được biết rồi, nhưng buổi biểu diễn đã giúp tôi hiểu rõ ràng hơn về nó.”

Cả hai đều rất thích sự chuẩn xác và phối hợp liền mạch giữa phông nền và các nghệ sỹ múa, và cho biết, các phông nền thật là “đẹp tuyệt vời” và công nghệ này thật là “một hiện tượng.”

Ông cũng để ý đến một trong nhiều cảnh dàn dựng về câu chuyện đàn áp của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với Pháp Luân Công, một môn luyện tập tinh thần.

Và cả cảnh bay lên trời nữa – đó là một trong những cảnh về Pháp Luân Công khi họ bay lên trời. Thật là ấn tượng,” ông nói.

Nhà sản xuất âm nhạc Frank Gari rất yêu thích Shen Yun

Frank Gari thưởng thức Biểu diễn Nghệ thuật Shen Yun – tại nhà hát Fred Kavli ngày 23 tháng 01 (Ảnh: Thời báo Đại Kỷ Nguyên)

Một vị khách VIP khác là nhà sản xuất âm nhạc kiêm ca sỹ Frank Gari, đã miêu tả buổi diễn “Thật quá thù thắng. Quá tuyệt vời.” “Tôi rất vui vì vợ tôi đã đưa tôi đến đây hôm nay!”

Vào cuối thập niên 1950 và đầu 1960, Gari là một ca sỹ kiêm nhạc sỹ nổi tiếng. Sau đó, ông bắt đầu viết nhạc quảng cáo và được biết đến nhiều trong lĩnh vực sáng tác và sản xuất âm nhạc cho truyền hình. Ông đã nhận giải thưởng danh giá “Life Time Achievement” cho lĩnh vực truyền hình. Ông Gari nói rằng đã rất lâu rồi ông không tới nhà hát. Và đối với biểu diễn của Shen Yun, ông cho rằng “nó thật là tuyệt vời.” Ông Gari cũng chú ý đến giọng ca solo quyện trên nền nhạc, ông cho rằng nó đã được hoà nhạc rất hoàn hảo, với giai điệu đẹp mang một cảm giác rất dễ chịu đến tai người nghe.“ Những người ca sỹ đó! Họ thật tuyệt vời”. Ông cũng nói rằng “Hai giọng ca cao vút ấy thật hoàn toàn khiến người ta xúc động.” Ông cũng rất thích hai người MC dẫn chương trình khi họ giải thích về ý nghĩa của tiết mục múa hay bài hát kế tiếp. “Tôi cũng thích yếu tố của hai người MC, giữa các tiết mục.” Ông nói: “Cách kể chuyện của họ thật là hay.” Ông cũng bày tỏ: “Tôi rất thích văn hoá Trung Hoa từ khi tôi còn nhỏ. Tôi thích nền nghệ thuật của họ. Tôi cũng thích các món ăn phương Đông! Tôi thích tất cả!” Ông rất khuyến khích mọi người xem Shen Yun. “Những người yêu thích nghệ thuật múa nên đến xem. Âm nhạc tuyệt vời, múa cũng tuyệt đẹp, trang phục tuyệt mỹ, dàn dựng cũng quá đẹp. Tôi thích lắm, thích tất cả!”

Chủ tịch Tập đoàn Rotary: Shen Yun thật là “ngoạn mục”

Bill Wishard đã tham dự Biểu diễn Nghệ thuật Shen Yun tại nhà hát Fred Kavli ngày 22 tháng 01 (Ảnh: Thời báo Đại Kỷ Nguyên)

Chủ doanh nghiệp và là chủ tịch câu lạc bộ Rotary Malibu, Bill Wishard, đã đến tham dự buổi biễn “cháy vé” sau khi đọc những lời nhận xét xuất sắc từ những người nổi tiếng về Shen Yun.

Ông nói rằng: “Tôi không nổi tiếng như những người này, nhưng tôi hoàn toàn đồng ý với họ rằng đây là biểu diễn hay nhất mà tôi từng được xem.” Thực ra ông không xa lạ gì với các chương trình quy mô lớn, ông cho biết ông dành cả cuộc đời mình cho công việc sản xuất các chương trình sự kiện cộng đồng lớn cho các tổ chức phi lợi nhuận. “Tôi có hai năm làm việc trong đội ngũ sản xuất tổ chức sự kiện lớn nhất trong lịch sử California – đó là Thế vận hội Olympic 1984.”

