Bài viết của Hoa Thanh, phóng viên báo Minh Huệ.

[MINH HUỆ 16-11-2012] Luật sư nhân quyền quốc tế nổi tiếng ông David Matas đã tham dự cuộc họp báo và buổi lễ ký tên cho quyển sách mới với nhan đề Tạng nhà nước : Lạm dụng cấy ghép tại Trung Quốc tại Tòa nhà Quốc hội New South Wales (NSW) ở Úc vào ngày 13 tháng 11 năm 2012. Quyển sách do ông David Matas và ông Torsten Trey biên soạn, trong đó phơi bày sự tàn bạo của ĐCSTQ trong việc mổ cướp nội tạng từ các tù nhân lương tâm.

Ông David Matas ký tên cho cuốn sách Tạng nhà nước: Lạm dụng cấy ghép tại Trung Quốc

Nghị sĩ Jamie Parker

Thành viên đảng Xanh của Quốc hội, ông Jamie Parker chủ trì hội nghị. Ông nói rằng hội nghị này không chỉ quan trọng đối với NSW mà còn quan trọng đối với khắp nơi trên thế giới. Ông giới thiệu cuốn sách Tạng nhà nước và nói rằng khi một số lượng nhất định người dân ở NSW ký tên ủng hộ một cuộc thảo luận công khai về vấn đề này, một diễn đàn về chủ đề mổ cướp nội tạng sẽ được tổ chức.

Ông Matas đã nghiên cứu toàn diện về vụ “Tàn sát hàng loạt người Do Thái” ông nói rằng việc mổ cướp nội tạng sống của ĐCSTQ là tội ác diệt chủng. Ông Matas và ông David Kilgour, cựu Quốc vụ khanh khu vực Châu Á Thái Bình Dương người Canada, là người đã cùng ông biên soạn cuốn sách Thu hoạch đẫm máu, đã tiến hành điều tra toàn diện về các cáo buộc đối với việc ĐCSTQ mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống. Họ đã thu thập được 62 chứng cớ minh chứng cho các cáo buộc rằng ĐCSTQ đã tham gia vào việc mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công bị cầm tù và những tù nhân lương tâm khác. Kể từ khi thực hiện cuộc điều tra, ông Matas và ông Kilgour đã đến hơn 80 thành phố tại hơn 50 quốc gia để nâng cao nhận thức về tội ác tàn bạo này.

Ông Matas nói rằng ông và ông Kilgour đã thu thập nhiều dạng bằng chứng. Ví dụ như: các nhà điều tra độc lập đã liên lạc với các bệnh viện của người Trung Quốc để hỏi về việc cấy ghép nội tạng và đưa ra yêu cầu cụ thể là cần nội tạng của các học viên Pháp Luân Công khỏe mạnh. Đã có cuộc phỏng vấn với cả hai đối tượng là những học viên Pháp Luân Công và những người không phải là học viên bị cầm tù ở Trung Quốc. Cuộc phỏng vấn tiết lộ rằng các học viên Pháp Luân Công đã được kiểm tra sức khỏe một cách kỹ lưỡng và có hệ thống, rõ ràng là không phải vì lý do chăm sóc sức khoẻ bởi vì họ đã bị tra tấn một cách dã man trong các nhà tù của Trung Quốc. Ông Matas đã tuyên bố:“Trung Quốc có số lượng ca cấy ghép nội tạng cao nhất trên thế giới, sau Mỹ, tuy nhiên họ không có hệ thống hiến tặng. Vậy thì các nội tạng này đến từ đâu? Ban đầu ĐCSTQ nói rằng các nội tạng này là được hiến tặng. Sau đó họ lại nói rằng các nội tạng này đến từ các tù nhân đã bị kết án tử hình. Nhưng số lượng ca cấy ghép nội tạng lại đến mức khiến cho khẳng định đó là vô lý.”

“Tạng nhà nước” là một tuyển tập cái bài viết của các cơ quan và bác sĩ nổi tiếng quốc tế trong lĩnh vực cấy ghép nội tạng.

Giáo sư Maria Fiatarone Singh,  giáo sư môn Thể dục và Khoa học Thể thao tại Đại Học Sydney, và là một người có đóng góp cho cuốn sách, đã có bài trình bày tại hội nghị. Bà đã phát biểu rằng cho dù sức khoẻ của người nhận có ở tình trạng cấp bách đến mấy, thì việc mổ cắp nội tạng từ người tù còn sống là “phi lý và chống lại tạo hoá.”

