[MINH HUỆ 20-02-2013] Công ty Nghệ thuật Shen Yun Quốc tế có trụ sở tại thành phố New York đã tổ chức ba buổi biểu diễn “cháy vé” tại nhà hát Capitol thành phố Sydney, Úc vào các ngày 11 và 12 tháng 02, năm 2013.

Shen Yun “khẳng định là hay nhất” – một quan chức phát biểu

Ngài David Clarke, MLC, đã đến xem buổi Biểu diễn Nghệ thuật Shen Yun tại nhà hát Capitol ở Sydney vào ngày 12. (Ảnh đăng trên tờ Đại Kỷ Nguyên/The Epoch Times)

Một trong những nhân vật VIP đã đến xem buổi biểu diễn Shen Yun là ngài David Clarke, MLC, người đi cùng với vợ. Ông đã xem và thưởng thức Shen Yun nhiều lần trước đây và cũng rất yêu thích buổi biểu diễn năm nay.

“Tôi thấy nó thật tuyệt hảo,” ông nói, “Shen Yun khẳng định là hay nhất.”

Ông nói thêm: “Thật là ngoạn mục, rực rỡ, thật hoành tráng, rất chuyên nghiệp, màn trình diễn rất đẹp mắt.”

Ngài Clarke đã đánh giá rất cao dàn nhạc sống của Shen Yun bao gồm các nhạc cụ cổ điển phương Tây cùng những nhạc cụ truyền thống phương Đông.

“Nghe dàn nhạc với các nhạc cụ truyền thống của Trung Quốc thật là tuyệt vời. Tất cả mọi thứ đều rất ăn nhịp và hòa quyện vào nhau, rất, rất hay,” ông hào hứng phát biểu.

Những ý tưởng về lòng nhân từ, công lý, lẽ phải và trí tuệ, kính trọng trời, và sự trừng phạt của thần là bản sắc của văn hóa truyền thống Trung Quốc, theo website của Shen Yun.

Ông Clarke cảm thấy những giá trị đó đã được hồi sinh trong suốt buổi biểu diễn. Ông nói: “Nó cho thấy rằng có một mặt tâm linh của con người, một tâm linh vĩnh hằng mà không có bất kỳ một tổ chức hay chế độ độc tài nào có thể kiểm soát được, bởi vì không thể kiểm soát được tâm hồn bằng cách một cuộc đàn áp do con người gây ra.”

“Tôi nghĩ rằng, đó chính là nền tảng của những gì chúng ta vừa xem ở đây tối nay. Nó kết nối tất cả lại với nhau – nền văn hóa truyền thống 5000 của Trung Quốc đang hiện diện sống động ở đây tại Sydney, Australia, năm 2013 khi chúng tôi xem màn trình diễn tuyệt vời tối nay.”

Ông đã cảm thấy thật đúng lúc khi Shen Yun có mặt tại Sydney, trong dịp Tết Nguyên Đán này.

“Ngoài sự tráng lệ, cảnh tượng và màu sắc, tính chuyên nghiệp, tất cả những điều này hòa quyện vào nhau, âm nhạc hay và sự trình diễn hấp dẫn. Vũ đạo tuyệt vời – tất cả mọi thứ được thực hiện đồng thời, mỗi người đảm nhận phần riêng của họ, nhưng có một thông điệp vượt lên trên tất cả – đó là tâm hồn của con người, nó là tự do và không gì có thể đàn áp nổi, để rồi cuối cùng, cái thiện sẽ chiến thắng cái ác. Đó là thông điệp mà tôi tiếp nhận được từ buổi biểu diễn này,” ông giải thích.

Ông Clarke vừa là Ủy viên Hội đồng Lập pháp của bang New Sound Wales (NSW), vừa là Thư ký của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Ông cũng phụng sự trên cương vị là chủ tịch của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Luật pháp và Tư pháp thuộc Chính quyền bang NSW.

Shen Yun thật hoàn hảomột đức Giám mục phát biểu

Ông Fred Nile MLC đến xem buổi biểu diễn nghệ thuật Shen Yun tại nhà hát Capitol của Syedney ngày 11 tháng 02 (ảnh đăng trên báo Đại Kỷ Nguyên/The Epoch Times)

Đức Giám mục Hon. Fred Nile MLC, một quan chức dân biểu, cũng là một khán giả thưởng thức chương trình.

