[MINH HUỆ 12-02-2013] Công ty âm nhạc và vũ múa cổ điển Trung Quốc có trụ sở tại New York – Nghệ thuật biểu diễn Shen Yun đã kết thúc chuyến lưu diễn bốn ngày tại hai thành phố ở New Zealand vào ngày 09 tháng 02 năm 2013, tại Nhà hát St. James nổi tiếng ở thành phố Wellington và Nhà hát Civic lịch sử ở trung tâm thương mại Auckland.

“Vẻ đẹp và sự từ bi” của Shen Yun làm say đắm khán giả

Cô Mala và mẹ cô, Carol Miller, đến xem Chương trình Nghệ thuật Shen Yun tại Nhà hát St. James ở thành phố Wellington (Ảnh theo The Epoch Times)

Trong số nhiều vị khách vui mừng đến xem biểu diễn có bà Carol Miller, một giáo viên dạy balê về hưu, người đưa con gái mình, cô Mala, một điều phối viên cho tổ chức cảnh báo y tế do chính phủ tài trợ, đến xem Shen Yun. Hôm đó là sinh nhật của cô Mala.

Bà Miller cho rằng buổi biểu diễn thật đáng kinh ngạc. “Rõ nét nhất là màu sắc, trang phục thần thánh và phần biên đạo múa thật hoàn hảo và được kiểm soát rất tốt”, bà nói.

Bà Miller đặc biết thích phần phong nền kỹ thuật số sống động lúc “các diễn viên bay từ màn hình ra ngoài sân khấu.”

“Tất cả các vũ công đều có thế mạnh. Trong đoàn không có ai nổi bật hẳn lên hay có vẻ yếu hơn. Và họ đều có khả năng làm chủ, và có tính linh hoạt đáng ngạc nhiên … họ có các bước nhảy, xoay rất đẹp, rất thanh nhã và lúc nào cũng đẹp”, bà giải thích.

Cô Mala nói: “Sự tương tác liền mạch giữa màu sắc và kiểu mẫu đem đến cảm giác thần thánh và từ bi.”

Cô Mala đồng ý với mẹ mình, bổ sung thêm: “Sự phối hợp thời gian thật tuyệt vời. Mỗi thời điểm được tính toán một cách hoàn hảo khi những vũ công … chạm vào nước”, cô nói, ám chỉ tới các phông nền sống động với đại dương như thật vốn là một phần không thể tách rời của các câu chuyện khác nhau diễn ra trên sân khấu.

Bà Miller nói: “Tôi đã khóc vài lần. Nó quả thật rất xúc động. Họ khai thác xuất sắc hiệu quả của trang phục trong các động tác múa của mình. Từ trước tới nay tôi chưa từng xem bất kể chương trình biểu diễn nào giống như vậy.”

Một số vở múa đã mô tả sinh động cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), một môn phương thức tu luyện tinh thần, những tiết mục này làm cô Mala cảm thấy xúc động. “Tôi nghĩ rằng nó là vẻ đẹp và lòng từ bi chân thực.”

Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện tinh thần cổ xưa cùng các bài công pháp nhẹ nhàng. Các học viên của pháp môn, những người tuân theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn, đã bị ĐCSTQ bức hại từ tháng 07 năm 1999.

“Thật dũng cảm để duy trì truyền thống đó khi nó quá đẹp, cố gắng bảo vệ nó và đem nó trở lại. Điều đó rất đặc biệt”, cô nói.

Cô Mala ngạc nhiên và thích thú thấy rằng Shen Yun được đệm nhạc bằng dàn nhạc sống  gồm các nhạc cụ cổ điển Châu Âu và các nhạc cụ truyền thống Trung Quốc.

Giáo viên dạy nhạc: Shen Yun là “chương trình biểu diễn bay bổng”

Bà Kate Marshall tại buổi biểu diễn chiều của đoàn Nghệ thuật Shen Yun ở Nhà hát St. James ngày 6 tháng 2 (Ảnh theo The Epoch Times)

Trong số khán giả còn có bà Kate Marshall, một giáo viên dạy piano và sáo.

“Bản thân tôi đã biểu diễn nhiều rồi…[Shen Yun] là một chương trình biểu diễn bay bổng, nó đúng là như vậy”, bà nói.

“Tôi thực sự ấn tượng rằng họ đã mang đến dàn nhạc của chính mình”, bà chia sẻ, nói thêm rằng dàn nhạc biểu diễn tuyệt vời.

Bà Marshall nói rằng quả là cơ hội hiếm có khi có thể nghe những nhạc cụ phương Đông ở New Zealand. “Trình độ của các nhạc công thật xuất sắc”, bà nói.

Bà rất ấn tượng với tính kỷ luật mà những nghệ sỹ thể hiện và cách họ xếp đặt [vị trí] trên sân khấu.

“Không thể tin được là lần nào họ cũng làm được như vậy”, bà nói.

Mỗi nghệ sỹ múa nổi bật theo một cách riêng – với những nụ cười của riêng mình, bà Marshall nói thêm. “Thật nổi bật.”

Bà cũng thích thú với cách các nghệ sỹ diễn các vở múa do Shen Yun giới thiệu, và nói rằng vũ múa là cách tuyệt vời để truyền tải các câu chuyện đó.

Những câu chuyện trong các vở múa lấy từ những truyền thuyết cổ về sự sáng tạo văn hóa cho đến những câu chuyện hiện đại về lòng dũng cảm và cuộc bức hại đối với môn tu luyện tinh thần Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc ngày nay.

Bà Marshall nói bà đã nghe về Pháp Luân Đại Pháp và thật tốt khi câu chuyện của nhóm tu luyện tinh thần này được đưa vào vở múa theo cốt truyện.

