Bài của Ban biên tập Minh-Huệ, ghi lại buổi nói chuyện gần đây của Sư phụ

Đối với học viên có nhiều hoàn cảnh khác nhau, Sư phụ đã tuyên giảng nhiều bài quan trọng nhắc nhở gợi ý chúng ta cách thức tinh tiến tuân theo Pháp, liên quan đến tu luyện chân chính cho tới đích và hàng loạt vấn đề quan trọng khác. Thầy đã không ngừng bộc bạch rằng các đồ đệ vững tâm tu luyện phải biết quý trọng thời điểm này – “thời điểm Pháp Chính vũ trụ”, thời điểm hy hữu xuất hiện một lần trong hàng nghìn đại kiếp (kalpa) – và tự tu tinh tấn. Biết Pháp là quý tức là biết thân mệnh là quý.

Chúng tôi chọn một số đoạn trong buổi nói chuyện với Sư phụ và xin công bố tại đây qua trích dẫn nguyên văn. Chữ in đậm là trích dẫn lời Sư phụ.

Trước tiên Sư phụ nói:

“Tôi vui mừng vì những đồ đệ – các bậc đại giác tương lai – đã đứng lên để chứng thực Pháp trong thời gian hơn một năm qua. Dẫu họ phải chịu tù đày hoặc hy sinh thân xác, họ tu đến đích (đắc quả).”

Đó là nói về phần lớn những học viên, nhưng còn một bộ phận nhỏ vẫn hiểu sai. Về lỗi lầm ấy, Sư phụ nói:

“Tôi lấy làm tiếc cho những ai không có khả năng đứng lên đối mặt với thử thách quan trọng trong khó khăn này, và tiếc cho những ai vẫn viện đến những lý do bao biện cho nỗi e sợ trong lòng. Hơn nữa theo lối nghĩ xảo trá của người đời, họ cho rằng đứng lên là tham gia làm chính trị, là tranh giành với người đời, vân vân. Không chỉ tự đánh lừa bản thân bằng những bao biện ấy, họ còn làm những người khác muốn đứng lên bị nao núng. Một số người nói: ‘Sao Thầy không kết thúc mọi sự sớm hơn?’ Tôi xin dùng cách nói của người đời để phê bình họ: ‘Những kẻ ấy thậm chí không biết xấu hổ khi nói những lời như thế!’ Nhiều đồ đệ vẫn phải chịu ngược đãi bao nhọc nhằn, đang chờ đợi trong đau khổ chính là vì những kẻ ấy! Họ phải đợi những kẻ kia phá khỏi vòng nhân thế.”

Sư phụ nói: “Tại sao một người học Đại Pháp? Họ chỉ cầu hưởng lợi từ Đại Pháp, và họ xem Đại Pháp như mái nhà che chở. Trong khi Đại Pháp bị ngược đãi, các đồ đệ bị bắt bị hành hạ và bị giết chỉ vì bảo vệ Đại Pháp, thì họ đang làm gì? Phải chăng đang chờ điều chi tốt đẹp rơi từ trên trời xuống? Hay họ chờ đợi đạt đến đích tu luyện một khi khó khăn qua đi? Tôi rất lấy làm tiếc cho những kẻ như thế. Họ không hiểu được rằng bản thể của họ đang trong trạng thái nguy hiểm nhường nào!”

“Trong quá trình Chính Pháp, một ý nghĩ về Đại Pháp của một vị thần cũng quyết định liệu để vị đó tồn tại hay bị loại trừ. Những ai đắc Pháp có thể xem mọi sự theo cách nhìn người đời được hay không? Nếu một người đã đắc Pháp nhưng không thể đứng lên chứng thực Pháp, người ấy có còn là đồ đệ Đại Pháp? Dẫu kẻ đó có ‘kiên tâm học Pháp luyện công’ tại nhà đến đâu đi nữa, kẻ ấy đã bị ma quỷ kiềm chế và ‘ngộ’ theo đường tà.”

Sư phụ nói: “Có những người muốn đợi xem ông Thầy tuyên giảng mọi thứ và căn dặn mọi người phải làm những gì để bảo vệ Pháp. Họ vẫn đợi Thầy phải nói rõ và yêu cầu mọi người đến Bắc Kinh để chứng thực Pháp, và đợi Thầy giảng rõ rằng họ phải nói cho mọi người biết về sự thật. Một khi tôi nói rõ ra, thì những hành động của họ sẽ không còn là hành động xuất phát từ bản thân và suy nghĩ chân chính. Câu trả lời được công bố một khi thử thách kết thúc, và những ai e ngại đứng lên sẽ mất đi cơ hội này.”

Sư phụ nói: “Học viên ngoài Trung Quốc cũng giống học viên tại Trung Quốc vì tất cả là một cơ thể thống nhất. Học viên nước ngoài nói rõ thế lực tà ác, quảng bá Pháp, nói rõ sự thật với mọi người, điều ấy rất quan trọng. Chừng nào quý vị làm tốt, quý vị đang trên đường đến đích.”

“Trên thực tế, nếu một học viên có vị trí cao tại Trung Quốc có thể khẳng định Pháp trong môi trường của mình bằng cách tận dụng những điều kiện riêng, qua đó không để lộ thân phận cho thế lực ma quỷ, họ cũng đang khẳng định pháp một cách xuất sắc…”

Sư phụ nói: “Không chỉ [đơn thuần] học Pháp, các đồ đệ lâu năm cũng phải tự coi mình là một thành viên của Đại Pháp – trong khi học Pháp, họ cũng phải đóng vai trò một thành viên Đại Pháp. Làm điều tốt cho Đại Pháp cũng có nghĩa làm điều tốt cho bản thân. Trải qua khó khăn này là trạng thái đúng hiện nay.”

“Điều này khác với trạng thái tâm của các học viên lâu năm mà tôi nói trước 25 tháng Tư, 1999, khi ấy là học Pháp thế nào và đắc Pháp ra sao; bây giờ, ngoài việc học Pháp, cũng phải tham gia chứng thực Pháp trong khi tà ác đang ngược đãi Pháp. Người nào tham gia với tâm kiên định là thành viên, là một bộ phận của Đại Pháp, và là người tham gia vào tiến trình Chính Pháp. Người ấy tự hiểu phải ứng xử như thế nào, và sáng tỏ rực rỡ bất kể trong hoàn cảnh nào.”

Biên tập website Minh Huệ

Ghi âm ngày 24 tháng Chín, 2000
Công bố ngày 26 tháng Chín, 2000
Hiệu chỉnh ngày 27 tháng Chín, 2000

Share