Bài viết của Đức Tường, phóng viên báo Minh Huệ ở Đức

[MINH HUỆ 09-03-2013] Hai công ty tài trợ dài hạn cho chương trình Biểu diễn Nghệ thuật Shen Yun đã nhận được các cuộc điện thoại từ Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Frankfurt, Đức vào ngày 04 tháng 03 năm 2013. Các nhân viên Lãnh sự quán đã cố gắng thuyết phục những doanh nghiệp này chấm dứt tài trợ cho Shen Yun. Nhưng những nỗ lực can thiệp của họ đã không thành công mặc dù các nhân viên lãnh sự đã vu khống, đe dọa và sử dụng các thủ đoạn cưỡng chế khác.

Hành vi đáng phê phán này của các quan chức thuộc chế độ Cộng sản Trung Quốc không phải là không phổ biến. Nhưng thật may mắn cho hàng trăm nghìn khán giả yêu thích các buổi biểu diễn Shen Yun trên khắp thế giới mỗi năm, những nỗ lực can thiệp này hiếm khi thành công.

Nhân dịp này, các viên chức lãnh sự đã bôi nhọ danh tiếng của các buổi biểu diễn Shen Yun và nhà tổ chức địa phương của chương trình, Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp. Họ đã cố gắng cưỡng chế ban quản lý của hai công ty hủy bỏ hợp đồng tài trợ cho địa phương nơi Shen Yun sẽ diễn ra từ ngày 29 đến ngày 31 tháng 03 tới.

Ban quản lý của hai công ty đã rất ngạc nhiên bởi các cuộc gọi đe dọa từ Lãnh sự quán Trung Quốc. Dựa trên những hiểu biết và kinh nghiệm trước đó của họ với Shen Yun, họ đã phớt lờ yêu cầu của Lãnh sự quán. Họ nói rằng họ sẽ tiếp tục hợp tác với nhà tổ chức chương trình, Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Frankfurt, và vẫn có ý định duy trì việc tài trợ cho các buổi biểu diễn sắp tới của Shen Yun.

“Đây là nước Đức. Chúng tôi có quyền tự do ngôn luận. Chúng tôi có thể làm những gì mình muốn”, người đứng đầu của một trong những nhà tài trợ, một công ty truyền thông, tuyên bố.

Hai nhân viên của Lãnh sự quán Trung Quốc đã thực hiện các cuộc gọi là Lý Diệp (nữ, điện thoại: 069-75.085.527), Giám đốc Ban Chính trị, và một người đàn ông họ Chu (phỏng theo ngữ âm phiên dịch).

Những nỗ lực can nhiễu ở Frankfurt trước đó cũng đã thất bại

Đây không phải là nỗ lực đầu tiên của Lãnh sự quán Trung Quốc trong việc can nhiễu các buổi biểu diễn Shen Yun tại Frankfurt.

Lãnh sự quán cũng đã gây áp lực đối với Nhà hát Centennial Hall, địa điểm biểu diễn thường niên của Shen Yun kể từ năm 2008. Các quan chức lãnh sự đã liên tục gây sức ép, buộc nhà hát không cho Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Frankfurt, ban tổ chức của Shen Yun, thuê địa điểm. Với uy tín của mình, lần nào ban quản lý nhà hát cũng từ chối thực hiện theo những yêu cầu vô lý này.

Chẳng hạn, năm 2009, Tổng Lãnh sự Frankfurt là Lý Hải Nhạn đã gửi một bức thư tới Văn phòng Thủ tướng Chính phủ của Tiểu Bang Hessen để vu khống Công ty Biểu diễn Nghệ thuật Shen Yun. Lá thư này sau đó đã được phơi bày với các tổ chức nhân quyền Đức như một bằng chứng buộc tội sự lạm dụng đặc quyền ngoại giao của chế độ Trung Cộng.

Lãnh sự viên Lý Hải Nhạn cũng đã gửi thông báo cho các đại sứ của các nước ở Frankfurt, cố gắng ngăn cản họ tham gia chương trình bằng cách phỉ báng Shen Yun.

Can nhiễu ở Munich cũng không thành

Các thành phố khác của Đức cũng không tránh khỏi sự can nhiễu của chế độ Trung Cộng. Trong tháng 03 năm 2008, các quan chức tại Lãnh sự quán Trung Quốc ở Munich đã liên tục gây áp lực với Hãng Hòa nhạc Tonicale để hủy bỏ các buổi biểu diễn của Shen Yun.

Đầu tiên, họ tấn công rạp chiếu phim bằng các cú điện thoại dồn dập, cứ 10 phút một lần. Sau đó, Phó Tổng Lãnh sự Vương Ngạn Mẫn và trợ lý Trần đã thực hiện một chuyến thăm cá nhân tới địa điểm trên vào ngày 11 tháng 03.

Họ đe dọa: “Bất cứ ai có liên quan đến Pháp Luân Công sẽ không thể tới Trung Quốc hay có cơ hội được làm việc với bất kỳ tổ chức Trung Quốc nào.”

Helmut Pauli, Giám đốc quản lý của Hãng Hòa nhạc Tonicale, đã nhận xét hành vi của Lãnh sự quán là “đáng xấu hổ”.

“Đảng Cộng sản Trung Quốc đã không ngừng can nhiễu các buổi biểu diễn Shen Yun. May mắn là, ngày càng có nhiều người hơn nữa không chấp thuận các cách kiểm soát quấy nhiễu của họ”, ông Ngô Văn Hân, Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Đức cho biết. “Ở Đức có tự do nghệ thuật. Người dân Đức có quyền tự do chọn lựa đời sống văn hóa cho mình.”

Shen Yun được các nghị sĩ Quốc hội Đức và châu Âu đón nhận nồng nhiệt

Dựa trên nền văn hóa Thần truyền Trung Quốc, Đoàn Biểu diễn Nghệ Thuật Shen Yun đã mang nền văn minh 5.000 năm đến với khán giả thông qua các buổi biểu diễn tuyệt vời của âm nhạc và vũ múa. Các tiết mục được giới phê bình đánh giá cao của Shen Yun đã được chào đón bởi hàng triệu người dân ở hàng trăm thành phố trên khắp thế giới.

Ngày 26 tháng 02 năm 2013, Nghị viện châu Âu đã tổ chức một bữa tiệc chiêu đãi VIP với hy vọng Đoàn Biểu diễn Nghệ Thuật Shen Yun sẽ đến châu Âu trong chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới 2013.

Buổi tiệc chiêu đãi do ông McMillan-Scott, Phó Chủ tịch Nghị viện châu Âu, người đã xem Shen Yun nhiều lần, tổ chức.

“Shen Yun đại diện cho 5.000 năm lịch sử Trung Quốc và văn hóa Trung Quốc”, ông nói. “Nghệ thuật cho phép mọi người đặt sang một bên sự khác biệt của họ và đánh giá cao nền văn hóa của nhau, đó là những gì Đảng Cộng sản Trung Quốc sợ nhất.”

Nghị sĩ Quốc hội Đức, ông Michael Meister, người đã xem Shen Yun hai lần, nói rằng thời gian trải nghiệm Shen Yun “là những giây phút say mê và cảm động.”

Shen Yun là “sự giao thoa độc đáo giữa văn hóa Trung Quốc và châu Âu”, ông nói. “Họ đã đem đến cho khán giả một nền văn hóa Trung Quốc vô cùng phong phú.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/3/9/中共驻法兰克福领馆干扰神韵被曝光(图)-270766.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/3/16/138518.html

Đăng ngày 20-03-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share