[MINH HUỆ 06-03-2013] Dư luận quốc tế đã rất chú ý đến những tội ác mổ cướp nội tạng người sống được cho là có sự hậu thuẫn của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) từ khi cuốn sách “Tạng Nhà nước, Lạm dụng cấy ghép ở Trung Quốc” được xuất bản năm 2012. Các chuyên gia y tế từ nhiều quốc gia ở khắp nơi trên thế giới đang cùng nhau kêu gọi chấm dứt thủ đoạn cực kỳ tàn ác này.

Các chuyên gia y tế và Sở Y tế của Đài Loan đã tổ chức một diễn đàn quốc tế tại Đại học Quốc gia Đài Loan vào cuối tháng 02 năm 2013. Năm chuyên gia là tác giả của cuốn sách “Tạng Nhà nước” đã được mời tham dự.

Đó là ông David Kilgour, cựu Nghị sĩ Canada, cựu Quốc vụ khanh Canada (khu vực Châu Á – Thái Binh Dương); ông David Matas, đồng Chủ tịch của tổ chức Helsinki Watch Group Canada; Từ Kiến Siêu, bác sỹ y khoa, Giám đốc của Tổ chức các bác sỹ chống mổ cướp nội tạng cưỡng bức (DAFOH); Ghazali Ahmad, một bác sỹ từ Malaysia, và Jacob Lavee, một bác sỹ từ Israel. Diễn đàn và các hoạt động có liên quan đã diễn ra liên tục trong một tuần

Nhóm 05 chuyên gia đã xuất hiện trước buổi điều trần về lập pháp, thuyết nói trước các nhà lập pháp hàng đầu của Đài Loan, cũng như trong một cuộc thảo luận bàn tròn với các thành viên của Hội Luật sư Đài Loan vào ngày 27 tháng 02. Họ đã phát biểu tại diễn đàn của trường Đại học Quốc gia Đài Loan vào ngày 28 tháng 02.

Năm tác giả đã khuyến cáo rằng cần đưa các tội liên quan đến việc mổ cướp nội tạng sống vào các điều luật sẽ được thông qua ở Đài Loan.

Các đoạn bên dưới liệt kê một vài nét nổi bật trong 03 sự kiện này. Đó là:

  • Tiếng nói ủng hộ việc ban hành luật pháp giúp chấm dứt các tội ác mổ cướp nội tạng của Trung Quốc từ các thành viên của Hội lập pháp Đài Loan
  • Tuyên bố công khai lên án nạn mổ cướp nội tạng sống của Trung Quốc của Hội Luật sư Đài Loan. Đây là bản tuyên bố đầu tiên được đưa ra bởi một Hội Luật sư.
  • Các góp ý từ các diễn giả tại Diễn đàn Đại Học Quốc gia Đài Loan

Các chuyên gia đưa ra lời chứng về nạn mổ cướp nội tạng tại Diễn đàn Lập pháp

Ngày 27 tháng 02, các tác giả đã làm chứng tại buổi điều trần ở Lập pháp viện. Họ đã diễn giải các vấn đề xung quanh nguồn nội tạng bất hợp pháp được sử dụng để cấy ghép ở Trung Quốc, trình bày những phát hiện của mình về chương trình mổ cướp nội tạng sống của ĐCSTQ, và chia sẻ những trải nghiệm của họ về cách thức hỗ trợ việc lập pháp ở các quốc gia khác

Ngài Tien Chiu-chin, và ngài Yu Emi-nu (Đảng Dân Tiến), và ngài Lin Shih-chia (Liên minh Đoàn kết Đài Loan), đã tuyên bố rằng họ sẽ nỗ lực đi theo xu hướng toàn cầu bằng cách ủng hộ việc ban hành luật cấm cấy ghép tạng bất hợp pháp và mở rộng cơ sở hiến tạng trong nước để ngăn người dân ra nước ngoài cấy ghép tạng bất hợp pháp. Tiến sỹ Shih Chung-Liang, Giám đốc Phòng Kế hoạch các vấn đề y tế thuộc Sở Y tế cũng đã tham dự buổi điều trần.

