[MINH HUỆ 22-01-2013] Công ty Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun có trụ sở tại New York đã có 05 buổi biểu diễn ngoạn mục, bán hết sạch vé tại Trung tâm Nghệ thuật Biểu diễn Sony ở Toronto, Ontario vào các ngày từ 17 đến 20 tháng 01 năm 2013. Toronto, thành phố lớn nhất Canada và là một trong những thành phố có nền văn hóa đa dạng nhất trên thế giới, đã nồng nhiệt chào đón đoàn nghệ thuật này.

Shen Yun đã có 05 buổi biểu diễn bán hết sạch vé tại Trung tâm Nghệ thuật Biểu diễn Sony từ ngày 17 đến 20 tháng 01 năm 2013

Đại biểu Quốc hội: Shen Yun là “buổi biểu diễn tuyệt vời nhất mà tôi từng được xem”

Ông Costas Menegakis, Đại biểu Quốc hội đến từ thành phố Richmond Hill, cùng vợ tham dự buổi diễn ra mắt của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun tại Trung tâm Sony vào thứ Năm, ngày 17 tháng 01

Trong số khán giả có Đại biểu Quốc hội của Đảng Bảo thủ, ông Costas Menegakis, người nhận xét rằng Shen Yun “đích thực là buổi biểu diễn tuyệt vời nhất” mà ông từng được xem.

Vị Đại biểu Quốc hội đến từ Richmond Hill đã miêu tả Shen Yun là “hết sức ngoạn mục” và “vô cùng lôi cuốn”.

Ông nhận xét: “Đây là một cách tuyệt vời để tôn vinh âm nhạc và các điệu múa cổ truyền Trung Hoa,” và nói thêm rằng ông cảm thấy rất “may mắn” vì có thể tham dự buổi biểu diễn.

Ông cho biết trước khi đến với buổi biểu diễn, ông đã hy vọng sẽ được thưởng thức những điệu múa đẹp, nhưng những gì ông được chiêm ngưỡng thực sự “vượt xa” mong đợi và tưởng tượng của ông.

“Toàn bộ buổi biểu diễn đều hết sức tuyệt vời, từ chất lượng của các tiết mục, sự dẻo dai và khỏe khoắn của các nghệ sĩ, cho tới những nụ cười rạng rỡ và niềm vui trên gương mặt họ, thật tuyệt vời.”

Ông Menegakis đánh giá cao “sự chính xác” trong các điệu múa của Shen Yun, và nhận xét thêm rằng mọi thứ, bao gồm các điệu múa, âm nhạc của dàn nhạc giao hưởng Shen Yun, cũng như phông nền động phía sau các nghệ sĩ múa “phối hợp với nhau vô cùng ăn ý”.

“Thật không thể tin nổi tất cả các yếu tố lại có thể kết hợp với nhau một cách ăn ý và tuyệt vời đến vậy,” ông nói.

“Tôi hoàn toàn chìm đắm trong những màu sắc rực rỡ, trong những điệu múa duyên dáng, trong âm nhạc và dàn nhạc tuyệt vời này.”

“Hãy nhìn gương mặt của các nghệ sĩ múa, họ thật sự yêu thích biểu diễn, thật lôi cuốn và quyến rũ làm sao. Tôi chưa từng được xem bất cứ điều gì tương tự trước đây!” ông thốt lên.

Shen Yun “truyền tải một thông điệp tốt đẹp”

Trong chuyến viếng thăm Trung Quốc với tư cách là thành viên trong phái đoàn tháp tùng Thủ tướng Stephen Harper, Đại biểu Menegakis cho biết ông đã có cơ hội gặp gỡ “những người Trung Quốc xinh đẹp”.

“Nhưng buổi biểu diễn này mới có thể thực sự lột tả nền văn hóa Trung Hoa, mà nếu không xem buổi biểu diễn, bạn sẽ không bao giờ cảm nhận được vẻ đẹp đích thực của âm nhạc và các điệu múa cổ truyền Trung Hoa,” ông giải thích.

Thông qua buổi biểu diễn, ông Menegakis có thể hiểu sâu sắc hơn về lịch sử phong phú của văn hóa Trung Hoa.