Ông Wishard đã rất hào hứng về những tiết mục biểu diễn nền văn hóa Trung Hoa cổ truyền.

Thật là ngoạn mục,” ông nói. “Thật đúng như những gì đã được quảng cáo. Thật là tuyệt vời. Nền văn hoá hàng ngàn năm như đang quay về. Tất cả tổng thể kết hợp thật là hay.”

Ông Wishard đặc biệt rất thích yếu tố tâm linh, ông không nói cụ thể là gì nhưng được ông nhấn mạnh. “Tôi không nhớ rõ lời của ca sỹ hát solo, nhưng những điều như là “đến từ thiên thượng,” “chờ đợi hàng ngàn năm và tìm được… Pháp trên thế gian, và để quay trở về.” Thật là hay. Đặc biệt là bây giờ vẫn còn được thấy những yếu tố tâm linh ấy.” Ông rất ấn tượng sau khi thấy rằng Shen Yun bán sạch vé và thấy được việc sản xuất chương trình này tầm cỡ như thế nào. “Tôi đã đếm xem có bao nhiêu diễn viên trên sân khấu.” Chủ tịch câu lạc bộ Rotary tiếp tục hồi tưởng và miêu tả về những đặc điểm về Shen Yun như: “Kết hợp cả phần hát, múa, màu sắc, tranh phục, và những dải lụa; nhìn thật là ngoạn mục, phông nền sân khấu thể hiện những cảnh tượng hùng vĩ của Trung Quốc phối hợp với các điệu múa và các dải lụa, hình ảnh.”

Shen Yun giống như một “liều thuốc cần thiết” vậy, một chuyên gia tâm lý cho biết

Harold Burke đã thấy được sự uyên thâm trong âm nhạc và điệu múa của Shen Yun, diễn ra ại nhà hát Fred Kavli ngày 23 tháng 01 (Ảnh: Thời báo Đại Kỷ Nguyên)

Cũng trong số những vị khán giả tham dự, giáo sư đại học, ông Harold Burke, đã nói rằng Shen Yun: “Thật là đặc biệt. Thật là một trải nghiệm độc đáo, rất sống động. Có vẻ đẹp và sự sang trọng ở trong đó”.

Ông cũng cho biết thêm: “Chương trình biểu diễn này đã nỗ lực nắm bắt tinh thần của nền văn học và nghệ thuật cổ truyền, và tôi nghĩ rằng nó thực sự rất đẹp.”

Ông Burke cho biết: “Chúng tôi cũng không xa lạ gì với các nghệ sỹ múa có động tác nhanh, nhưng tôi nghĩ những bộ váy áo và khăn choàng trông rất là đặc biệt. Tôi nghĩ chúng ta cần có nhiều thứ ấy hơn nữa.”

Ông Burke dạy các khóa cao học trong các khoa như tâm lý y học, lâm sàng lý lượng, và khoa tâm sinh lý tại trường đại học Pepperdine tại Malibu.Ông nói: “Tôi nghĩ rằng buổi biểu diễn này là cần thiết. Như đã nói, tôi là một bác sỹ, và tôi nghĩ cần phải có liều thuốc trị liệu dành cho đất nước xinh đẹp đang bị thương vong ở nhiều khía cạnh. Nên tôi tôn trọng những gì công ty này đang làm. Tôi tôn trọng nó.”

Ông Burke tiếp tục bày tỏ: “Biểu tượng của trí tuệ, tâm linh, luân hồi, đau khổ, và cố gắng để sống một cuộc sống ý nghĩa để giúp thế giới, đã thể hiện rất rõ trong suốt buổi diễn qua rất nhiều động tác đẹp tinh tế, uyển chuyển và tuyệt mỹ. Tôi nghĩ rằng điều này rất là quan trọng.”

Ông kể về người vợ quá cố của mình rằng: “Bà ấy am hiểu về nền văn học vĩ đại của Trung Quốc và hình thức múa này cũng như nền văn hoá 5.000 năm của Trung Quốc… nó rất quan trọng với tất cả chúng tôi, với một người phương Tây như tôi chưa từng ghé qua đất nước Trung Quốc, để có thể thực sự nắm bắt được vẻ đẹp được thể hiện trong buổi diễn và những hàm nghĩa của nó.”

“Buổi diễn không hề nói về nỗi sợ hãi. Mà hoàn toàn ngược lại. Nó nói về tín tâm, sự chăm chỉ, tính kiên trì, bền bỉ, vĩnh cửu và trí khôn, và tôi nghĩ rằng đó là thông điệp quan trọng, tôi cho rằng nó thể hiện rõ xuyên suốt.”