Ông nói Shen Yun đầy sức truyền cảm. “Những nghệ sĩ múa, cả nam và nữ, cũng như vũ đạo, trang phục – bạn không thể tìm thấy bất cứ lỗi nào cả, nó là hoàn hảo!”

Ông Nile là nghị sỹ lâu năm nhất của Nghị viện bang New South Wales và là Ủy viên Hội đồng Lập pháp bang New South Wales từ năm 1981.

Ông nói rằng Shen Yun nhắc các khán giả nhớ đến mặt tâm linh của họ và nhấn mạnh việc nâng cao các tiêu chuẩn đạo đức của xã hội.

“Tôi nghĩ thật tốt khi nhắc nhở mọi người rằng chúng ta có một mặt tâm hồn vốn thuộc về bản tính tự nhiên. Con người đã quá coi trọng vật chất và quá tham vọng… ngay cả ở Trung Quốc hiện đại, nó đang phải đối mặt với nạn tham nhũng và thậm chí có thể cần nhắc nhở họ về chân lý và sự công bằng và rằng chúng ta là sinh mệnh có linh hồn. Tôi nghĩ rằng nó rất quan trọng, và đó là một điểm mạnh của chương trình này.”

Ông Nile kết luận: “Tôi nghĩ tất cả đều rất hay.”

Kỹ năng của các nghệ sỹ múa Shen Yun gây ấn tượng cho một Ủy viên

Ủy viên của thành phố Penrith, ông Jim Aitken OAM có mặt tại buổi biểu diễn nghệ thuật Shen Yun ở nhà hát Capitol của Sydney (ảnh đăng trên báo Đại Kỷ Nguyên/The Epoch Times)

Cùng xem chương trình có Ủy viên Jim Aitken OAM, ông đã công nhận cả hai giá trị văn hóa và giáo dục của buổi biểu diễn.

Ông Aitken, một cựu thị trưởng và phó thị trưởng của Hội đồng thành phố Penrith, cũng là một doanh nhân thành đạt biết tầm quan trọng của việc am hiểu các nền văn hóa vốn là cơ sở cho việc xây dựng xã hội.

“Có nhóm người hay dân tộc nào khác có kho di sản 5000 năm không.” Ông Aitken nhận định một cách hoa mỹ.

Công ty Shen Yun có trụ sở ở New York là một công ty về âm nhạc và múa cổ điển Trung Quốc hàng đầu thế giới. Được thành lập vào năm 2006, công ty gồm các nghệ sĩ hàng đầu của thế giới đến từ khắp nơi, vốn theo đuổi mục đích làm sống lại các hình thức nghệ thuật và nền văn hóa truyền thống của Trung Quốc.

Ông Aitken nói: “Tôi thấy các phần và các di sản khác nhau của Trung Quốc tiến bước ra, thật rất tốt cho đất nước của chúng tôi và cho người dân ở đây.”

Khi được hỏi về những gì ông đặc biệt thích về Shen Yun, ông đã trả lời: “Tôi nghĩ rằng là các kỹ năng, tôi nghĩ là màu sắc.”

Một Ủy viên tìm lại được cảm giác về Tết Nguyên Đán Trung Quốc ở Shen Yun

Ủy viên Thành phố Parramatta, ông John Hugh đã xem chương trình Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun lần thứ 2 ở nhà hát Capitol vào ngày 12 tháng 02. (Ảnh đăng trên báo Đại Kỷ Nguyên/The Epoch Times)

Đây là lần thứ hai Ủy viên John Hugh, một người gốc Trung Quốc, xem Shen Yun.

“Mỗi lần xem Shen Yun đều để lại cho tôi một ấn tượng khác biệt,” Ủy viên Hugh nói.

“Tôi cảm thấy rằng Shen Yun là một chương trình biểu diễn văn hóa Trung Quốc phong phú.”

Ông Hugh đã gửi lời chúc năm mới, năm Quý Tỵ hạnh phúc tới đoàn biểu diễn, các nhân viên cùng các khán giả của Shen Yun, cũng như cộng đồng người Trung Quốc, cùng các bạn bè của ông và thị trưởng của thành phố Parramatta, ông John Chedid.