“Một đất nước có thể có những chính phủ khác nhau qua mỗi thời kỳ, và mọi điều đều có thể xảy ra, nhưng một nền văn hóa chân chính thì không bao giờ có thể bị đánh cắp hay bị lãng quên”, ông nói.

“Tôi nghĩ rằng những nghệ sĩ này đang truyền tải một thông điệp tốt đẹp theo một cách tích cực và hiệu quả nhờ sức mạnh của nghệ thuật, các tiết mục biểu diễn và nhờ chính tài năng của họ.”

Và thông điệp đó, theo ông nhận xét, “có tiếng vang lớn và rõ ràng với tất cả chúng ta.”

Ông Menegakis miêu tả Shen Yun là một “buổi biểu diễn đỉnh cao” mà mọi người nhất định không nên bỏ lỡ.

“Đừng bỏ lỡ buổi biểu diễn này, nó là những thứ mà bạn chưa từng được xem trước đây, nhưng nó sẽ mang lại cho bạn những trải nghiệm tuyệt vời về nền văn hóa và những con người Trung Quốc nồng hậu, xinh đẹp.”

Đại biểu Quốc hội cấp tỉnh: Shen Yun là một “buổi biểu diễn phi thường”

Đại biểu Quốc hội cấp tỉnh Michael Prue đã đến xem Shen Yun ít nhất 05 lần

Trong số thượng khách của Shen Yun còn có ông Michael Prue, Đại biểu Quốc hội cấp tỉnh đến từ Beaches-East York, người nói rằng ông đã đến xem các buổi biểu diễn của Shen Yun nhiều đến mức không nhớ được tổng số lần [ông đã đi xem].

“Tôi đã đến xem, có lẽ, gần như hàng năm kể từ khi họ bắt đầu đến lưu diễn ở Toronto”, ông Prue cho biết.

“Đó là một buổi biểu diễn phi thường. Mỗi một năm, nó lại đổi mới”, ông nói thêm. “Và mỗi năm, tôi đều học được thêm nhiều điều về nền văn hóa Trung Hoa.”

“Đây là một trong các buổi biểu diễn múa xuất sắc nhất trên thế giới,” ông Prue nói.

“Trong sự nghiệp của mình, tôi đã từng tham dự rất nhiều sự kiện, và tôi cũng đã được thấy nhiều, rất nhiều các truyền thống, nhưng Shen Yun thực sự độc đáo và đặc biệt, bạn không bao giờ có thể nhìn thấy một nghệ sĩ Shen Yun bị lỡ nhịp. Chao ôi, nó thật tuyệt!”

Ông Prue đặc biệt đánh giá cao cách mà các hiệu ứng hình ảnh tương tác một cách liền mạch với phông nền động và các nghệ sĩ múa trên sân khấu, để tái hiện cảnh thiên đường và mặt đất hòa vào làm một.

“Tôi liên tục thốt lên trước cảnh các vị Thần đang quan sát và cảnh họ bay xuống trái đất; đó quả là một tác phẩm sân khấu thực sự đáng kinh ngạc,” ông nói.

“Nó giống như khi tôi còn là một cậu bé và tưởng tượng về cảnh các chiến binh bay đến giải cứu con người. Cảnh các vị Thần bay xuống và chỉnh lại những điều sai trái thật cảm động,” ông nói, đồng thời bổ sung thêm rằng việc khắc họa một cảnh tượng như vậy là một phần trong văn hóa tinh thần của người Trung Hoa.

Shen Yun tượng trưng cho “Niềm tin và Hy vọng” của nhân loại

Ông Prue nghĩ rằng sứ mệnh của Shen Yun trong việc làm sống lại nền văn hóa bán thần có lịch sử 5.000 của Trung Quốc là thực sự vĩ đại.

“Văn hóa Trung Quốc là một trong những nền văn hóa lâu đời nhất trên thế giới, tuy là ngôn ngữ cổ nhưng nó có nhiều bài học và nhiều sử tích tuyệt vời mà mọi người đều nên biết”, ông nói.

“Với tôi, việc để mọi người nắm bắt được tinh hoa của nó, diễn xuất nó ra với thế giới, cũng như giữ cho nó sống động, thật là một điều đáng kinh ngạc.”

