[MINH HUỆ 12 – 11 – 2012] Ngày 07 tháng 11, Hiệp hội Nhân quyền Quốc tế có trụ sở ở Đức đã tổ chức một cuộc họp báo ở Dusseldorf nhằm kêu gọi các phương tiện truyền thông Đức và công chúng chú ý hơn đến các vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc. Các diễn giả đã chỉ ra rằng đây là giải pháp để chấm dứt chế độ độc tài của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) . Các diễn giả đã lên án tội ác mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công. Hiệp hội Nhân quyền Quốc tế có văn phòng tại hơn 30 quốc gia. Đây là lần đầu tiên một tổ chức nhân quyền châu Âu công khai lên án tội ác mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc.

Hình ảnh tại buổi họp báo, từ trái sang phải: ông Ngô Mạn Dương, một ủy viên của Hiệp hội Nhân Quyền Quốc Tế, ông Trương Nhi Bình, một học viên Pháp Luân Công, phát ngôn viên của Hiệp hội Nhân quyền Quốc tế

Ông Trương Nhi Bình, một học viên Pháp Luân Công và là chủ tịch của Hiệp hội Nghiên cứu châu Á, đã cho khán giả xem một video mang tên “Bị giết vì nội tạng”. Sau đó, ông đã giới thiệu bằng chứng về mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc, đặc biệt là mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công.

Ông Ngô Mạn Dương, một ủy viên của Hiệp hội Nhân quyền Quốc tế, đã chỉ ra rằng có tồn tại nạn buôn bán nội tạng bất hợp pháp ở các quốc gia khác, nhưng có một sự khác biệt cơ bản giữa các quốc gia đó và Trung Quốc. Đó là, ở Trung Quốc, nạn buôn bán nội tạng bất hợp pháp được hậu thuẫn bởi chính phủ, các bệnh viện quân đội và các trại lao động. Một phần của việc mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc là nhằm mục đích đàn áp Pháp Luân Công. Ở các quốc gia khác, nạn buôn bán nội tạng bất hợp pháp là kết quả của các hoạt động phạm tội cá nhân.

Ông Trương Nhi Bình cũng thảo luận về các biện pháp mà chính phủ một số nước đã thực hiện để ngăn chặn vấn nạn mổ cướp nội tạng. Ví dụ, tháng 06 năm 2011, chính phủ Mỹ đã bổ sung một câu hỏi mới trong mẫu đơn xin thị thực không nhập cư: “Bạn đã bao giờ trực tiếp tham gia vào cấy ghép cưỡng bức mô hoặc nội tạng người chưa?” Trong tháng 04 năm 2012, các nhà lập pháp Israel đã thông qua một đạo luật cấm“du lịch cấy ghép nội tạng”, và cấm các công ty bảo hiểm trả chi phí cho các ca ghép tạng mà công dân Israel thực hiện ở nước ngoài.

Ông Ngô Mạn Dương cho biết, từ năm 2006, Bộ Ngoại giao Đức đã nhận được các báo cáo về nạn mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc. ông David Kilgour và ông David Matas, tác giả của cuốn sách Thu hoạch Đẫm máu, đã liên hệ với Bộ Ngoại giao Đức.

Ông Ngô cho biết, năm đảng phái chính trị trong Quốc hội Đức đã tổ chức một buổi điều trần về vấn đề mổ cướp nội tạng, và theo tất cả những gì ông biết, Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng đã biết về vấn đề này. Tuy nhiên, chính phủ Đức vẫn chưa công khai lập trường về vấn đề này.

Ông Trương Nhi Bình và ông Ngô Mạn Dương đã kêu gọi chính phủ Đức nhận ra bản chất tà ác của ĐCSTQ, phá vỡ sự im lặng và lên án việc mổ cướp nội tạng, một tội ác chống lại nhân loại.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/11/12/欧洲人权组织谴责中共活摘器官(图)-265391.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/11/14/136314.html
Đăng ngày: 25-11-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share