Ông nói: “Chúc quý vị sức khỏe và may mắn trong năm mới!”

Với vị quan chức dân biểu này, trải nghiệm có được đã mang đến cho ông cảm giác thật huyền diệu trong kỳ nghỉ, tình cảm đối di sản văn hóa của ông.

Ông Hugh nói: “Đây thực sự là hương vị của Tết Nguyên Đán”. Sau 20 năm rời khỏi Trung Quốc, dần dần tôi đã mất đi cảm giác hào hứng khi đón Tết. Vì vậy, đây là một lời nhắc nhở tuyệt vời cho tôi.”

“Sau khi xem Shen Yun, tôi thực sự cảm thấy rằng tôi đang được trải nghiệm hương vị của Tết Nguyên Đán, rằng tôi là một người dân Trung Quốc thực sự được thưởng thức hương vị của Tết cổ truyền.”

Vị quan chức ngồi gần sân khấu, điều đó cho phép ông có thể xem chi tiết vũ đạo từ một vị trí gần.

“Lần này tôi được ngồi ở ngay hàng ghế đầu xem được tất cả các điệu múa truyền thống dân tộc khác nhau. Trước đây tôi không nhận ra được vũ múa tinh vi như thế nào và có nhiều tư thế như thế nào cả, có rất nhiều điệu múa và các kỹ năng nền tảng khác nhau. Tôi đã học được rất nhiều điều,” ông kết luận.

Chủ tịch Liên Đoàn nói “Shen Yun rất, rất đẹp!”

Đức cha Greg Stone có mặt ở buổi biểu diễn nghệ thuật Shen Yun tại nhà hát Caption Syedney ngày 12 tháng 02 (Ảnh theo báo Đại Kỷ Nguyên/The Epoch Times)

Chủ tịch Liên đoàn Hòa bình Chung của Úc, và là Tổng thư ký khu vực Châu Đại Dương, Đức cha Greg Stone cũng nằm trong số các khán giả.

Rev Stone nói: “Thật là tuyệt vời, thật mới lạ, thật đẹp”. “Rất thú vị.”

Rev. Stone cho biết ông đã có được “một cái nhìn mới vào chiều sâu của văn hóa Trung Quốc.”

“Nó là một thứ gì đó mà tôi chưa từng được thấy trước đây, nhưng Shen Yun đã có thể mang nó đến nước Úc và cho cả thế giới thấy được nó, thực sự là mới lạ.”

Ông đã mô tả về múa cổ điển Trung Quốc, một trong những kiểu múa hoàn mỹ nhất trên thế giới, là “đẹp về kỹ thuật “, ông nói thêm Shen Yun là một “màn trình diễn tuyệt vời. Rất, rất là đẹp “.
Với Đức cha Stone, điều quan trọng nhất ở Shen Yun là “nó thể hiện giá trị về mặt tinh thần, bạn biết đấy, năm nghìn năm lịch sử, vì thế tôi thật sự rất thích nó,” ông nói.

Chất Thần Thánh của Shen Yun chiếu sáng tâm hồn Luật Sư Sydney

Ông Rahme, một đối tác chính của công ty Mark Rahme & Associates tại buổi biểu diễn Nghệ Thuật Shen Yun, ngày 12 tháng 02 (Ảnh đăng trên Báo Đại Kỷ Nguyên/The Epoch Times)

Mark Rahme, một đối tác chính và là một luật sư hành luật phổ thông của công ty Mark Rahme & Associates đã đến xem buổi biểu diễn cùng với trợ lý riêng của mình là Cathy Xie, người Trung Quốc đã đến Úc cách đây bốn năm.

Shen Yun là một sự trải nghiệm đầy cảm xúc đối với ông Rahme, người đã có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp lý, một trải nghiệm xen lẫn với sự ngưỡng mộ sâu sắc về con đường của nhân loại hướng tới điều tốt đẹp.

“Đó là một trải nghiệm đối với tôi. Tôi chưa từng xem bất cứ thứ gì như vậy trước đây cả,” ông nói.

Điệu múa dựa trên câu chuyện về một giáo viên bị bức hại một cách phi lý vì niềm tin của mình vào Pháp Luân Đại Pháp có một ý nghĩa riêng đối với ông Rahme.

