[MINH HUỆ 06-01-2013] Khán giả tại hội trường nhà hát Jones Hall, Houston, Texas đã hoàn toàn bị thuyết phục bởi sự hòa quyện tuyệt vời giữa năng lượng và vẻ đẹp của đoàn Biểu diễn Nghệ thuật Shen Yun nổi tiếng thế giới có trụ sở tại New York. Tổng cộng mười buổi biểu diễn ngoạn mục đã diễn ra trong sự say mê và thán phục của khán giả vào các ngày từ 26 tháng 12 năm 2012 đến 01 tháng 01 năm 2013.

Vẻ đẹp của Shen Yun khiến một nghệ sĩ trào nước mắt

Cô Amber Ray bày tỏ sự kinh ngạc của mình trước vẻ đẹp của Nghệ thuật Shen Yun

Cô Amber Ray, một nghệ sĩ tự do, đã thực sự xúc động trước vẻ đẹp của Shen Yun. “Khi họ mới bắt đầu, nước mắt của tôi đã trào ra. Thật là quá đẹp. Thật là cảm động. Thật là tuyệt diệu,” Cô Ray ca ngợi.

“Là một nghệ sĩ, tôi biết hóa thân vào vai diễn, diễn xuất được niềm tin cũng như các câu chuyện và cuộc đời. Thật tuyệt vời khi có thể diễn xuất đúng như bản thân mình. Các tiết mục đã khiến tôi rơi lệ bởi vì nó quá tuyệt như thể các nghệ sĩ đang diễn tả những câu chuyện và cuộc đời của họ,” cô Ray nói.

Cô Ray nói cô rất hạnh phúc khi mẹ cô đã mời cô đến [xem] buổi biểu diễn này.

“Tôi biết mẹ tôi thích buổi biểu diễn và tôi thực sự biết ơn mẹ đã đưa tôi đến đây và chia sẻ điều tuyệt vời này với tôi,” cô nói thêm.

Cô Ray kết luận: “Tôi rất thích khi thưởng thức sự hòa quyện tuyệt vời và cảm động của tất cả những cảm xúc và diễn xuất này, nó đã khiến tôi trào nước mắt.”

Shen Yun “kể cho bạn về những điều tuyệt vời nhất của Trung Hoa’, theo lời của một CFO

 

Ông Bill Thorogood và bà Nellie đã đến xem buổi biểu diễn Shen Yun ở Jones Hall vào ngày 01 tháng 01

Trong số khán giả còn có ông Bill Thorogood, một Giám đốc tài chính, và vợ của ông là bà Nellie, một bác sĩ và từng là cựu Hiệu trưởng cũng như Phó hiệu trưởng của nhiều trường đại học.

“Tôi nghĩ rằng sự kết hợp của các nét văn hóa trong câu chuyện, sự phối hợp giữa các nghệ sĩ tài năng, phông nền, đồ họa, tất cả đều thật tuyệt vời,” ông Thorogood nói.

“Họ đã phối màu vô cùng đẹp,” bà Neillie nhận xét. “Từ sự độc đáo của biên kịch múa và sự sáng tạo trong nghệ thuật … đến việc sử dụng màn hình số, tôi nghĩ rằng nó thật sự rất tuyệt.”

Ông Thorogood rất yêu thích dàn nhạc giao hưởng được kết hợp hài hòa giữa các nhạc cụ phương Đông cổ xưa và các nhạc cụ phương Tây đương đại trong các tác phẩm nguyên gốc của Shen Yun.

“Tôi thích dàn nhạc êm ái này; họ chơi rất chính xác,” bà Nellie nói.

Rất nhiều những điệu múa dân gian trong Shen Yun đã mô tả hoàn hảo sự đa dạng của nền văn hóa Trung Hoa, đây là điều mà ông Thorogood đặc biệt yêu thích. Bên cạnh đó, mỗi tiết mục múa trong chương trình là một câu chuyện kể.

“Mỗi câu chuyện có một vẻ đẹp riêng, và các nghệ sĩ đã diễn xuất rất có thần.” Ông nói thêm: “Mỗi tiết mục giống như một vở kịch câm, nhưng bạn vẫn có thể nhanh chóng nắm bắt được cốt truyện.”

“Họ đã diễn xuất toàn bộ cảm xúc của mình ra bên ngoài, giống như bất kỳ quá trình sáng tạo tuyệt vời nào,” ông nhận xét về các nghệ sĩ múa. “Bạn có thể cảm nhận được từng nhân vật.”

“Trong đó còn có sự hài hước, sự chân thành, và nó thực sự kể cho bạn về những điều tuyệt vời nhất của Trung Hoa.” Ông còn nói thêm: “Tôi rất vui vì được ở đây, tôi sẽ giới thiệu nó cho những người khác.”

Vũ công người Nga trở lại xem Shen Yun

Đây là lần thứ hai bà Oksana Chernyuk đến xem Shen Yun. Giám đốc, vũ công, biên đạo múa, biên kịch, và nhà thiết kế trang phục của công ty múa Sunrise đã rất mến mộ buổi biểu diễn này. Bà nói: “Tôi chẳng biết nói sao nhưng chỉ có thể nói là [buổi biểu diễn] năm nay trên cả tuyệt vời!”

Trường dạy múa ở Nga của bà Chernyuk, trường duy nhất theo thể loại múa này ở Houston, đang chuẩn bị cho tiết mục mới mang tên “Vua Sư tử”.

Bà cho biết bà và các nhân viên trong công ty múa của mình thấy rằng Shen Yun đã truyền rất nhiều năng lượng và cảm hứng cho họ.

