[MINH HUỆ 07-01-2013] Đoàn Biểu diễn Nghệ thuật Shen Yun, trụ sở tại New York, đã khiến khán giả phải trầm trồ với năm buổi diễn hoành tráng tại Trung tâm Nghệ thuật California, Escondido từ ngày 28 đến 31 tháng 12 năm 2012.

Shen Yun chứa đầy “thiện tâm, tình thương và lòng tốt” – một nhà văn nhận xét

Nhà văn, nhà viết kịch Laura De Anda thưởng thức Biểu diễn Nghệ thuật Shen Yun tại Trung tâm Nghệ thuật California, Escondido vào 29 tháng 12 (Ảnh: Thời báo Đại Kỷ Nguyên)

Một trong những khán giả đặc biệt là nhà văn, nhà viết kịch Laura De Anda. Điều cô thích nhất về buổi diễn là “thiện tâm, tình thương và lòng tốt,” cô nói thêm: “Tôi thấy điều này trong các buổi biểu diễn Shen Yun khác nhau, nhưng tôi cũng có thể thấy chúng trên khuôn mặt của những nghệ sĩ múa.”

Cô được nhận danh hiệu Nhà Sản xuất Kịch Xuất sắc nhất do Imagen Foundation trao tặng và là đồng tác giả của cuốn “8 Cách Nói Tôi Yêu Cuộc sống”. Cô đã rất ấn tượng với vẻ đẹp của Shen Yun.

Cô De Anda đã tóm tắt lại ấn tượng của mình trong một vài từ: “Màu sắc sinh động, hình ảnh đẹp, âm nhạc hay và, chao ôi, trang phục thật tuyệt đẹp, khiến cho người xem thỏa mãn đôi mắt, đôi tai và trí tưởng tượng.”

Cô nói rằng sau khi xem biểu diễn Shen Yun, cô thấy trân trọng những nền văn hóa khác hơn.

“Điều tôi mang về nhà từ buổi diễn là sự thích thú vẻ đẹp cuộc sống, và sự trân trọng những nền văn hóa của thế giới.”

Cô De Anda nói rằng có lẽ ai cũng biết rằng Shen Yun đến biểu diễn ở thành phố của cô.

“Có lẽ Shen Yun có bộ phận marketing tốt nhất thế giới! Nghiêm túc mà nói, nó xuất hiện ở khắp mọi nơi – bảng quảng cáo, báo chí, áp phích – nhờ vậy tôi đã biết tới Shen Yun. Tôi rất khâm phục bộ phận marketing của Shen Yun. Thật đáng kinh ngạc!”

Khi được hỏi rằng cô có giới thiệu Shen Yun cho gia đình và bạn bè không, cô trả lời: “Chắc chắn rồi!”

Khán giả rất ấn tượng với Shen Yun

Nghệ sĩ lồng tiếng JamesGirsch tới xem Shen Yun cùng bạn của anh, Shirley. Cả hai đều thích thú với Shen Yun từ đầu đến cuối buổi biểu diễn.

Girsch đã rất ấn tượng: “Có 4 điều nổi bật – màu sắc sinh động, sự hài hòa của các điệu nhảy – chúng rất chi tiết, [và tôi] rất ấn tượng với điệu nhảy tô (bowl dance) – dàn nhạc xuất chúng, và có sự ăn khớp giữa các động tác và dàn nhạc.”

Shirley gật đầu đồng ý: “Thật sự ngoạn mục. Nó thật hoàn hảo. Tôi rất ngạc nhiên với vũ đạo, trang phục, màu sắc, âm nhạc – mọi thứ đều hoàn hảo. Tôi muốn xem một lần nữa. Tôi sẽ giới thiệu nó. Tôi sẽ đặc biệt giới thiệu nó cho mọi người, gia đình và bạn bè.”