Ông giải thích: “Thực sự rất xúc động. Tôi có một người bạn theo học Pháp Luân Công. Cô đã bị bức hại ở Trung Quốc, khoảng 10 năm trước đây. Điều đó đã mang lại rất nhiều ký ức đặc biệt.”

Ông Rahme tin rằng Shen Yun đã động chạm được đến các vấn đề giúp khán giả hiểu rõ về giá trị của tự do ở các nước phương Tây.

“Nó rất khác biệt, cuộc sống của một số người dân ở Trung Quốc … chúng ta coi điều rất nhiều điều là hiển nhiên. Những gì bạn thấy chỉ là một chút về những gì đang diễn ra … bạn sẽ thực sự đánh giá cao một đất nước như Úc. Chúng ta cực kỳ may mắn đấy.”

Với cô Xie, người đến đã đến Úc từ tỉnh Liêu Ninh thuộc vùng Đông Bắc của Trung Quốc, cảnh tượng mở màn khi Phật chủ hạ xuống thế gian khiến cô không thể cầm được nước mắt.

“Một vài điệu múa rất xúc động. Tôi thích tất cả các điệu múa này. Điệu múa đầu tiên thực sự đã khiến tôi bật khóc. Và tiết mục múa về người giáo viên cũng vậy,” cô nói.

Ông Rahme và cô Xie đến xem Shen Yun sau khi nhận được một đĩa DVD quảng cáo về chương trình trong hộp thư tại văn phòng của họ. Ông Rahme cho biết ông đã ngay lập tức muốn đi xem buổi biểu diễn.

Ông tin rằng chương trình sẽ mang đến cho những ai không phải là người gốc Trung Quốc “một sự đánh giá tốt hơn về lịch sử Trung Quốc và những gì hiện đang diễn ra ở Trung Quốc.”

Đã một vài lần tới Trung Quốc, Ông Rahme thấy rằng dù người dân ở đó có nền văn hóa phong phú, nhưng họ vẫn còn “rất sợ hãi”.

“Một chút ít mà tôi đã thấy thực sự gây sốc cho tôi,” ông nói “Đó là một sự xấu hổ. Chúng ta chỉ trích các chính trị gia của chúng ta ở đây, nhưng, chúng ta rất, rất là may mắn; có rất nhiều sự bao dung, những điều mà không tồn tại ở các nước khác.”

Trải nghiệm của cô Xie khi sống ở Trung Quốc đã trực tiếp nhắc cô nhớ lại những gì mà “những người cao niên” thường nói với cô trước đây về Cách mạng Văn hóa vào những năm 1960 và 1970.

“Chủ tịch Mao đã làm những điều sai trái … bỏ tù những người tốt. Thật là khủng khiếp,” cô nói.

Nhưng Ông Rahme có niềm tin mạnh mẽ, rằng thật quan trọng khi phát huy những điều tốt đẹp ở mỗi hoàn cảnh và cho phép nó phát triển lên.

“Thật rất buồn bởi vì có rất nhiều điều tốt lành liên quan đến hoàn cảnh sống của con người … như lòng lương thiện, sự khoan dung, sự nhẫn nhịn. Những lý tưởng của Pháp Luân Công nên được cho phép,” ông kết luận.

Nguồn :

https://www.theepochtimes.com/n2/shen-yun-on-tour/the-honorable-david-clarke-mlc-thinks-shen-yun-is-certainly-the-best-347459.html
https://www.theepochtimes.com/n2/shen-yun-on-tour/reverend-fred-nile-mlc-finds-shen-yun-perfect-347299.html
http:/www.theepochtimes.com/n2/shen-yun-on-tour/penrith-councillor-impressed-with-shen-yun-dancers-skills-348189.html
https://www.theepochtimes.com/n2/shen-yun-on-tour/parramatta-councillor-rediscovers-chinese-new-year-feeling-at-shen-yun-347282.html
https://www.theepochtimes.com/n2/shen-yun-on-tour/president-of-the-universal-peace-federation-says-shen-yun-very-very-beautiful-348134.html
https://www.theepochtimes.com/n2/arts-entertainment/shen-yun-sydney-australia-51166.html


Đăng ngày 08-03-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share