ĐCSTQ hậu thuẫn việc mổ cướp nội tạng cấy ghép từ các học viên Pháp Luân Công đang còn sống, các tử tù, các tù nhân lương tâm, và thu lợi từ việc bán các cơ quan nội tạng bất hợp pháp này. Đây là một sự vi phạm đạo đức y học và Hiệp ước về Nhân quyền Quốc tế nghiêm trọng.

Liên Hợp Quốc, Quốc hội Hoa kỳ, và Nghị viện Châu Âu đã bày tỏ quan ngại, và đang theo dõi sát sao vấn đề này.

Các số liệu từ Bộ Y tế cho thấy, hơn 88% bệnh nhân người Đài Loan cấy ghép tạng bên ngoài Đài Loan từ năm 2000 đến 2011 đã đi sang Trung Quốc Đại lục.

Các nhà lập pháp Đài Loan lên tiếng ủng hộ việc ban hành luật giúp chấm dứt nạn mổ cướp nội tạng

Tiến sĩ Shih Chung-Liang nói: “Chúng ta hãy lắng nghe những gì các nước phát triển đã thực hiện. Với một sự đồng thuận theo xu hướng toàn cầu, chúng ta hãy lập ra những bộ luật tương ứng.”

Nhà Lập pháp Tien Chiu-chin tuyên bố không nên buông lỏng kiểm soát việc cấy ghép nội tạng của công dân Đài Loan ở các quốc gia / vùng lãnh thổ khác.

Các nhà lập pháp đã hăng hái thúc đẩy một điều luật mới với hy vọng có thể bảo vệ nhân quyền bằng cách hoàn thiện pháp luật.

Nhà lập pháp Tien Chiu-chin (Đảng Dân Tiến) tuyên bố rằng yêu cầu bảo hiểm y tế cho các loại thuốc đề kháng cần phải chỉ rõ bệnh viện nơi đã diễn ra việc cấy ghép nội tạng và bác sĩ phẫu thuật đã tiến hành hoạt động đó. Không nên buông lỏng kiểm soát đối với việc cấy ghép nội tạng được thực hiện trên các bệnh nhân Đài Loan ở các quốc gia / vùng lãnh thổ khác. Nếu hệ thống y tế và phúc lợi không giám sát vấn đề này, thì sau đó những người đã chi trả cho phúc lợi sức khỏe có thể trở thành kẻ đồng lõa với tội ác này.

Bà nói thêm rằng các bác sỹ Đài Loan nên bị cấm hành động với tư cách là người môi giới cấy ghép tạng. Luật mới nên truy cứu trách nhiệm hình sự. Các bác sỹ này ở Đài Loan phải dừng ngay việc tiếp tục làm ô nhục giới chuyên gia y tế trong lĩnh vực này.

Ngài Lin Shih-chia (Liên minh Đoàn kết Đài Loan) đã đề xuất bản dự luật vào cuối phiên họp lập pháp. Điều này sẽ giúp bảo vệ các bệnh nhân Đài Loan và ngăn chặn người Đài Loan trở thành kẻ đồng lõa trong tội ác mổ cướp nội tạng sống của ĐCSTQ.

Tuyên bố của Hội luật sư Đài Bắc: Chúng tôi lên án tội ác mổ cướp nội tạng sống của ĐCSTQ

Ngày 27 tháng 02, đoàn luật sư lớn nhất tại Đài Loan, Hiệp hội Luật sư Đài Bắc đã mời 05 chuyên gia là tác giả của cuốn “Tạng nhà nước” đến dự một cuộc hội thảo bàn tròn để nêu lên các điều luật đã được áp dụng ở các quốc gia khác, những nước đã cấm việc du lịch cấy ghép nội tạng. Họ cũng đã thảo luận về hiện trạng lên án chương trình mổ cướp nội tạng sống của ĐCSTQ trên toàn cầu.