Ông cũng nói rằng ông thấy được chiều sâu về tâm linh trong câu chuyện của các bài múa và âm nhạc của Shen Yun. “Tôi nghĩ rằng ý nghĩa ở đây chính là khía cạnh siêu thường của cuộc sống. Đó là nếu bạn quan tâm đến sự vĩnh cửu, tập trung mang lại trí tuệ cho thế giới, tập trung để cố gắng nhận ra bạn cần làm gì, hay con đường đời này là gì, và bạn đang cố gắng làm gì đó cho thế giới và những người khác. Điều đó đã được thể hiện xuyên suốt ngay từ đầu chương trình. Vẻ đẹp chính là ở chất lượng siêu thường và bất hủ, thì tôi nghĩ rằng chương trình này đã làm được điều đó.” Ông Burke đã từng chơi cho nhà hát opera Santa Fe trong khoảng 15 năm. Ông cũng là một nhạc công thổi kèn Pháp chuyên nghiệp trong một vài năm và cũng đã chơi piano. Cho nên, ông nói rằng: “Tôi yêu nghệ thuật, tôi cũng yêu thích sự siêu thường của âm nhạc, nghệ thuật múa và văn hoá đẹp đẽ. Điều này cũng đã thể hiện xuyên suốt buổi trình diễn. Khía cạnh bay bổng rất là quan trọng. Tôi rất yêu thích nó.” “Tôi cũng quen biết nhiều ca sỹ giỏi, nhưng những [ca sỹ của Shen Yun] rất đặc biệt”. Ông nói về những giọng cạ của Shen Yun.

Khi đề cập đến dàn nhạc, ông cho rằng: Tôi thích dàn nhạc sống, bởi vì tôi cũng là một người cổ điển, nên tôi nghĩ các tiết mục biểu diễn đều nên có dàn nhạc sống như thế. Tôi thật sự thích nó.

Ông đặc biệt để ý đến các trang phục cổ truyền mặc trong nhiều tiết mục khác nhau, từ các vị vua cho đến các tướng cho đến các trang phục thường ngày của nhiều cộng đồng dân tộc. “Các trang phục thật là tinh tế, pha trộn với khung cảnh nền thật quá là tài tình. Tôi cũng nghĩ rằng các tiết mục có sự kết nối rất tuyệt vời.”

Khi được hỏi liệu rằng ông có khuyên những người khác đến xem buổi trình diễn hay không, ông trả lời rằng: “Tôi sẽ khuyến khích mọi người nên tới xem và trải nghiệm nó. Đó là sự nhịp nhàng và trầm tĩnh mà một người có thể cảm nhận.”

Shen Yun “có rất nhiều ý nghĩa”,  một diễn viên đạt giải thưởng điện ảnh hàn lâm đã nói

Nữ diễn viên huyền thoại Margaret O’Brien đã thưởng thức Biểu diễn Nghệ thuật Shen Yun tại nhà hát Dorothy Chandler Pavilion (Ảnh: Đài Truyền hình Tân Đường Nhân)

Nữ diễn viên huyền thoại Holywood, bà Margaret O’Brien, cũng đã xuất hiện trong các khán giả, đi cùng quản lý của bà, ông Malone. Bà nhấn mạnh: “Thật là quá tuyệt vời.” Bà O’Brien là ngôi sao trẻ tuổi nhất nhận giải thưởng hàn lâm cho giải “diễn viên trẻ xuất sắc nhất” vào năm 1944. Bà cũng vinh dự nhận bốn ngôi sao trên Đại lộ danh vọng Holywood cùng rất nhiều các giải thưởng. Sự nghiệp của bà không chỉ gói gọn trong lĩnh vực điện ảnh mà còn có mặt ở lĩnh vực sân khấu, sàn diễn Broadway, truyền hình và phát thanh. Bà nói rằng Shen Yun đã để lại một vị trí rất đặc biệt trong lòng bà. “Nó mang rất nhiều ý nghĩa! Tôi không thể diễn tả cho bạn hiểu là nhiều bao nhiêu nữa! Thật sự là quá tuyệt vời. Đây chính là món quà sinh nhật dành cho tôi, hôm nay cũng là sinh nhật tôi. Tôi rất muốn xem chương trình này!” Ông Malone nói rằng bà O’Brien đã nghe rất nhiều điều tuyệt vời về Shen Yun ở New York: “Bà đã nghe nói rất nhiều lần, từ lời của những diễn viên rất nổi tiếng về biểu diễn tuyệt vời của Shen Yun. Chúng tôi thật là vinh dự. Bà ấy cũng cảm thấy rất vinh dự khi được tới đây.”

