[MINH HUỆ 05 – 10 – 2012] Ngày 03 tháng 10, 106 Nghị sĩ Hoa Kỳ đã cùng ký một “Lá thư gửi quý đồng nghiệp” tới Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton nhằm bày tỏ mối quan ngại của họ về tội ác cưỡng bức mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc, và yêu cầu Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố bất kỳ thông tin nào mà họ có thể có về vấn đề quan trọng này. Lá thư gửi quý đồng nghiệp này được đồng biên soạn bởi Nghị viên Robert Andrews (D-NJ) và Nghị viên Chris Smith (R-NJ), hiện đang được lưu hành trong Hạ viện.

Dưới đây là nội dung của lá thư:

Lá thư gửi quý đồng nghiệp được gửi đến Ngoại trưởng

Kính gửi Quý Đồng nghiệp,

Cấy ghép nội tạng là một trong những tiến bộ vĩ đại nhất của y học hiện đại. Nó có khả năng và đã cứu sống hàng nghìn sinh mạng. Tuy nhiên, thành công của nó phụ thuộc vào sự sẵn có của các nội tạng tương thích. Các bác sĩ y khoa ở Hoa Kỳ và khắp nơi trên thế giới đang ngày càng lo ngại về các hoạt động thu mua nội tạng được cho là phi đạo đức và sự lạm dụng thuốc cấy ghép ở nước ngoài. Điều này đặc biệt rõ ràng ở Trung Quốc, nơi có nhiều cáo buộc nghiêm trọng về những lạm dụng nằm ngoài sức tưởng tượng.

Năm 2001, Vương Quốc Kỳ, một bác sĩ người Trung Quốc, đã khai nhận trước Tiểu ban Quan hệ Quốc tế của Hạ viện Hoa Kỳ về Hoạt động Quốc tế và Nhân quyền về sự tham gia của mình trong việc mổ cướp nội tạng từ các tử tù ở Trung Quốc. Kể từ đó, các cáo buộc khác đã được đưa ra, bao gồm cả chứng nhận được đưa ra gần đây tại phiên điều trần”Thu hoạch nội tạng của các nhà bất đồng chính kiến ​​tôn giáo và chính trị bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc” diễn ra ngày 12 tháng 09 năm 2012, trong đó đã chỉ ra sự tham dự của các bệnh viện và các bác sĩ Trung Quốc trong việc thực hiện mổ cướp nội tạng từ các tù nhân, bao gồm các học viên còn sống của phong trào tinh thần Pháp Luân Công, những người Duy Ngô Nhĩ, người Tây Tạng và các tín đồ Kitô hữu.

Chúng tôi sẽ gửi lá thư dưới đây đến Ngoại trưởng Clinton để yêu cầu thêm thông tin về những gì Bộ Ngoại giao đang nắm giữ về những lạm dụng trong việc cấy ghép ở Trung Quốc. Chúng tôi thỉnh cầu sự tham gia của các bạn trong nỗ lực quan trọng này.

Xin vui lòng liên hệ với Adrienne Izzo tại văn phòng của Nghị viên Andrews ở số 5-6501 hoặc adrienne.izzo@mail.house.gov trước ngày 20 tháng 09 nếu bạn muốn tham gia. (Hạn chót được kéo dài đến ngày 01 tháng 10, năm 2012)

Trân trọng,
ROBERT E. ANDREWS                                  CHRISTOPHER H. SMITH

Thành viên Quốc hội                                       Thành viên Quốc hội

Hillary Rodham Clinton đáng kính
Ngoại trưởng
Bộ Ngoại giao
2201 C Đường NW
Washington, DC 20.520

Kính thưa Ngoại trưởng:

Cấy ghép nội tạng là một trong những tiến bộ lớn nhất của y học hiện đại. Nếu được tiến hành phù hợp với các tiêu chuẩn đạo đức, nó là một phương pháp có thể và đã cứu sống hàng ngàn sinh mạng. Mặc dù có nhiều thành tựu trong lĩnh vực y học cấy ghép, thành công của nó phụ thuộc vào sự sẵn có của các nội tạng tương thích. Trên thực tế, nhu cầu về nội tạng luôn lớn hơn khả năng cung ứng. Ở một số nước, nhu cầu này đã dẫn đến sự phát triển của một thị trường nội tạng bất hợp pháp. Các bác sĩ y khoa ở Hoa Kỳ và khắp nơi trên thế giới đang ngày càng lo ngại về các hoạt động thu mua nội tạng được cho là phi đạo đức và sự lạm dụng thuốc cấy ghép ở nước ngoài. Điều này đặc biệt rõ ràng ở Trung Quốc, nơi có nhiều cáo buộc nghiêm trọng về những lạm dụng nằm ngoài sức tưởng tượng.

Năm 2001, Vương Quốc Kỳ, một bác sĩ người Trung Quốc, đã khai nhận trước Tiểu ban Quan hệ Quốc tế của Hạ Nghị viện Hoa Kỳ về Hoạt động Quốc tế và Nhân quyền về sự tham gia của mình trong việc mổ cướp nội tạng từ các tử tù ở Trung Quốc. Kể từ đó, các cáo buộc khác đã được đưa ra, bao gồm cả chứng nhận được đưa ra gần đây tại phiên điều trần “Thu hoạch nội tạng của các nhà bất đồng chính kiến ​​tôn giáo và chính trị bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc” diễn ra ngày 12 tháng 09 năm 2012, trong đó đã chỉ ra sự tham dự của các bệnh viện và các bác sĩ Trung Quốc trong việc thực hiện mổ cướp nội tạng từ các tù nhân, bao gồm các học viên còn sống của phong trào tinh thần Pháp Luân Công, những người Duy Ngô Nhĩ, người Tây Tạng và các tín đồ Kitô hữu.

Trong tháng 02, Vương Lập Quân, Phó Thị trưởng phụ trách việc giám sát an ninh công cộng của thành phố Trùng Khánh, đã trải qua 24 giờ tại Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành Đô. Một số nguồn tin khẳng định rằng Vương Lập Quân đã đích thân tham gia vào các hoạt động mổ cướp nội tạng của các tù nhân còn sống ở Trung Quốc. Khi ở Lãnh sự quán Hoa Kỳ, Vương Lâp Quân được cho rằng đã tiết lộ thông tin về tội ác mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công. Nếu bằng chứng này được tiếp nhận và đưa ra ánh sáng, sẽ có các biện pháp được thực hiện để giúp ngăn chặn những lạm dụng đáng sợ này.

Do đó, chúng tôi thỉnh cầu Bộ Ngoại giao phát hành bất kỳ thông tin nào có thể có liên quan đến việc lạm dụng cấy ghép ở Trung Quốc, bao gồm bất kỳ tài liệu nào mà Vương Lập Quân có thể đã cung cấp cho Lãnh sự quán của chúng ta ở Thành Đô.

Trân trọng,
Adrienne C. Izzo
Nghị sĩ Quốc hội
Nghị sĩ Rob Andrews (NJ-01)
(202) 225-6501


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/10/5/美106位议员要求公开中共活摘罪行-263685.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/10/7/135751.html

Đăng ngày: 16-10-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share