Hiệp hội Luật sư Đài Bắc sau đó đã ban hành một tuyên bố công khai lên án việc ĐCSTQ tham gia mổ cướp nội tạng, một bước đi trước kia chưa từng thấy của một Hiệp hội Luật sư.

Tuyên bố kêu gọi chế độ Trung Quốc phóng thích tất cả các tù nhân lương tâm, và yêu cầu chính phủ Đài Loan và các chính phủ khác thi hành luật cấm việc cấy ghép sử dụng nội tạng từ các nguồn bất hợp pháp.

Ông Weng Kuo-Yen, một luật sư và là Chủ tịch Ủy ban Nhân quyền của Hiệp hội Luật sư Đài Bắc nói: “Chúng tôi đặc biệt không muốn thấy người dân Đài Loan đi du lịch tới Trung Quốc Đại lục để ghép tạng, từ đó trở thành đồng phạm hình sự với các cơ sở mổ cướp nội tạng bất hợp pháp của ĐCSTQ.”

Nhiều luật sư dày dạn đã chăm chú lắng nghe các bài phát biểu của các chuyên gia. Yu Mei-nu, nguyên Chủ tịch Hiệp hội Luật sư Đài Bắc, và Huang Wen-ling, một nhà lập pháp Đài Loan, cũng đã tham dự.

Ngài Huang Wen-ling tuyên bố rằng nạn mổ cướp nội tạng sống của ĐCSTQ là hành vi man rợ, và rằng Đài Loan nên đánh giá vấn đề này trên quan điểm đạo đức y học. Đài Loan nên nghiêm cấm các bệnh nhân đến Trung Quốc Đại lục để cấy ghép nội tạng một cách bất hợp pháp.

Bà Yu Emi-nu (Đảng Dân Tiến) nói rằng mọi người đã nghe nói về nạn mổ cướp nội tạng được một thời gian, và Israel đã lập ra những điều luật cấm việc cấy ghép nội tạng bất hợp pháp. “Nguồn nội tạng ở Trung Quốc đại lục là từ đâu ra? Làm thế nào mà người ta lại có thể có được một cơ quan nội tạng chỉ trong vài ngày sau khi đến Trung Quốc?” Bà nói rằng Đài Loan nên tận dụng cơ hội trong khi các chuyên gia đang đến thăm Đài Loan và nên xem xét các điều luật liên quan.

Diễn đàn về mổ cướp nội tạng được tổ chức tại Đại học Quốc gia Đài Loan

Diễn đàn “An toàn Y tế và Xu thế lập pháp toàn cầu đối với việc cấy ghép tạng ở hải ngoại của công dân” diễn ra hôm 28 tháng 02 tại Hội trường Hội nghị Quốc tế thuộc Đại học Quốc gia Đài Loan.

Năm tác giả tham dự Diễn đàn “An toàn Y tế và Xu thế lập pháp toàn cầu đối với việc cấy ghép tạng ở hải ngoại của công dân” hôm 28 tháng 02 tại Hội trường Hội nghị Quốc tế thuộc Đại học Quốc gia Đài Loan. Tại diễn đàn, Sở Y tế đã tuyên bố rằng sẽ có sự sửa đổi các điều luật liên quan đến “các quy định cấy ghép tạng người,” thiết lập việc khởi tố hình sự những người trung gian hoặc môi giới cấy ghép tạng bất hợp pháp, và giảm số lượng các bệnh nhân tiếp nhận nội tạng có nguồn gốc không rõ ràng.