“Thật là tuyệt vời.” Bà O’Brien cho biết: “Tôi đã dự định sẽ xem ở Thousands Oaks, nhưng họ nói tôi nên đến đây xem bởi vì khán phòng sẽ lớn hơn, và tôi rất phấn khởi. Thật là tuyệt vời. Ồ, không chỉ là tuyệt vời, mà là rất rất tuyệt vời. Quá tuyệt!”

Múa cổ điển Trung Quốc

Được huấn luyện và có mắt nghệ thuật chuyên nghiệp, bà O’Brien đã giải thích rằng: “Tôi biết múa khó như thế nào bởi vì tôi là một nghệ sỹ múa, mẹ tôi cũng vậy, nên tôi biết nó thực sự gian khổ ra sao. Tôi yêu thích múa và sự chuẩn xác. Thật thanh lịch! Đẹp! Đó là tất cả những gì tôi nghĩ nó chỉ có thể là – tuyệt vời.”

Tôi không nghĩ là mọi người có thể nhận ra [các nghệ sỹ Shen Yun đã bỏ ra] bao nhiêu công sức cho các tiết mục múa, và họ phải yêu thích múa như thế nào, cũng như phải khổ luyện như thế nào. Vậy nên tôi rất nể phục nhưng người nghệ sỹ trẻ của chương trình.”

“Chỉ đơn giản là tuyệt vời”

Bà O’Brien lưu ý rằng bà không chỉ là nhà sưu tầm nghệ thuật của Trung Quốc, mà còn là người rất trân trọng văn hoá Trung Quốc cổ truyền. Bà cho biết: “Chỉ đơn giản là tuyệt vời. Tôi nghĩ rằng điều tuyệt nhất trong buổi diễn chính là việc Shen Yun như tái dựng văn hoá cổ truyền tuyệt vời của Trung Quốc – nên văn hoá xưa. Tôi nghĩ rằng thật là kỳ diệu và tuyệt vời bởi vì tôi rất yêu thích văn hoá Trung Quốc. Nghệ thuật, hội hoạ, điêu khắc, gốm, và tất cả là rất quan trọng. Tôi đã đọc tất cả sách về văn hoá Trung Quốc. Buổi biểu diễn này đã mang đến rất nhiều thứ cho tôi.

Chúng ta đều phải biết mình đến từ đâu, cũng như cái đẹp của âm nhạc, múa và khía cạnh của cuộc sống. Tôi nể phục tất cả những người đã mang đến buổi diễn này bởi vì ngày nay chúng ta đều không hiểu hết về văn hoá xa xưa, của nhiều quốc gia.”

Ông Malone nói rằng: “Bà ấy đã không thể chờ lâu hơn nữa để đến đây. Có rất nhiều người nổi tiếng, bạn bè bà ấy đã nói bà ấy nó tuyệt vời như thế nào – đó là sự chuẩn xác, màu sắc – và tất cả mọi thứ như họ kể. Thật là tuyệt vời.”

“Hãy nói với tất cả những người trẻ tuổi tới xem Shen Yun” Bà O’Brien đã khuyến khích những người trẻ tuổi nên trải nghiệm sự hồi sinh của văn hoá cổ truyền Trung Quốc thông qua Shen Yun.

“Tôi muốn nói với tất cả những người trẻ tuổi rằng họ cần phải tới xem buổi trình diễn bởi vì nó mang lại vẻ đẹp của nghệ thuật múa, sự chuẩn xác của múa, và văn hoá Trung Quốc.

Tôi sẽ nói con gái tôi phải tới đây và dẫn bạn bè của cháu tới buổi biểu diễn bởi vì điều này thật sự rất quan trọng trong thời đại này.”Tôi nể phục tất cả những nhà sản xuất và tất cả mọi người đã làm nên buổi biểu diễn này và mang đến cho chúng tôi, cho tất cả đều được xem, và đặc biệt là cho những người trẻ được đến xem.”