Những sự kiện này không nên bị che giấu, bà nói. “Thật ra nếu đó là những gì đang diễn ra, thì nó cần phải được nhắc tới.”

Giáo viên dạy nhạc khuyên rằng bất cứ ai liên quan tới ngành biểu diễn hoặc sản xuất nên đi xem Shen Yun.

Shen Yun “ngoạn mục và độc nhất vô nhị”, quan chức New Zealand nhận xét

Ông Colin Craig, lãnh đạo Đảng Bảo thủ của New Zealand, đến xem buổi biểu diễn Nghệ thuật Shen Yun ở Nhà hát Civic lịch sử (Ảnh theo Đài truyền hình Tân Đường Nhân)

Một trong những nhân vật VIP đến xem buổi biểu diễn là ông Colin Craig, lãnh đạo Đảng Bảo thủ của New Zealand.

“Tuyệt vời”, ông Craig nói, ông đặc biệt thích thú “những trang phục đáng kinh ngạc” và “màu sắc tuyệt đẹp”.

Ông Craig thấy ấn tượng với các động tác bật nhảy và nhiều động tác nhào lộn đầy thử thách là một phần của múa cổ điển Trung Quốc.

Ông cũng thích thú các vở múa hóm hỉnh, như “Các nhà sư Thiếu Lâm bảo vệ Hoàng đế”, kể về truyền thuyết của các nhà sư tu Phật bị bắt quả tang ăn thịt thỏ. “Bạn có thể thấy khán giả cười và tôi nghĩ họ thật tuyệt”, ông Craig phấn khởi kể.

Vị quan chức New Zealand nói rằng việc tìm hiểu về văn hóa Trung Quốc đã mở ra một thế giới hoàn toàn mới đối với ông và “cho tôi hiểu giá trị của múa cổ truyền Trung Quốc mà tôi chưa từng biết”, ông chia sẻ.

Ông Craig cũng thấy dàn nhạc Shen Yun sống thật cuốn hút.  “Âm nhạc ấn tượng; một chút hòa trộn rất khéo léo giữa Trung Hoa và phương Tây. Tôi nghĩ đó là cách tuyệt vời để hiểu văn hóa Trung Quốc, [đặc biệt là] về phương diện múa cổ truyền mà bạn không thể biết nếu không có buổi biểu diễn này.”

Ông Craig đánh giá cao tầm quan trọng của việc gìn giữ văn hóa và cách Shen Yun có thể đạt được điểm này quá hoàn hảo. “Những điều quan trọng với người dân, vũ múa, đức tin – những điều đó là hệ trọng.”

Khi được hỏi ông mô tả buổi biểu diễn thế nào với những người bạn của mình, ông trả lời: “Nó [Shen Yun] là một thứ đặc biệt và các bạn sẽ bị ấn tượng. Các bạn nên đến xem những điệu múa và âm nhạc tuyệt diệu, và những thứ thật sự đẹp đẽ mà các bạn sẽ không quên được!”

Ông tổng hợp ấn tượng của mình về Shen Yun: “màn biểu diễn xuất sắc”, ông nói thêm “ Xét về trực quan, nó rất ngoạn mục và là độc nhất vô nhị.”

Bác sỹ nhận xét Shen Yun là “’một khám phá về văn hóa”

Bác sỹ Meera Sool tham dự buổi biểu diễn của Công ty lưu diễn Nghệ thuật Shen Yun ở Wellington (Ảnh theo The Epoch Times)

Bác sỹ Meera Sool nói rằng bà thích buổi biểu diễn từ đầu tới cuối.

Các thông điệp về giá trị đạo đức và hòa bình là những gì Shen Yun truyền tải, bà Sool vui mừng nói. “Tôi nghĩ rằng đó là một hành trình tuyệt vời, một cuộc khám phá về văn hóa. Tôi thích thông điệp về hòa bình trong đó và đó là những gì mỗi người mong muốn.”

Bà Sool nói về vở múa “Lòng từ bi siêu phàm” trong đó cuộc bức hại lên Pháp Luân Công được phơi bày.

Đó là câu chuyện về cuộc chiến giữa thiện và ác, chủ đề vĩnh viễn tồn tại qua tất cả các nền văn hóa. Tại Quảng trường Thiên An Môn, một nhóm học viên Pháp Luân Đại Pháp tập hợp lại để biểu tình ủng hộ niềm tin của họ vào Chân – Thiện – Nhẫn.

“Tôi không thấy ngạc nghiên, song tôi tiếc là Shen Yun không được biểu diễn tại Trung Quốc…Tôi tự hào tưởng rằng họ biểu diễn ở đây” bà Sool nói.

Vị bác sỹ nói rằng bà chưa bao giờ xem một buổi biểu diễn nào giống như Shen Yun. “Nó rất hay, không chỉ vì những gì nó nói đến, mà vì thực tế rõ ràng là bạn thậm chí không thể biểu đạt chính mình ở Trung Quốc. Thông điệp là khác nhau, nhưng mỗi người đều nên được nói lên quan điểm của mình.”

Nguồn:

https://www.theepochtimes.com/n2/shen-yun-on-tour/new-zealander-sees-true-beauty-and-compassion-in-shen-yun-344330.html

https://www.theepochtimes.com/n2/shen-yun-on-tour/shen-yun-an-extravaganza-says-music-teacher-344647.html

https://www.theepochtimes.com/n2/shen-yun-on-tour/new-zealand-leader-shen-yun-visually-it-is-very-spectacular-and-unique-345885.html

https://www.theepochtimes.com/n2/shen-yun-on-tour/shen-yun-a-discovery-of-culture-says-doctor-344656.html

 


Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2013/2/12/137738.html

Đăng ngày 01-03-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share