Giáo sư Maria Fiatarone Singh, giảng viên môn Thể dục và Khoa học Thể thao tại Đại Học Sydney

Giáo sư Fiatarone Singh nói: “Lần đầu tiên tôi biết về việc cưỡng bức mổ cướp nội tạng là vào năm 2007 tại một buổi điểm tâm gặp mặt được tổ chức bởi Hiệp hội cấy ghép tạng của Australia và New Zealand, cũng là nơi mà ông David Matas đã có bài diễn thuyết. Là một bác sĩ, lời thề Hippocratic [dựa theo tên của một bác sỹ người Hy Lạp cổ xưa] của tôi là “không làm hại ai”. Rõ ràng là giết chết một người nào đó để bán nội tạng của họ cho ngành cấy ghép… đó là một sự vi phạm quyền con người cơ bản nhất – quyền được sống của con người. “Đó là một tội ác mà trách nhiệm không chỉ giới hạn ở các nhà lãnh đạo của ĐCSTQ vốn đã dựng lên nó. Tội ác này được cấu thành bởi nhiều người hơn nữa; bởi các bác sĩ mà đã gây ra những mũi tiêm chết người cho các nạn nhân, bởi các công ty dược phẩm đã thực hiện các nghiên cứu lâm sàng và đã cung cấp các loại thuốc chống thải ghép, tội lỗi được tạo ra bởi các nhà báo đã đăng tải các dữ liệu thử nghiệm lâm sàng; bởi các y tá tham gia đã vào hoạt động mổ cướp [tạng], bởi các đại lý du lịch đã đặt vé cho các du khách cấy ghép tạng; bởi các bác sĩ những người đã không khuyên can bệnh nhân đến Trung Quốc để phẫu thuật cấy ghép hoặc lên án các phòng khám bệnh ở Trung Quốc, bởi các Bộ trưởng và các nghị sỹ quốc hội những người đã không lên tiếng phản đối, ngay cả khi việc phản đối là xúc phạm đến các đối tác thương mại khổng lồ ở phía bắc.”

“Khi tôi nói với các đồng nghiệp của tôi về nạn mổ cướp nội tạng, hầu hết  họ chưa bao giờ nghe nói về nó, thực tế rất nhiều người còn không tin. Tất cả đều cảm thấy bất lực không thể làm bất cứ điều gì để thay đổi điều đó.”

“Khi vụ tàn sát đã xảy ra, trong hoàn cảnh đó lẽ ra có rất nhiều cách chúng ta có thể hành động từ trước. Bây giờ, trong thời đại của Internet, các phương tiện truyền thông, v.v, có thể huy động hàng triệu người trong vòng một vài ngày và tạo nên một cuộc ảnh hưởng cách mạng. Chúng ta không có lý do gì để im lặng trước những gì đang xảy ra ở Trung Quốc.”

“Hãy hỏi bất cứ một đứa trẻ năm tuổi nào và chúng sẽ nói cho bạn biết rằng giết người, ăn cướp nội tạng và bán chúng là sai, cho dù là ở bất cứ quốc gia nào hay bất cứ nền văn hoá nào trên thế giới.”

Ông Gareth McCray dẫn chương trình điểm tâm sáng của Đài Phát Thanh Macquarie

Trong phần đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi, Ông Gareth Mccray của Đài Phát Thanh Macquarie, người dẫn chương trình 2CH Breakfast, phát biểu rằng cần có một giải pháp trên bình diện quốc tế. Ông nói rằng  ngồi đây và không làm gì cả  sẽ tương đương với việc làm gia tăng tội ác. Ông kêu gọi mọi người bước ra và bày tỏ quan ngại của mình, và nói thêm rằng việc thu thập chữ ký để hỗ trợ một cuộc tranh luận tại NSW sẽ là bước đầu tiên.

Nghĩ sĩ Quốc hội ông Jamie Parker nhấn mạnh rằng một số khá đông các nghị sĩ tốt đã tham dự hội nghị và nghe đến vấn đề mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc. Ông kết thúc cuộc họp với một lời kêu gọi hành động: “Sự tàn bạo phải chấm dứt”.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/11/16/医学教授-我们没有任何借口保持沉默(图)-265512.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/11/19/136367.html
Đăng ngày: 8-12-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share