Màu sắc của Shen Yun truyền tải hy vọng và hạnh phúc cho nghệ sĩ

Kim Ruby và con gái, Jennifer Barber – vốn là một nghệ sĩ, xem Biểu diễn Nghệ thuật Shen Yun tại Trung tâm Nghệ thuật California ngày 29 tháng 12 (Ảnh: Thời báo Đại Kỷ Nguyên)

Trong số các khán giả có bà Kim Ruby. Bà là chuyên gia dinh dưỡng đã được cấp chứng nhận, và con gái bà, Jennifer Barber, là một họa sĩ.

Cô Barber nói rằng cô bị cuốn hút nhất bởi điệu múa Phụng Tiên. “Tôi nghĩ rằng điệu múa phượng hoàng thật ngoạn mục. Hãy xem cách mà mọi thứ diễn biến, những bộ váy, và những cô gái.”

Là một nghệ sĩ, cô đặc biệt chú ý đến những màu sắc ấn tượng của buổi diễn.

“Mọi thứ thật rực rỡ và ấn tượng, tôi chưa từng thấy nhiều màu sáng đến vậy đặt cạnh nhau và đặt cạnh nhau rất hài hòa và thẩm mĩ, bởi vì chúng là những màu rất khó sử dụng.” Cô cũng nói rằng những màu sắc đã giúp tạo ra bầu không khí đầy hy vọng và hạnh phúc.

“Luôn cùng nhau như đôi cánh chim”

“Trang phục duyên dáng, và bản thân các nghệ sĩ múa cũng vậy. Cách họ di chuyển, thật uyển chuyển, và cách họ có thể uốn, và họ luôn phối hợp như một nhóm. Họ luôn bổ sung cho nhau một cách tuyệt vời, như một đôi cánh chim vậy. Đó là hình ảnh mà tôi nghĩ đến – họ phối hợp với nhau như thể một đôi cánh chim vậy.” Bà Ruby giải thích.

Khi nói về điệu nhảy cuối cùng, Thánh Ân, Bà Ruby tiết lộ một chút về triết lý sống của mình.

“Nếu bạn không được thanh thản trong chính ngôi nhà của mình, trong trái tim của mình, trong gia đình của mình, và trong căn hộ, trong cộng đồng của mình, bạn không có sự thanh bình trong thế giới này.”

Theo quyển hướng dẫn chương trình, thông điệp lặp đi lặp lại trong buổi biểu diễn là tín ngưỡng Trung Quốc truyền thống rằng “Trời bảo vệ chính nghĩa, và cái thiện cuối cùng luôn chiến thắng.”

Bà Ruby cũng chia sẻ cái nhìn tương tự: “Bởi vì đặc tính lớn nhất của Chúa là công lý. Chắc chắn [Chúa] có tình thương, nhưng chắc chắn cũng có công lý.”

Bà Ruby bày tỏ cảm nhận chung về chương trình: “Tôi nghĩ nó đẹp một cách tuyệt vời. Tôi nghĩ rằng việc [Shen Yun] đi đến các tỉnh khác nhau là một ý tưởng hay.”

Shen Yun “Tuyệt vời. Đây là một kỳ quan!” Nhận xét của một nhà thiết kế đã từng đoạt giải

Caroline Loisos – nhà thiết kế từng đoạt giải – đã xem Biểu diễn Shen Yun tại Trung tâm Nghệ thuật California, Escondido và cho rằng nó thật đặc sắc (Ảnh: Thời báo Đại Kỷ Nguyên.)

Trong số những người thưởng thức buổi biểu diễn còn có Caroline Loisos – một nhà thiết kế đã từng đoạt giải.

Cô nói Shen Yun “Tuyệt vời. Đây là một kì quan!” và “Mỗi tiết mục tôi xem đều trở thành tiết mục ưa thích mới của tôi,” cô nói trong sự phấn khích.

Là một nhà thiết kế công trình dân cư, cô Loisos đã từng đoạt những giải cao ở cấp tiểu bang và cấp quốc gia.