Ông Prue nói rằng một trong những điều tích cực mà ông thấy được ở buổi biểu diễn là cho dù tình hình có tồi tệ như thế nào, thì vẫn có các sinh mệnh cao tầng đang quản, vì vậy, Shen Yun đã đem lại “niềm tin và hy vọng” cho mọi người.

Shen Yun được thành lập vào năm 2006 bởi một nhóm nghệ sĩ Trung Quốc ở hải ngoại, những người mong muốn khôi phục và làm sống lại nền văn hóa truyền thống Trung Hoa, website Shen Yun viết.

Ông Prue nói rằng ông muốn cảm ơn các nghệ sĩ Shen Yun vì đã đến Toronto hàng năm và mang tới thành phố Toronto “nền văn hóa đích thực và tuyệt vời”.

“Tôi hy vọng rằng tất cả người dân Toronto đều có cơ hội để thưởng thức nó.”

Cựu nghị sĩ: Shen Yun là hiện thân hùng hồn cho nền văn hóa Trung Hoa

Cựu Nghị sĩ Canada, ông Consiglio Di Nino, hy vọng Shen Yun sẽ sớm được biểu diễn ở Trung Quốc

Một khán giả nồng nhiệt khác, cựu Nghị sĩ Consiglio Di Nino, vừa nhẩm tính vừa nói rằng ông đã xem Shen Yun tổng cộng 04 lần.

“Gần như năm nào tôi cũng tới xem”, ông Di Nino cho biết.

Ông Di Nino đã nghỉ hưu sau 22 năm phục vụ cho Thượng viện; ông nhận xét các tiết mục của Shen Yun là tuyệt đẹp.

“Trang phục, màu sắc, các vũ điệu, tất cả đều đạt trình độ rất cao và tuyệt đẹp, tôi rất vui khi được đến đây và thưởng thức các tiết mục,” ông nói.

Ông Di Nino cho biết một trong những nguyên nhân ông đến xem Shen Yun là bởi ông ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp, môn tu luyện đang bị đàn áp ở Trung Quốc. Một vài vở múa trong Shen Yun mô tả về cuộc bức hại môn tu luyện thiền định Pháp Luân Công đang diễn ra ở Trung Quốc ngày nay.

“Tôi ủng hộ các hoạt động của Pháp Luân Công ở Canada bởi vì tôi tin rằng mọi người đều có quyền tự do ngôn luận, tự do tín ngưỡng, và tự do sống một cách hợp pháp, trung thực và tự trọng,” vị cựu Nghị sĩ giải thích.

“Thật kinh ngạc… ánh sáng, phông nền và các bộ trang phục”

Hàng trăm bộ trang phục đủ màu sắc rực rỡ, tự làm đã tạo ra một ấn tượng sâu sắc với vị cựu nghị sĩ này.

“Các trang phục đã tạo nên một cảnh tượng thật sự đẹp mắt”, ông Di Nino nói.

“Và họ thậm chí còn trở nên lộng lẫy với các màn biểu diễn ngoạn mục”, ông nói.

“Shen Yun đã sử dụng rất nhiều tài năng nghệ thuật.”

Shen Yun đem lại một phần “không thường được trình diễn” của văn hóa Trung Quốc

Ông Di Nono nói rằng lý do chính mà mọi người nên xem Shen Yun là bởi nó trình diễn một phần “không thường được trình diễn” của văn hóa Trung Quốc.

“Trung Quốc có một giá trị văn hóa lịch sử vô cùng, vô cùng quan trọng. Nó rất giàu có và tốt đẹp. Cũng giống như các nền văn hóa khác trên thế giới, nó dựa trên các giá trị tuyệt vời như thuần thiện, trung thực, liêm chính và sự lao động chăm chỉ”, ông Di Nino ca ngợi.

“Tôi nghĩ rằng những điều đó đã được phản ánh trong buổi biểu diễn, vì vậy tôi muốn chúc mừng họ một lần nữa.”

Ông Di Nino nói rằng trong tương lai, nếu Shen Yun có thể biểu diễn ở Trung Quốc thì nó sẽ giúp người dân Trung Quốc nhớ lại nền văn hóa giàu có của dân tộc mình, tất cả đều được diễn xuất một cách hùng hồn, sống động trong các tiết mục của Shen Yun.