Trưởng Ban các vấn đề y tế: Sẽ truy tố những người môi giới ghép tạng

Hsu Ming-Neng, trưởng Ban các vấn đề y tế

Hsu Ming-Neng, Trưởng ban các Vấn đề Y tế, đã tuyên bố rằng ông sẽ sửa đổi các điều luật có liên quan. Việc sửa đổi này có thể diễn ra ngay vào đầu tháng 07 hoặc tháng 08. Sau khi luật pháp được sửa đổi, những người còn tiến hành các loại công việc môi giới cấy ghép nội tạng, dù là bác sĩ, chuyên gia y tế, hoặc chuyên gia du lịch, thì một khi được xác minh, sẽ bị phạt tiền từ 200.000 đến 1.000.000 Đài Tệ (khoảng 6.000 USD đến 30.000 USD) và có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Luật sư nhân quyền David Matas kêu gọi thêm các điều luật mới hoặc sửa đổi luật pháp để ngăn chặn việc những người Đài Loan trở thành đồng phạm của hoạt động tội phạm mổ cướp nội tạng sống.

Ông Matas phát biểu, trong vòng bảy năm qua, đối mặt với sự lên án mạnh mẽ, ĐCSTQ đã công bố một lệnh cấm buôn bán cấy ghép nội tạng, nhưng lại gia tăng việc che đậy nguồn tạng.

Ông nói rằng tội ác mổ cướp nội tạng sống của học viên Pháp Luân Công đã không suy giảm, mà thậm chí còn tăng lên. Ông đã kêu gọi lập ra các điều luật mới hoặc sửa đổi của luật pháp để ngăn chặn người dân Đài Loan trở thành đồng phạm với tội ác mổ cướp nội tạng sống.

Ngài David Kilgour, nguyên Quốc vụ khanh Canada (khu vực châu Á-Thái Bình Dương)

Ngài David Kilgour, nguyên Quốc vụ khanh Canada (khu vực châu Á-Thái Bình Dương), cho biết, có khoảng một nửa số tù nhân trong các trại lao động Trung Quốc là các học viên Pháp Luân Công. Họ bị cưỡng bức lao động 16 tiếng mỗi ngày, không được trả tiền, và chỉ được cấp cho một chút ít thức ăn. Họ làm các sản phẩm xuất khẩu, bao gồm đồ may mặc và đồ trang trí Giáng sinh. Ông nói rằng giới doanh nhân nên có một cái nhìn nghiêm túc về những vi phạm nhân quyền của Trung Quốc.

Ông hy vọng có sự hợp tác giữa các bác sĩ và các luật sư trên toàn thế giới để chấm dứt tội ác mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ.

3.000 bác sỹ Đài Loan đồng ký tên lên án chế độ ĐCSTQ

Vào cuối năm 2012, 3.000 bác sĩ đã cùng ký vào một bản tuyên bố lên án nạn mổ cướp nội tạng sống của ĐCSTQ. Bà Theresa Chu, một luật sư về nhân quyền và cũng là một học viên Pháp Luân Công, đã thúc giục Đài Loan đi theo xu thế lập pháp quốc tế, lập ra các điều luật liên quan trong thời gian sớm nhất có thể.

Tiến sĩ Từ Kiến Siêu, bác sỹ thận tại Trung tâm y tế New York James Peter VA

Tiến sĩ Từ Kiến Siêu, giám đốc của DAFOH và cũng là phó giáo sư tại trường Dược Mount Sinai ở thành phố New York, tuyên bố rằng việc cấy ghép nội tạng có thể cứu sống con người, nhưng sẽ thật khó tưởng tượng khi nó được sử dụng như một công cụ giết người. Cần phải giáo dục cho công chúng để thông báo cho mọi người không tham gia vào việc này. Nếu mọi người không tham gia, nạn cấy ghép nội tạng bất hợp pháp sẽ không diễn ra.

Ở Trung Quốc, phần lớn nguồn nội tạng là từ các học viên Pháp Luân Công. Nếu các ban ngành y tế, pháp luật và xã hội cùng chung sức để ngăn chặn cuộc đàn áp và sự vi phạm nhân quyền này, thì vấn đề có thể được giải quyết. Tiến sĩ Từ nghĩ rằng ĐCSTQ hiện đang kiếm lợi từ việc mổ cướp nội tạng sống theo cách thức bí mật hơn. Bên cạnh những động thái về lập pháp tại Đài Loan, ông cho rằng vấn đề này còn thu hút được sự chú ý của thế giới.