Cô có nhắc đến Shen Yun đã cho cô một vài góc nhìn mới mà cô sẽ đưa vào trong các thiết kế sau này của mình.

“Những quang cảnh khác nhau làm nền cho các nghệ sĩ múa – chúng làm tôi ấn tượng suốt buổi diễn. Tôi cho rằng chúng thật tinh tế.”

Nói về màu sắc của trang phục của các nghệ sĩ múa, cô bày tỏ: “Tôi thích sắc màu của buổi diễn. Tôi có thể nhận thấy những trang phục cổ truyền đã được cải tiến với những màu rất sáng. Thật độc đáo.”

“Tôi thích những gam màu xanh lá, màu hồng, xanh dương, xanh đậm và các phi thiên. Tôi không thể chọn ra điều tôi thích nhất. Tôi thích tất cả các bộ trang phục.”

Cô tiếp tục: “Tôi thích các bộ trang phục và sự thướt tha của chúng. Cứ như họ đang bay trên không trung. Những bộ trang phục mang đến một yếu tố khác cho các nghệ sĩ múa mà tôi chưa từng thấy trước đây.”

Cô Loisos nói rằng sau khi thấy sự kết hợp của âm nhạc và vũ múa, cô trân trọng văn hóa Trung Quốc một cách sâu sắc hơn.

“Giống như các động tác, nghệ thuật hòa quyện hoàn toàn cùng âm nhạc”, cô giải thích: “Khi bạn nhìn một bức tranh, nó tĩnh, nhưng ở đây nó lại luôn vận động. Trang phục đã hỗ trợ rất nhiều cho điều đó.”

Cô Loisos cũng bày tỏ ấn tượng của mình về kỹ thuật điêu luyện của các nghệ sĩ múa.

“Những nghệ sĩ múa nam, khi họ bay trên không, biểu diễn lộn nhào – họ đã biểu diễn thật đẹp. Và đối với các nghệ sĩ múa nữ, họ như thể đang lướt trên băng.”

Cô có vẻ rất bất ngờ và hài lòng về khía cạnh tinh thần của văn hóa Trung Quốc được khắc họa trong Shen Yun. “Tôi không ngờ đến phần đó của buổi diễn, và nó cho tôi thấy phần văn hóa Trung Quốc rất thú vị và sâu sắc. Tôi thích sự kết nối đó với yếu tố hình thức bên ngoài.”

Cô Loisos nói rằng cô sẽ đưa trải nghiệm Shen Yun của mình lên Facebook, nói rằng nó “ngoài dự kiến và rất tuyệt vời!”

Họa sĩ màu nước trân trọng Shen Yun đã “khắc họa chân thực” văn hóa Trung Quốc

Mary SeverHill (trái) và Margie Tannler (phải) thưởng thức Nghệ thuật Shen Yun tại Trung tâm Nghệ Thuật California (Ảnh: Thời báo Đại Kỷ Nguyên.)

Mary Severhill, giáo viên Thái Cực Quyền và họa sĩ màu nước, đã dự buổi diễn cùng bạn mình, bà Margie Tannler, họa sĩ màu nước và người viết thư pháp.

Bà Severhill nói rằng thời điểm Shen Yun biểu diễn ở thành phố Escondido “rất quan trọng” đối với bà ấy.

“Diễn ra vào đêm Giao thừa và thời điểm bắt đầu năm mới, nó mang đến cho tôi hy vọng và sự hứng khởi, và giúp tôi nỗ lực thực hiện những mục tiêu của mình.”

Sự kết hợp của âm nhạc, vũ múa và phông nền trong buổi diễn thật sự đã gây ấn tượng cho bà Severhill.

Bà Tannler nói rằng bà tìm thấy “sự chân thực” trong Biểu diễn Shen Yun, thứ mà bà không tìm thấy khi đến thăm Trung Quốc vài tuần trước.

Bà nói: “Đối với tôi, đi xem [Shen Yun] rất quan trọng vì nó là bức chân dung chân thực của quá khứ, trong khi Trung Quốc hiện nay lại không phản ánh được điều đó.”

