Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 2-12-2012] Tất cả các loại địa điểm đã được Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) sử dụng để giam giữ và bức hại những người tốt. Họ đã sử dụng các trường học và nhà khách. Giờ đây họ lại đang sử dụng một khu nghỉ dưỡng.

Khu nghỉ dưỡng Tường Thụy nằm ở thị trấn Thông Bắc, thành phố Bắc An, tỉnh Hắc Long Giang, dọc theo đường cao tốc Tuy Hóa – Bắc An, là một khu vực xa xôi hẻo lánh. Đó là một tòa nhà trơ trọi. Nó có hai tầng. Phòng ăn nằm ở tầng một còn các phòng khách ở tầng trên. Có mười phòng khách lớn, mỗi bên hành lang có 05 phòng. Có một con chó ngao Tây Tạng và hàng chục con chó lớn khác được giữ ở trong sân.

Trại tẩy não Y Xuân ở tỉnh Hắc Long Giang đã bức hại một cách tàn nhẫn các học viên trong khoảng 10 năm, mới bị đóng cửa vào hồi đầu tháng 11. Tuy nhiên, Cố Tùng Hải và một số đảng viên ĐCSTQ đã đến thị trấn Thông Bắc và biến khu nghỉ mát ở Thông Bắc thành một trại tẩy não để bức hại và “chuyển hóa” các học viên Pháp Luân Công. Các viên chức ĐCSTQ thuộc chính quyền thị trấn Thông Bắc đã tham gia vào cuộc đàn áp các học viên Pháp Luân Công.

Trại tẩy não ở thị trấn Thông Bắc, thành phố Bắc An, dọc theo đường cao tốc Bắc Tuy

Các học viên Pháp Luân Công đang bị giam giữ ở trên tầng hai của khu nghỉ mát Tường Thụy

Ngày 05 tháng 11 năm 2012, chính quyền thị xã Thông Bắc đã thông đồng với Phòng công an Thông Bắc bắt giữ bốn học viên là: bà Long Diễm Phân, ông Lý Thành Giang, ông Nhậm Quảng Hỷ, và vợ của ông là bà Tất Kim Vinh. Cả bốn người đã bị đưa tới khu nghỉ mát Tường Thụy để tẩy não. Phòng Duy trì ổn định tỉnh Hắc Long Giang và Phòng công an thành phố Bắc An cũng tham gia vào các vụ bắt giữ.

Người chịu trách nhiệm chính là Lưu Quả Thừa, chủ tịch của thị trấn Thông Bắc. Ông đã xúi giục Trương Học Văn và những người khác đến từ Phòng Quản lý đô thị Thông Bắc để giám sát và kiểm soát các học viên Pháp Luân Công. Họ cũng đã bắt giữ hơn chục học viên đến từ Y Xuân, Cáp Nhĩ Tân, Đại Khánh, và các khu vực khác. Họ cũng đe dọa những người ở thị trấn Thông Bắc.

Có rất nhiều chó dữ quanh quẩn tại khu nghỉ mát này. Rất khó để có thể biết được những gì đang xảy ra ở đó bởi vì nó ở rất xa. Kể từ khi cuộc đàn áp bắt đầu vào năm 1999, tỉnh Hắc Long Giang đã sử dụng hai trại tẩy não khét tiếng nhất là Vũ Xương và Y Xuân.

Thông tin liên hệ của Lý, người chịu trách nhiệm tại khu nghỉ mát Tường Thụy: +86-15945605557 (di động)

Cố Tùng Hải, người chịu trách nhiệm chính, tại Trại tẩy não Thông Bắc ở tỉnh Hắc Long Giang: +86-13804536212 (di động)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/12/2/度假村里藏匿的罪恶(图)-266119.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/12/25/136779.html
Đăng ngày 25-1-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share