Mọi thứ “như quyện vào nhau một cách chặt chẽ” trong trình diễn Shen Yun, đạo diễn điện ảnh phát biểu

Đạo diễn điện ảnh lừng danh Hollywood John Hillcoat và người bạn, đã thích thú khi xem Shen Yun tại Nhà hát Dorothy Chandler Pavilion Los Angeles vào ngày 27 tháng 01 (Ảnh: Thời báo Đại Kỷ Nguyên)

Cũng hiện diện trong ghế ngồi khán giả, đạo diễn điện ảnh lừng danh Hollywood John Hillcoat, đã nói rằng ông đánh giá rất cao Shen Yun, đặc biệt là “những câu chuyện thần thoại, sắc màu, và cách biên đạo múa, tất cả như quyện vào nhau, một cách rất chặt chẽ.”

Ông Hillcoat đã nói rằng ông rất thích thú về cách mà Shen Yun đã có thể khắc hoạ tinh hoa của nền văn hoá Trung Quốc cổ truyền. “Nền văn hoá này thật là đẹp. Tôi thích sự đơn giản trong mọi thứ.” Sinh ra tại Úc và lớn lên ở Canada, ông Hillcoat đã vui mừng trải qua một sự nghiệp dài và thành công trong vai trò là đạo diễn điện ảnh, nhà văn và là biên tập. Các tác phẩm gần đây của ông bao gồmThe Proposition (2005), The Road (2009), and Lawless (2012). The Proposition đã chiến thắng giải thưởng Học viện Điện ảnh Úc cho giải “Kỹ xảo điện ảnh xuất sắc nhất”, “Thiết kế trang phục xuất sắc nhất,” “Âm nhạc xuất sắc nhất,” và “Thiết kế sản xuất xuất sắc nhất”.

Nhận xét về dàn nhạc của Shen Yun, ông Millcoat cho rằng: “Âm nhạc thật là hay. Tôi rất ngạc nhiên là dàn nhạc thể hiện rất cổ điển, có phong cách cổ điển phương Tây.”

Phó tổng giám đốc nói đùa rằng: “Ngay cả Andrea Bocelli cũng phải có một chút e sợ” đối với các giọng ca của Shen Yun

Christiano Castellini và Sara Jara đã kinh ngạc trước diễn xuất của Shen Yun tại nhà hát Dorothy Chandler Pavilion vào ngày 25 tháng 01 (Ảnh: Thời báo Đại Kỷ Nguyên)

Sara Jara đang làm việc cho tập đoàn Quảng cáo truyền thông. Đi cùng cô là Christiano Castellini, một Phó tổng giám đốc của một doanh nghiệp đầu tư quản lý tài sản.

Cô Jara đã miêu tả Shen Yun là “quá đẹp, màu sắc, múa, các động tác, hát – dùng lời cũng không thể diễn tả được nó đẹp như thế nào.”

Cô nói thêm rằng: “Trang phục thật là đẹp rực rỡ. Hình ảnh – tất cả mọi thứ đều đẹp. Các diễn viên thật là đáng kinh ngạc.”

Ông Castellini nhiệt tình nói: “Cả chương trình thật mang đậm chất nghệ thuật. Rất nghệ thuật, và tôi cũng thích tiết mục múa kiếm nữa.”Cô Jara nói rằng một trong những khía cạnh mà cô chú ý nhất chính là “Được lắng nghe tất cả những triết lý khác nhau và các vị thần, và cuối cùng là vị Phật xuất hiện với sự từ bi thần thánh đã chấm dứt bạo lực và mang đến hoà bình. Buổi biểu diễn đã chứa đựng nhiều nguyên lý tốt đẹp.”“Thế giới sẽ thật an bình nếu chúng ta đều sống theo những triết lý của người Trung Quốc.”

Cô Jara nói rằng cô cảm thấy rất an hoà khi xem buổi buổi diễn. “Âm nhạc thật rất là yên bình.”

Ông Castellini cũng đồng tình: “Đúng, cả buổi diễn đều như vậy. Rất là nghệ thuật. Thật sự là hay, hay lắm.”“Tôi nghĩ tôi thích nhất là giọng ca cao vút hát opera bởi vì tôi là người Ý và ông ấy thật là tuyệt vời. Ông ấy hát rất hay, rất là hay.”“Tôi nghĩ rằng Andrea Bocelli cũng phải có một chút e sợ, ông ấy sẽ phải phần nào e ngại giọng ca opera người Trung Quốc này! Tôi không biết tên của ông ấy, nhưng ông ấy thật sự hát rất hay. Đó là lý do tại sao nói rằng Andrea Bocelli sẽ phải rất rất e ngại về sự nghiệp của mình.”