Bà Severhill nói rằng Trung Quốc cần xem xét lại các ưu tiên của mình. Dòng chữ “Đừng bị mê hoặc bởi tiền và sự giàu sang” trong một bài hát của Shen Yun đã nhấn mạnh điểm này một cách chính xác.

“Đúng thế!” Bà Severhill khẳng định “Nếu bạn luôn cố gắng để thành tựu, và có được thành công theo cách mà mọi người nhìn nhận – [thành công] về mặt vật chất – bạn sẽ dễ đánh mất linh hồn của mình. Và vì thế, điều này cho chúng ta thấy rằng cơ thể, trí óc và tinh thần, chúng có sự liên hệ chặt chẽ với nhau.”

Bà Severhill ngẫm nghĩ về hàm ý sâu sắc hơn trong Shen Yun và mối liên hệ tương quan mà chúng ta đều có với thiên đường và với những người xung quanh.

“Thiên đường ở cùng chúng ta, trong sống của chúng ta. Chúng ta cần nhớ điều đó. Và chúng ta cần áp dụng điều đó trong cuộc sống. Chúng ta cần có tình thương và từ bi đối với người khác bởi vì chúng ta có cùng nguồn cội.”

Bà Severhill đã cảm nhận được điều này trong suốt cả buổi biểu diễn. Nhưng tiết mục cuối cùng, Thánh Ân, đã để lại cho bà một ấn tượng đặc biệt mạnh mẽ. “Chúng ta phải đối xử từ bi với nhau,” bà nói.

Bà Severhill rất thích thú với vũ điệu Phụng Tiên, bà nói “Nó thật đẹp, nó làm tôi nhớ đến những bông hoa súng.”

Bà kết thúc bằng lời nhận xét “triết học Trung Quốc chân chính” đã được khắc họa xuyên suốt buổi diễn.

Bà Severhill nói rằng bất kỳ người nào muốn biết về văn hóa truyền thống Trung Quốc đều nên xem Shen Yun.

Nhạc sĩ được truyền cảm hứng từ dàn nhạc Shen Yun

Brett Sanders cùng mẹ,bà Annie Sanders, cảm thấy được truyền cảm hứng từ dàn nhạc của Biểu diễn Nghệ thuật Shen Yun (Ảnh: Thời báo Đại Kỷ Nguyên.)

Nhạc sĩ và nhà soạn nhạc, Brett Sanders, cảm thấy được truyền cảm hứng sau khi xem dàn nhạc của Shen Yun biểu diễn vào ngày 29 tháng 12.

“Tôi viết nhạc, vì vậy khi nghe dàn nhạc chơi và xem các nghệ sĩ mũa, tôi nghĩ ‘Ồ! Tôi có rất nhiều ý tưởng, nó cho tôi rất nhiều ý tưởng, rất nhiều cảm hứng.’” Anh Sanders nhận xét.

Biểu diễn Shen Yun có sự kết hợp của nhiều nhạc cụ khác nhau, những sự kết hợp này chưa bao giờ được thấy trước đó, từ sáo cho đến đàn tì bà.

“Âm thanh chấn động hơn, ấn tượng hơn, và khi bạn phối hợp nó với vĩ cầm… chúng tạo ra âm thanh hoàn toàn khác, giọng điệu khác, âm vị khác hoặc cảm giác, tâm trạng khác,” anh nói.

Việc dùng trống và chuông kết hợp với vĩ cầm “tạo ra cảm giác chờ đợi và kỳ diệu” anh Sanders nói.

Sự kết hợp rất “hiệu quả, độc đáo, khác biệt và kích thích lòng người” anh nhận xét thêm.

Anh Sanders cũng nói về việc ai cũng cần biết mình đến từ đâu.

“Buổi diễn này cho người ta biết rằng bạn phải biết mình đến từ đâu, để biết mình sẽ đi đến đâu” anh nói.

