[MINH HUỆ 18-11-2012] Tổ chức Thế giới Điều tra Cuộc đàn áp Pháp Luân Công (WOIPFG) đã phát hành “Báo cáo điều tra về nguồn thi thể dùng làm tiêu bản người theo kỹ thuật Plastination” vào ngày 13 tháng 11 năm 2012. Với một số lượng lớn các chứng cứ, báo cáo đã phơi bày thêm về tội ác giết hại các học viên Pháp Luân Công và các tù nhân lương tâm khác của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), cũng như việc tận dụng thi thể họ để bán cho các triển lãm trưng bày tiêu bản người nhằm thu lợi nhuận.

Các tội ác này đã bắt đầu sau năm 2000, năm đỉnh điểm mà ĐCSTQ đàn áp và giết hại một số lượng lớn các học viên Pháp Luân Công, những người bị bắt giam trái phép vì từ chối từ bỏ đức tin của mình. Điều tra của WOIPFG cho thấy Cục An ninh Công cộng của ĐCSTQ, các hệ thống tòa án và viện kiểm sát, dưới sự chỉ đạo của La Cán và Chu Vĩnh Khang, những người liên tiếp đảm nhận cương vị đứng đầu của Ủy ban Chính trị và Pháp luật Trung Ương, là những cơ quan chính tiến hành cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công. Những cơ quan này đã trở thành một nguồn cung cấp “thi thể tươi ”. Bạc Hy Lai, Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương và là Bí thư Tỉnh ủy Trùng Khánh, cùng vợ của mình là Cốc Khai Lai là các nghi phạm chính dàn dựng việc giết chóc này. Bằng chứng cũng đưa ra giả thuyết về việc các tù nhân lương tâm khác cũng đã bị giết hại cho mục đích này.

Trong các thủ tục được hậu thuẫn bởi các cơ quan nhà nước do ĐCSTQ kiểm soát, sau khi các học viên Pháp Luân Công còn sống bị cướp nội tạng cho các ca phẫu thuật cấy ghép, hoặc sau khi họ bị sử dụng trong các thí nghiệm về quá trình tử vong của cơ thể con người, tử thi của họ sẽ được bảo quản bằng một kỹ thuật có tên Plastination, và sau đó được bán cho các triển lãm tiêu bản trên khắp thế giới. ĐCSTQ đã biến Trung Quốc đại lục thành căn cứ xử lý tử thi lớn nhất trên thế giới.

https://pkg2.minghui.org/mh/2012/11/17/su_hua_ren_ti_report/su_hua_ren_ti_report_01.htm

Đọc trực tuyến bằng tiếng Hán (tập tin đồ họa, tổng cộng 20 trang)

File đính kèm: Toàn văn  Báo cáo điều tra về nguồn thi thể dùng cho các tiêu bản người Plastinated: Tập tin PDF (717KB): https://pkg2.minghui.org/mh/2012/11/17/su_hua_ren_ti_report.pdf


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/11/18/追查国际发布塑化人体标本尸体来源的调查报告-265579.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/11/25/136427.html
Đăng ngày: 29-11-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share