Bài viết của Dung Pháp, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 10-03-2013] Công ty Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun có trụ sở tại New York đã tổ chức thành công 04 buổi biểu diễn ở Brussels, thủ đô Bỉ, từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 03 năm 2013. Brussels, còn được biết đến như là thủ đô của châu Âu, nơi có sự hiện diện của Liên minh châu Âu, Nghị viện châu Âu, NATO và các tổ chức quốc tế khác.

Với các tác phẩm đầy cảm hứng của nghệ thuật múa truyền thống, âm nhạc và thiết kế sân khấu rực rỡ, Shen Yun đang trở nên ngày càng nổi tiếng trên khắp thế giới. Tuy nhiên, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lại một lần nữa cố gắng mở rộng thủ đoạn kiểm duyệt của nó tại một đất nước tự do dân chủ bằng cách sử dụng những lời hăm dọa trong nỗ lực không thành nhằm ngăn chặn việc bán vé Shen Yun.

Vào chiều ngày 27 tháng 02, khi một khán giả tới Nhà hát Quốc gia Brussels để mua vé xem Shen Yun, cô được thông báo rằng các phòng vé của nhà hát không còn bán vé Shen Yun nữa và vé chỉ có thể được đặt mua trên Internet. Rất ngạc nhiên, khán giả này liền liên lạc với nhà tổ chức tài trợ cho Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun ở Bỉ, Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Bỉ.

Ông Thời, giám đốc của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Bỉ, đã chia sẻ toàn bộ câu chuyện: “Sau khi biết rằng nhà hát ngừng bán vé Shen Yun, Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Bỉ ngay lập tức liên lạc với người quản lý của nhà hát và yêu cầu có một lời giải thích. Tôi đã được thông báo rằng Nhà hát Wallonia-Brussels (WBT), một cơ quan chính phủ giám sát việc quản lý Nhà hát Quốc gia Brussels, đã hỏi Nhà hát Quốc gia về các buổi biểu diễn Shen Yun. Trong suốt thời gian người quản lý của Nhà hát Quốc gia đáp lại yêu cầu của WBT, việc bán vé Shen Yun đã bị tạm thời dừng lại.”

Sau ba giờ liên hệ giữa bên tổ chức và phía nhà hát, phòng vé của Nhà hát Quốc gia lại một lần nữa quay trở lại hoạt động bình thường. Sự cố không mong đợi này đã phơi bày những nỗ lực gần đây nhất của ĐCSTQ trong việc gây trở ngại đối với Shen Yun.

Một nhân viên tại Nhà hát Quốc gia đã nói với người tổ chức Shen Yun rằng Đại sứ quán Trung Quốc tại Bỉ đã gây áp lực lên WBT, cơ quan chịu trách nhiệm cho ngân sách của nhà hát. Khi WBT hỏi nhà hát về Shen Yun, Nhà hát Quốc đã gia tuyên bố về ý định tôn trọng hợp đồng của họ với Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun: “Chúng tôi đã ký hợp đồng. Bỉ là một xã hội tự do. Nhà hát tôn trọng quyền tự do ngôn luận.” Sau đó, việc bán vé đã được khôi phục.

Một lịch sử can nhiễu

Nỗ lực cản trở các buổi biểu diễn Shen Yun của ĐCSTQ không phải là mới xảy ra ở Brussels. Hai năm trước, khi đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun lên kế hoạch biểu diễn cũng tại nhà hát này, các nhân viên ở Đại sứ quán Trung Quốc đã cố tìm cách để chương trình bị hủy bỏ. Ông Thời kể lại: “Các nhân viên của Đại sứ quán Trung Quốc đã liên lạc trực tiếp với người quản lý nhà hát và yêu cầu ông ấy hủy bỏ buổi biểu diễn. Người quản lý đã ngay lập tức từ chối yêu cầu vô lý này.”

Lần này, các nhân viên đại sứ quán biết rằng sẽ không thể can thiệp trực tiếp đến các nhà hát, do đó, họ đã cố gây áp lực lên cấp quản lý cao hơn của nhà hát để hủy bỏ buổi biểu diễn tại Bỉ. Tuy nhiên, họ lại một lần nữa không thành công.

Khi chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới hàng năm của đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun trở nên ngày càng nổi tiếng, ĐCSTQ đã cố gắng cản trở các buổi biểu diễn của Shen Yun ở khắp nơi trên thế giới. Sự đe dọa và nỗ lực phá hoại ngầm này đã xảy ra ở bất cứ đâu Shen Yun đến, bất kể đó là Châu Á, Bắc Mỹ hay Châu Âu. Năm ngoái, ĐCSTQ đã cố gây sức ép lên Coliseum London với mục đích phá vỡ hợp đồng của họ với Shen Yun. Cách đây không lâu, vào đêm trước buổi biểu diễn Shen Yun tại Fort Worth, Texas, Đại sứ quán Trung Quốc tại địa phương đã thuê côn đồ đến phá hỏng bình chứa nhiên liệu của chiếc xe buýt chở đoàn Shen Yun, cố ý gây ra một vụ tai nạn chết người.

Trên khắp thế giới, sự đe dọa và các thủ đoạn nham hiểm của ĐCSTQ là hoàn toàn trái ngược với sự chào đón nồng nhiệt mà đoàn Shen Yun nhận được tại mỗi thành phố nơi công ty ghé qua. Trước ngày đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun đến châu Âu, tối 26 tháng 02, ông Edward McMillan-Scott, Phó Chủ tịch Nghị viện châu Âu, đã tổ chức một buổi đón tiếp nồng hậu để chào mừng lễ ra mắt chuyến lưu diễn Châu Âu năm 2013 của đoàn Shen Yun.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/3/10/神韵布鲁塞尔演出前中共干扰失败-270811.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/3/18/138552.html

Đăng ngày: 24-03-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share