Ông Ghazali Ahmad, Chủ tịch Ủy ban Tư vấn về  Đăng ký Thận Quốc gia của Malaysia kiêm Chủ tịch của Hiệp hội Thận Malaysia

Ông Ghazali Ahmad, Chủ tịch Ủy ban tư vấn về Đăng ký Thận Quốc gia của Malaysia kiêm Chủ tịch Hiệp hội Thận Malaysia đã nói: “Mặc dù số lượng các ca cấy ghép tạng được thực hiện ở Trung Quốc có liên quan đến người Malaysia đã giảm từ 140 năm 2004 ca xuống còn khoảng 40 ca vào năm 2011, nhưng vẫn còn có những bệnh nhân sẵn sàng trả 350.000 Ringgit Malaysia (khoảng 120.000 USD) để được cấy ghép thận bất hợp pháp vào năm 2013.”

Ông Ahmad đã chỉ ra rằng để ngăn chặn các ca cấy ghép nội tạng bất hợp pháp ở hải ngoại, một quốc gia sẽ phải đẩy mạnh việc giáo dục công đồng, tìm thêm người hiến tạng, và lập ra các điều luật có liên quan.

Tiến sĩ Jacob Lavee, Giám đốc Ban cấy ghép Tim tại Trung tâm Y tế Sheba của Israel

Tiến sĩ Jacob Lavee, Giám đốc Ban cấy ghép Tim tại Trung tâm y tế Sheba Israel, là một trong những người ủng hộ chính việc thông qua luật cấy ghép nội tạng của Israel vào tháng 03 năm 2008. Nguyên Chủ tịch Hiệp hội cấy ghép nội tạng của Israel đã cho biết, nhiều năm trước đây, một bệnh nhân của ông đã nói với ông rằng anh ta đi ghép tim ở Trung Quốc và thời gian chờ đợi chỉ là ba tuần. Bệnh nhân hoàn thành ca phẫu thuật trong khoảng thời gian đó. Ông đã bị sốc. Sau đó, ông bắt đầu điều tra tình hình cấy ghép nội tạng ở Trung Quốc.

Tiến sĩ Lavee đã phát hiện ra rằng các nội tạng cấy ghép ở Trung Quốc đến từ những tội phạm, các tù nhân lương tâm, và thậm chí là các học viên Pháp Luân Công. Nhắm đến các ca ghép tạng bất hợp pháp và vô đạo đức, ông bắt đầu thúc đẩy các điều luật có liên quan tại Israel.

Ông chủ trương cấm việc buôn bán nội tạng, cấm môi giới, hạn chế việc cấy ghép nội tạng ở hải ngoại, đặt ra các hạn chế đối với việc chuyển nội tạng qua biên giới, và ngăn chặn việc các công ty bảo hiểm trả tiền cho việc cấy ghép tạng bất hợp pháp.

Diễn đàn được đón nhận nồng nhiệt và được đưa tin bởi giới truyền thông Đài Loan

Diễn đàn này đã được đón nhận nồng nhiệt, với hơn 200 bác sĩ, y tá, và các chuyên gia y tế tham dự. Tiến sĩ Lee Ming-Che, thành viên hội đồng  của Trung tâm Hiến Tạng Đài Loan, đã có phản ứng tích cực trước những sáng kiến ​​của các chuyên gia quốc tế.

Ngày hôm sau, tất cả bốn tờ báo lớn ở Đài Loan đã báo cáo về sự kiện này. Họ nêu bật một quyết định của Bộ Y tế, nói rằng chỉ trong tháng Bảy, những người môi giới cấy ghép nội tạng ở nước ngoài sẽ bị truy tố. Đài Phát thanh Trung ương Đài Loan và tờ Thời báo Đài Bắc cũng đã đưa tin về các hoạt động gần đây của các tác giả cuốn “Tạng nhà nước” tại Đài Loan.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/3/6/专家台湾疾呼-制止中共活摘器官-270696.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/3/11/138435.html

Đăng ngày 22-03-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share