Lời khuyên của thương gia Toronto: Hãy đưa Shen Yun vào danh sách yêu thích của bạn

Ông Larry Wilson, một thương gia ở Toronto, đã hoàn toàn bị chinh phục bởi âm nhạc của Shen Yun, ông nói: “Tôi sẵn sàng trả gấp đôi tiền vé chỉ để được nghe tiếng nhạc này.”

Trong số thượng khách còn có ông Larry Wilson, một thành viên thuộc Hội đồng Quốc gia của Phòng Thương mại và môi giới bất động sản thương mại cho công ty TNHH CB Richard Ellis.

Ông nói rằng ông sinh ra trong một gia đình có nhiều người theo con đường âm nhạc và ông hoàn toàn bị chinh phục bởi âm nhạc của Shen Yun.

“Tôi sẵn sàng trả gấp đôi tiền vé chỉ để được nghe tiếng nhạc này”, ông Wilson nói. Trong gia đình ông, chú của ông đã có 38 năm là một nghệ sỹ dương cầm, còn cháu gái ông thì vận hành một chương trình âm nhạc ở đại học Brock.

“Tôi đã lớn lên trong một môi trường âm nhạc tuyệt vời”, ông hào hứng chia sẻ.

Đối với dàn nhạc giao hưởng sống của Shen Yun, ông nhận xét: “Tôi nghĩ sự chính xác của các nốt nhạc và cảm xúc… nó không chỉ biến tấu mà còn cực kỳ mạnh mẽ.”

Dàn nhạc của Shen Yun độc đáo ở khả năng kết hợp nhuần nhuyễn giữa dàn nhạc giao hưởng phương Tây với các nhạc cụ Trung Hoa, đem lại những âm thanh mang vẻ đẹp tinh túy của cả hai nền văn hóa.

Ông Wilson đặc biệt yêu thích nghệ sĩ kèn trompet, ông nhận xét: “Tôi nghĩ rằng cần phải khen ngợi nghệ sĩ kèn trompet. Tôi sẽ làm điều đó ngay khi ra khỏi cửa.”

Âm nhạc không phải là khía cạnh duy nhất mà ông Wilson yêu thích. Với ông, quan trọng hơn là cách mà âm nhạc kết hợp với toàn bộ buổi biểu diễn.

Ông nói rằng ông rất thích cách Shen Yun đưa “phông nền động, sự chính xác và nhẹ nhàng của các điệu múa và sức mạnh của âm nhạc” kết hợp lại với nhau.

“Đây là một buổi tối tuyệt vời”, ông nói.

Ông Wilson cho biết ông rất ấn tượng với sứ mệnh của Shen Yun trong việc làm sống lại các di sản văn hóa bán thần của Trung Quốc, cũng như biểu diễn của họ trên sân khấu.

“Việc đem 5.000 năm lịch sử Trung Hoa đến với nhiều khán giả hơn nữa, theo tôi nghĩ, là đang tạo ra những điều kỳ diệu cho quốc gia và lục địa này”, ông nói.

Ông Wilson chúc cho Shen Yun “sẽ thành công rực rỡ nhất trong những năm tới”, và hy vọng rằng công ty sẽ tiếp tục phát triển theo năm tháng.

“Tôi nhất định sẽ quay lại”, ông nói.

Khi được hỏi về việc ông sẽ miêu tả ấn tượng của ông về buổi biểu diễn với bạn bè như thế nào, ông Wilson đáp: “Tốt nhất là bạn nên đi mua vé.”

“Thực sự, tôi sẽ miêu tả nó là một trải nghiệm mà bạn sẽ không bao giờ có thể tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác, và nó là buổi biểu diễn mà bạn nên đưa vào danh sách yêu thích của mình càng sớm càng tốt”, ông kết luận.

Doanh nhân Bắc Kinh: Những gì Shen Yun truyền tải là tài sản tinh thần của dân tộc Trung Hoa

Ông Lý, đến từ Bắc Kinh, trong chuyến du lịch Canada cùng con gái, đã được một người bạn giới thiệu đến xem Shen Yun trước khi ông trở về Trung Quốc.

