[MINH HUỆ 14-09-2012] Ngày 12 tháng 09 năm 2012, Quốc hội Mỹ đã tổ chức một phiên điều trần để điều tra về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) mổ cướp nội tạng của những người bất đồng chính kiến tín ngưỡng và chính trị.

Theo VOA, phiên điều trần được tổ chức và đồng chủ trì bởi hai thành viên của Ủy ban Ngoại giao: Đại biểu Dana Rohrabacher, chủ tịch của Tiểu ban Giám sát và Điều tra, và đại biểu Chris Smith, chủ tịch của Ủy ban Nhân quyền và Y tế Toàn cầu châu Phi. Bốn nhân chứng, trong đó có tiến sỹ Damon Noto, phát ngôn viên của tổ chức Các Bác sỹ chống Cưỡng bức Mổ cướp Nội tạng, và tiến sỹ Gabriel Danovitch, giáo sư y khoa tại đại học UCLA, đã đưa ra lời khai của mình.

Tiến sỹ Noto cho biết, bộ máy quân sự của ĐCSTQ đã bắt đầu [mổ cướp nội tạng] với các tử tù từ những năm 1990 và tới năm 1999, nó đã chuyển sang cộng đồng các học viên Pháp Luân Công bị bức hại. Từ năm 2000 trở đi, tổng số ca cấy ghép đã “gia tăng theo cấp số nhân“. Theo Tiến sĩ Noto, tổng số tù nhân bị kết án tử hình mỗi năm hiển nhiên là không đủ để cung cấp số lượng nội tạng lớn đến vậy. Hệ thống nội tạng của Trung Quốc phải có một nguồn cung cấp nội tạng sống, một nguồn cung cấp nằm ngoài hệ thống pháp luật chính thức. “Một số nhà điều tra đã chỉ ra rằng các tù nhân lương tâm chính là nguồn cung cấp nội tạng chủ yếu, trong đó các học viên của môn tu luyện tinh thần Pháp Luân Công là bị bức hại nghiêm trọng nhất“.

Ông Ethan Gutmann, đồng trợ lý tổ chức Hội bảo trợ Dân Chủ cho biết:“Tôi không thể cung cấp số lượng tử vong của những người Cơ đốc giáo, Duy Ngô Nhĩ, và người Tây Tạng. Nhưng tôi ước tính rằng 65 nghìn học viên Pháp Luân Công đã bị giết hại để mổ cướp nội tạng từ năm 2000 đến năm 2008.”

Ông Charles Li, một học viên Pháp Luân Công, đã bị kết án ba năm tù khi ông đến thăm Trung Quốc vào năm 2003. Ông đã bị buộc phải trải qua các xét nghiệm máu trong thời gian ông bị giam giữ. Tại phiên điều trần, ông đã đưa ra lời khai và cho biết ông đã có thể trở thành một nạn nhân của nạn mổ cướp nội tạng nếu không nhận được sự chú ý của chính phủ Mỹ và cộng đồng quốc tế.

Tiến sỹ Gabriel Danovitch, giáo sư ngành y từ trường đại học Y khoa UCLA, đã khuyến nghị chính phủ Mỹ ban hành các biện pháp để hạn chế việc người dân sang Trung Quốc du lịch nhằm cấy ghép tạng, và kêu gọi cộng đồng y tế ngừng nghiên cứu và hợp tác với các chuyên gia cấy ghép ở Trung Quốc trừ khi họ xác minh được rõ ràng nguồn gốc của các nội tạng.

Báo cáo chỉ ra rằng Trung Quốc không có bất kỳ một chương trình hiến tặng nội tạng chính thức hay bất kỳ một hệ thống quản lý và phân phối nội tạng quốc gia nào.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/9/14/美国之音-美国国会听证调查中共强摘器官现象-262766.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/9/21/135523.html
Đăng ngày 25-9-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share