“Những diễn viên múa và các điệu nhảy cũng như xoay người của họ, mọi thứ đều rất đẹp.” Bà nói thêm: “Chúng tôi sẽ đưa lũ trẻ của mình đến buổi biểu diễn này để chúng có thể trưởng thành.”

Xúc động bởi buổi trình diễn, bà Chernyuk nói: “Hãy chào đón năm mới với buổi biểu diễn tuyệt vời này.” Bà còn hứa sẽ quay trở lại đây lần nữa.

Bà Chernyuk tốt nghiệp trường nghệ thuật múa ba lê, sau đó đi lưu diễn với một công ty múa dân gian chuyên nghiệp. Bà đã biểu diễn ở những rạp diễn hàng đầu của Houston, trong đó có cả Jones Hall.

Shen Yun tràn đầy năng lượng!

Đi cùng bà Oksana là bà Misha Perty, bà nhận xét: “Buổi biểu diễn thật thú vị.”

Bà Perty là một giáo viên nhạc jazz và múa đương đại, cho biết bà rất ngưỡng mộ nghệ thuật tạo hình và diễn xuất truyền cảm của buổi biểu diễn này.

“Nó tràn đầy năng lượng. Trang phục cũng rất độc đáo,” bà Perty nói thêm. “Mọi thứ” nơi đây đều khiến bà rung động.

“Đây là năm đầu tiên tôi đến xem buổi biểu diễn này và nó thật hoàn mỹ! Tôi say mê những bước nhảy này,” bà thốt lên.

Shen Yun thật “dũng cảm”, một nhà điêu khắc nhận xét

Nhà điêu khắc Nina Rodríguez-Castiñado và mẹ của cô, bà Maria Rodríguez-Castiñado, rất thích buổi biểu diễn Nghệ Thuật Shen Yun ở Houston.

Cô Nina Rodríguez-Castiñado, một nhà điêu khắc, nói rằng cô đã muốn xem Shen Yun từ vài năm nay rồi, và giờ cô đã được xem nó.

“Tôi thấy các tiết mục biểu diễn thật ngoạn mục. Tôi thích cách họ lướt nhẹ như gió, và di chuyển một cách uyển chuyển”, cô nói thêm: “Tôi thấy nó thật mỹ diệu và truyền cảm.”

Màn múa “Sự đối đầu không mong chờ” kể về sự phản kháng ôn hòa của môn tu luyện tinh thần Pháp Luân Đại Pháp đã khiến cô Rodríguez-Castiñado cảm động và ấn tượng sâu sắc. Đảng Cộng Sản Trung Quốc đã đàn áp dã man môn tu luyện này kể từ năm 1999.

“Tôi thực sự nghĩ rằng nó thật dũng cảm và được thực hiện một cách đầy sáng tạo. Thật đáng ngưỡng mộ,” cô nói.

“Tôi rất vui khi họ đã làm nên buổi biểu diễn này. Nó thật sự là một nỗi cay đắng khó mà chấp nhận được, nhưng nó là sự thật, và tôi rất tôn trọng điều này cũng như những điều mà họ chỉ ra,” cô Rodríguez-Castiñado nhận xét.

Cô nói cô rất mừng khi cuộc bức hại được phơi bày một cách sáng tạo và những người không nhận thức được về vấn đề này sẽ thấy cảm động và muốn tìm hiểu thêm.

“Tôi nghĩ càng nhiều người biết về điều này càng tốt, bởi vì nó thực sự là điều cần phải chấm dứt ngay – nó thực sự phải chấm dứt,” cô Rodríguez-Castiñado nói về cuộc bức hại. “Mỗi một người phải góp một phần nỗ lực để chấm dứt [cuộc bức hại này], vì thế càng nhiều người biết càng tốt.”

Cô cũng rất vui khi thấy Shen Yun kết hợp lịch sử Trung Hoa vào trong các tiết mục.

“Càng nhiều người biết về nó [cuộc bức hại Pháp Luân Công] thì sẽ có càng nhiều cơ hội để chấm dứt cuộc bức hại đó.” Cô Rodríguez-Castiñado nói thêm: “Bằng cách này, nỗ lực của những người đứng lên (phản đối lại cuộc bức hại) sẽ không hề uổng phí.”

Cô đã kể lại chi tiết cảm động của mình trước sự kiên định được miêu tả trong vở múa.

Vẻ đẹp của Shen Yun “đưa tôi vào một thế giới khác!”

“Bạn có thể thấy ở đây tất cả những nỗi thống khổ và thách thức, cùng với tất cả mọi người, nó [cuộc bức hại] không thể nào ngăn họ biết rằng vẫn còn những điều tươi đẹp trên trái đất này,” cô Rodríguez-Castiñado nói. “Nó hoàn toàn đưa con người vào một thế giới thanh bình.”

Cô rất ngưỡng mộ giá trị thẩm mỹ và ý nghĩa của buổi biểu diễn. “Nó thực sự mỹ diệu và có thể nói rằng họ đã rất tâm huyết. Nó thật đẹp, thật tuyệt vời, thần thánh và tráng lệ”, cô cho biết.

“Buổi biểu diễn đã đưa tôi vào một thế giới khác, một thế giới của sự thanh bình, hòa ái và từ bi”.

Nguồn:
https://www.theepochtimes.com/n2/shen-yun-on-tour/artist-moved-to-tears-by-shen-yun-in-houston-331358.html
https://www.theepochtimes.com/n2/shen-yun-on-tour/cfo-shen-yun-tells-you-the-best-of-china-331227.html
https://www.theepochtimes.com/n2/shen-yun-on-tour/russian-dancer-revisits-shen-yun-331300.html
https://www.theepochtimes.com/n2/shen-yun-on-tour/sculptor-nina-rodriguez-castinado-shen-yun-courageous-331043.html


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/1/6/136992.html

Đăng ngày 20-1-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share