Ông Catellini nghĩ rằng lời hát của các ca sỹ rất sâu sắc. Ông nói:  “Lời hát trong điệu opera có nhiều ý nghĩa. Thật là rất nhiều ý nghĩa. Đặc biệt có một đoạn làm tôi thức tỉnh, dặn dò tôi không chìm sâu vào lợi ích vật chất.”

Ông cũng nhấn mạnh thêm: “Đừng đi lạc vào lợi ích vật chất hay tiền tài. Đó là chủ đề chính xuyên suốt buổi diễn.”

“Bạn sẽ phải trân trọng những thứ giản đơn của cuộc sống. Chính là điều đó.”

Phông nền – bạn có thể sẽ đánh giá cao về Vạn Lý Trường Thành của Trung Quốc, và sự giản dị của các dinh thự đẹp đẽ này. Những toà nhà này đã được xây nên. Nhưng chúng lại được xây bằng đất cỏ, và những nơi giản dị của Trung Quốc không hề bị ô nhiễm hay phức tạp như các xã hội cao cấp hơn.”

Ông Castellini cũng bày tỏ về chất lượng có một không hai của Shen Yun. Ông nói: “Đó là thứ mà khi bạn muốn học về văn hoá và trải nghiệm qua các thể loại giải trí khác nhau, thì đây chính là trải nghiệm giải trí rất khác biệt. Nó mang đẳng cấp thế giới và nó rất khác với những gì mà bạn đã xem qua tại Mỹ, những thứ cơ bản thông thường. Nó độc nhất như vậy.”Cô Jara nhận xét về buổi diễn rằng: “Sự thật là mỗi mùa vé của buổi diễn đều bán sạch, và thông điệp thì chắc chắn là rõ ràng, ngay cả trường hợp bạn không biết gì về biểu diễn này cho đến khi ngồi vào hàng ghế, vì vậy mọi người nên đến xem.”

Tôi nhất định sẽ khuyến khích bạn bà và gia đình tôi đi xem,” cô kết luận. “Bởi nó rất mang tính giáo dục, nên tôi sẽ giới thiệu với tất cả mọi người.”

Du khách không gian đầu tiên – Dennis Tito nói rằng: phông nền của Shen Yun thật là ngoạn mục

Vị du khách không gian đầu tiên của thế giới, ông Dennis Tito, đã thốt lên rằng ông rất hạnh phúc khi được đến buổi biểu diễn này.

Tôi rất thích buổi diễn,” ông nói. “Tôi thích sắc màu của nó và các điệu múa.”

Ông Tito được biết đến nhiều nhất vì đã là du khách không gian đầu tiên đã tự chi trả cho chuyến bay của mình vào tháng 04 năm 2001. Ông là nhà sáng lập, kiêm tổng giám đốc, chủ tịch hội đồng quản trị của Wilshire Associates, một công ty quản lý đầu tư quốc tế, theo thông tin trên trang web của họ.

Ông Tito thật sự rất mê phông nền chuyển động và cách những nghệ sỹ múa đã biến mất trên sân khấu như thế nào, rồi xuất hiện lại như một nhân vật động trên phông nền, và quay lại sân khấu.

Ông nói rằng: “Tôi nghĩ rằng điều này thật là ngoạn mục. Dàn nhạc và các ca sỹ cũng rất hay.”

Nguồn:

https://www.theepochtimes.com/n2/shen-yun-on-tour/art-collectors-say-everyone-in-the-world-should-see-shen-yun-338001.html
https://www.theepochtimes.com/n2/shen-yun-on-tour/beautiful-amazing-phenomenal-says-global-business-owner-338461.html
https://www.theepochtimes.com/n2/shen-yun-on-tour/psychology-professor-says-shen-yun-is-good-medicine-340020.html
http://www.theepochtimes.com/n2/shen-yun-on-tour/music-producer-frank-gari-loves-shen-yun-339903.html
https://www.theepochtimes.com/n2/shen-yun-on-tour/rotary-president-says-shen-yun-spectacular-339968.html
https://www.theepochtimes.com/n2/shen-yun-on-tour/academy-award-winning-actress-shen-yun-means-so-much-340565.html
https://www.theepochtimes.com/n2/shen-yun-on-tour/film-director-everything-woven-together-succinctly-in-shen-yun-341549.html
https://www.theepochtimes.com/n2/shen-yun-on-tour/shen-yun-s-vocalists-impress-340662.html
https://www.theepochtimes.com/n2/shen-yun-on-tour/dennis-tito-says-shen-yun-s-backdrops-spectacular-340559.html


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/2/1/137316.html

Đăng ngày 02-04-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share