Sau khi xem buổi diễn, anh Sanders có hiểu biết sâu hơn và trân trọng hơn giá trị của di sản văn hóa.

“Buổi diễn này, đối với tôi, đã tạo ra hình mẫu của một gốc rễ vững chắc của văn hóa cổ truyền Trung Quốc, văn hóa truyền thống,” anh nói. “Nó giúp tôi thấy được tầm quan trọng của mỗi nền văn hóa, dù là văn hóa Mỹ, Nhật hay bất kỳ nước nào khác.”

Shen Yun làm các điệu múa và nhạc mạnh hơn với công nghệ hiện đại, dùng các phông nền kĩ thuật số đa dạng hòa hợp với những yếu tố khác của buổi diễn.

“Công nghệ, vũ múa, và âm nhạc, tất cả kết hợp với nhau thật tuyệt vời! Thật đẹp,” anh Sanders nhận xét.

Đi cùng con trai là bà Annie Sanders, một công chức đã nghỉ hưu.

Bà Sanders nói rằng Shen Yun khiến bà cảmđộng. “Nó không bất ngờ, mà nó khiến tôi cảm động. Thật tuyệt khi ở đó. Cảm giác thật kỳ diệu. Thật khó để nói thành lời, bạn phải ở đó để cảm nhận nó.”

Bà Sanders nói rằng mọi người nên cố gắng đi xem Shen Yun.

“Ôi hãy đi xem đi, hãy đi xem đi! Bạn không muốn bỏ lỡ nó đâu” bà nói. “Đó là thứ bạn sẽ không muốn bỏ lỡ. Tin tôi đi, tôi rất vui vì đã đến xem.”

“Tôi muốn xem Shen Yun lại lần nữa, thêm lần nữa và lần nữa!” Một người dẫn chương trình truyền hình nhận xét.

Một khán giả nổi bật khác, người dẫn chương trình truyền hình – tiến sĩ James Capers, nói rằng anh mua vé “4 tháng trước” bởi vì “năng lượng của các mẫu quảng cáo”.

“Vũ múa rất tinh tế, sự chính xác, thời gian, nhịp điệu, sự chân thực của các vùng đất khác nhau được thể hiện rất rõ ràng. Trang phục phản ánh được các địa phương khác nhau. Điều tôi thích nhất là màn hình nền.”

Tiến sĩ Capers thích thú với cách mà các máy chiếu kĩ thuật số di chuyển để tạo ra phông nền của mỗi tiết mục.

“Sự hòa quyện tuyệt vời của các chuyển động từ màn hình với sân khấu thực sự thể hiện việc đạo diễn rất tốt: tôi chỉ đơn giản là cực kỳ hài lòng.” Tiến sĩ Capers nói.

“Tôi thích cách lựa chọn âm nhạc, vũ đạo của cả buổi diễn thể hiện sự thông minh và thiên tài.”

“Tôi nghĩ rằng trên thang 1 đến 5, tôi chắc chắn sẽ cho 5 điểm, không thiên vị đâu nhé, bởi vì buổi diễn quá hay. Trang phục quá đẹp, tôi nghĩ tôi chỉ có thể nói rằng tôi buồn vì nó đã kết thúc – tôi muốn xem thêm nữa!”

Văn hóa Trung Quốc truyền thống được kết hợp sâu sắc với các giá trị tinh thần. Theo website Shen Yun, “Các nguyên tắc như thiện tâm và công lý, chuẩn mực và trí huệ, kính trọng trời và sự trừng phạt của Thần, tất cả đều sống dậy [trong buổi diễn], cuốn khán giả theo.”

Tiến sĩ Capers nói: “Tôi cảm nhận thấy thông điệp tinh thần [từ Shen Yun]: rằng họ đang đến với công chúng để thể hiện tình thương yêu và đoàn kết qua các phương pháp và tập quán về tâm linh, quan niệm tâm linh của Trung Quốc. Thông điệp khá rõ ràng, tình thương, hòa bình, sự hòa hợp, không lạm dụng. Tôi tin rằng tại thời điểm này trong cuộc đời chúng ta, thông điệp đó là cần thiết. Chúng ta cần thông điệp đó.”

