[MINH HUỆ 18 – 09 – 2012] Ngày 14 tháng 09 năm 2012, các học viên Pháp Luân Công từ miền Tây Hoa Kỳ đã tổ chức lễ thắp nến tưởng niệm bên ngoài Lãnh sự quán Trung Quốc ở San Francisco để tưởng nhớ các học viên đã bị sát hại trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc và kêu gọi sự ủng hộ từ tất cả mọi người dân.

Các học viên tụ tập bên ngoài Lãnh sự quán Trung Quốc ở San Francisco

Bà Cố là một học viên đến Hoa Kỳ vào năm ngoái. Từ năm 1999 đến 2002, bà đã bị bắt giam chín lần vì niềm tin của mình vào Pháp Luân Công. Lần cuối cùng bị bắt vào năm 2002, bà đã bị kết án năm năm tù giam. Trong trại giam, bà thường xuyên bị sốc điện, và bị treo lơ lửng trên không với đôi tay bị còng ra phía sau. Bà Cố còn bị xích vào một chiếc giường và bị kéo căng chân tay. Bà bị tra tấn như thế là bởi vì chế độ Cộng sản Trung Quốc muốn hủy hoại bà và ép buộc bà từ bỏ Pháp Luân Công.

Tại lễ tưởng niệm, bà Cố cho biết: “‘Bởi vì tôi biết những gì họ phải chịu đựng, lúc này tôi phải đứng lên vì các học viên, những người vẫn còn đang bị giam giữ tại Trung Quốc. Giống như các học viên trên khắp thế giới, chúng tôi đến đây một cách hòa bình để cho mọi người thấy Pháp Luân Công là gì và kêu gọi sự giúp đỡ nhằm chấm dứt cuộc bức hại này”.

Cô Thượng bắt đầu cuộc hành trình của mình với Pháp Luân Công vào năm 1996. Cô là một giáo viên trung học và đã mắc một số căn bệnh mãn tính. Tuy nhiên, sức khỏe của cô đã được phục hồi ngay sau khi cô bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Ngoài ra, trí óc cô cũng trở nên sáng suốt và cô cảm thấy khuây khỏa khi phải làm việc căng thẳng.

Trước đây, cô thường đánh học sinh của mình và thậm chí đã xé bài tập về nhà của học sinh khi chúng học kém. Sau khi bắt đầu tập Pháp Luân Công, cô nhận ra rằng cô nên đối xử với học sinh của mình với lòng từ bi thực sự và hướng dẫn chúng theo các nguyên lý của Chân – Thiện – Nhẫn. Sau đó cô đã được tuyên dương vì sự mẫu mực của mình ở trường.

Phát biểu về buổi cầu nguyện, Cô Thượng nói: “Chúng tôi ở đây để kêu gọi việc chấm dứt ngay lập tức cuộc đàn áp ở Trung Quốc. Các học viên Pháp Luân Công tuân theo theo các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn, và môn tu luyện này mang lại cho xã hội không gì khác ngoài những lợi ích tích cực. Chúng tôi hy vọng rằng các chính phủ và người dân trên khắp thế giới sẽ ủng hộ các nguyên lý này và giúp đỡ chúng tôi chấm dứt cuộc đàn áp.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/9/16/法轮功学员旧金山烛光夜悼呼唤良知(图)-262861.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/9/17/135447.html

Đăng ngày: 21-09-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share