Không chỉ bị lôi cuốn bởi văn hóa Trung Hoa truyền thống và các giá trị phổ quát được truyền tải trong các tiết mục của Shen Yun, ông còn đánh giá cao nỗ lực và tâm huyết của các nghệ sĩ, cũng như đóng góp của họ đối với nghệ thuật Trung Quốc. Ông nói rằng thông qua Shen Yun, ông nhìn thấy tương lai và hy vọng của Trung Quốc.

Cả ông Lý và con gái ông đều nghĩ rằng những tiết mục của Shen Yun đều rất thuần chính, mang đậm văn hóa truyền thống và tuyệt đẹp.

Ông nói rằng rất hiếm có dịp thưởng thức một buổi biểu diễn thú vị như Shen Yun, chứ chưa nói đến một buổi biểu diễn có nội hàm văn hóa sâu sắc đến vậy. Ông cảm thấy tự hào về di sản của dân tộc mình, và cho biết thật đáng quý khi được thấy một nhóm người tâm huyết với việc quảng bá văn hóa truyền thống Trung Hoa trong xã hội phương Tây.

Ông Lý nhận xét rằng các điệu múa, trang phục cũng như màu sắc của buổi biểu diễn rất tươi sáng, và hiệu quả thẩm mỹ của phông nền sân khấu là cực kỳ độc đáo.

“Shen Yun giải thích lịch sử và nền văn minh của Trung Hoa cổ đại theo một cách rất dễ hiểu và đơn giản”, ông Lý nói.

“Biểu diễn của các nghệ sĩ rất tự nhiên, thuần thiện và sống động. Các nghệ sĩ có thể dễ dàng kết nối với khán giả.”

Ông Lý thích khía cạnh “Shen Yun rất thuần khiết và không có chút dấu hiệu nào của việc bị thương mại hóa.”

Ông Lý hy vọng rằng các nghệ sĩ có thể giữ vững đức tin của họ và tiếp tục kiên trì trên con đường khôi phục văn hóa truyền thống Trung Hoa.

Shen Yun mang lại hy vọng cho Trung Quốc

Ông Lý nói rằng cho tới tận triều đại nhà Thanh, Trung Quốc vẫn là nền văn minh hàng đầu thế giới, dẫn đầu trong các lĩnh vực công nghệ, nghệ thuật và văn hóa. Tuy nhiên, sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc nắm quyền vào năm 1949, ông giải thích, xã hội Trung Quốc bắt đầu hủ bại, đặc biệt là về mức độ đạo đức. Chủ nghĩa vô thần đã xóa đi tín ngưỡng tinh thần của người dân Trung Quốc và đẩy họ vào con đường tự hủy diệt. Tuy nhiên, ông Lý tin rằng đây chỉ là một trạng thái tạm thời.

Ông nói rằng con đường “truy tìm chân lý và làm sống lại nền văn hóa truyền thống Trung Hoa” không hề dễ dàng.

“Các nghệ sĩ Shen Yun đang gánh vác một trọng trách vĩ đại, vì vậy tôi muốn cảm ơn họ. Tôi đã nhìn thấy một tia hy vọng cho Trung Quốc trong biểu diễn Shen Yun”, ông Lý nói thêm.

“Tôi cho rằng Chân-Thiện-Nhẫn là xu hướng tương lai và là con đường mà nhân loại nên lựa chọn. Lương tri con người và các giá trị phổ quát không thể bị hủy hoại bởi sự đàn áp hay quả đấm thép. Tôi tin tưởng vào điều đó, đặc biệt là sau khi thấy tâm huyết của các nghệ sĩ Shen Yun trong việc bảo tồn và quảng bá những giá trị này”, ông Lý kết luận.

Nguồn:

https://www.theepochtimes.com/n2/shen-yun-on-tour/shen-yun-best-performance-i-ve-seen-says-mp-337287.html

https://www.theepochtimes.com/n2/shen-yun-on-tour/shen-yun-is-a-tremendous-show-praises-member-of-provincial-parliament-337483.html

https://www.theepochtimes.com/n2/shen-yun-on-tour/former-senator-shen-yun-presents-chinese-culture-so-eloquently-338250.html

https://www.theepochtimes.com/n2/shen-yun-on-tour/put-shen-yun-on-your-bucket-list-advises-toronto-businessman-337502.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/1/22/神韵多伦多场场爆满-观众感恩-268093.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/1/26/137249.html

Đăng ngày 7-2-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share