Anh cũng nhận xét về các nghệ sĩ múa rằng họ “chia sẻ và mang đến những điều phi thường. Và thông điệp phi thường mà họ mang đến qua các điệu múa, điệu nhạc, bài hát, tình thương và chia sẻ, là cách họ đi vào trái tim của những người không biết tới điều gì đang xảy ra cho văn hóa Trung Quốc và điều mà các nghệ sĩ múa có thể mang đến.”

“Tôi chỉ có thể nói rằng, buổi diễn làm cho tôi cười, mang cho tôi niềm thích thú lớn, và tôi muốn xem nó lần nữa, lại lần nữa và lần nữa. Và sẽ luôn có một điều gì đó mới tôi nhận ra được. Đó là biểu diễn đích thực, và bạn có thể trích dẫn lời nói này của tôi.” Tiến sĩ Capers kết luận.

Shen Yun “hoàn hảo” – nhận xét của tác giả sách bán chạy nhất

Tác giả Robert Allen sắp xếp thời gian đến xem Biểu diễn Nghệ thuật Shen Yun tại Trung tâm Nghệ thuật California ở Escondido vào ngày thứ Bảy. (Ảnh: Thời báo Đại Kỷ Nguyên.)

Một khán giả nhiệt tình khác, ông Robert Allen, tác giả sách bán chạy nhất New York Times, nói rằng sau khi nghe về buổi diễn, ông đã tự nhủ “mình phải đi xem.”

“Thật tuyệt vời,” ông nói về buổi diễn. “Thật chỉn chu, thật hoàn hảo, hoàn hảo.”

Ông Allen là người tư vấn tài chính nổi tiếng và tác giả của một số cuốn sách – bao gồm một cuốn sách bán chạy nhất toàn quốc, đã ở trong danh sách bán chạy của New York Times trong hơn một năm.

“Tôi thích các câu chuyện khác nhau từ các vùng đất khác nhau của Trung Quốc. Vùng Tây Tạng và vùng Mông Cổ,” ông Allen nói. “Chúng ta ở nước Mỹ này, chúng ta không biết được đất nước Trung Quốc to lớn đến chừng nào. Vì thế thật tốt [vì Shen Yun đã cho chúng tôi thấy điều đó].”

Ông cũng thích thú với nhiều khía cạnh của buổi diễn. “Tôi thích các màu sắc, các lớp màu sắc khác nhau. Chúng thật ngoạn mục,” ông nói.

Ông tóm tắt ấn tượng của mình về Shen Yun trong một vài từ: “Hoàn hảo, mỹ lệ và tuyệt vời!”

Nguồn:

https://www.theepochtimes.com/n2/shen-yun-on-tour/author-sees-compassion-love-and-kindness-in-shen-yun-330917.html
https://www.theepochtimes.com/n2/shen-yun-on-tour/artist-sees-hope-and-happiness-in-shen-yun-colors-331541.html
https://www.theepochtimes.com/n2/shen-yun-on-tour/award-winning-designer-delighted-with-shen-yun-331234.html
https://www.theepochtimes.com/n2/shen-yun-on-tour/shen-yun-authentic-portrayal-of-chinese-culture-331095.html
https://www.theepochtimes.com/n2/shen-yun-on-tour/shen-yun-orchestra-inspires-musician-330620.html
https://www.theepochtimes.com/n2/shen-yun-on-tour/tv-host-i-could-see-shen-yun-again-and-again-and-again-329772.html
https://www.theepochtimes.com/n2/shen-yun-on-tour/no-1-best-selling-author-shen-yun-is-perfect-330148.html


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/1/7/136996.html

Đăng ngày 26-1-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share