Bài của một học viên ở Mỹ

[MINH HUỆ 01-09-2012] Ngày 26 tháng 08 năm 2012, Câu lạc bộ Pháp Luân Công tại trường Đại học Illinois ở Urbana-Champaign đã tham gia sự kiện tuyển thành viên mới hàng năm của các tổ chức sinh viên. Các thành viên câu lạc bộ đã giới thiệu Pháp Luân Công và cung cấp thông tin về cuộc bức hại của Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) ở Trung Quốc cho các sinh viên.

Gian hàng Pháp Luân Công trong sự kiện câu lạc bộ sinh viên tại trường Đại học Illinois ở Urbana-Champaign

Nhiều sinh viên dừng lại để tìm hiểu Pháp Luân Công

Hàng trăm tổ chức sinh viên đã tham gia sự kiện này. Các bài công pháp Pháp Luân Công bình hòa giữa những hoạt động ồn ào đã thu hút sự chú ý của nhiều sinh viên đến từ các sắc tộc khác nhau. Nhiều người trong số họ đã đăng ký để tham gia các lớp học công miễn phí của Câu lạc bộ Pháp Luân Công.

Nhiều sinh viên Trung Quốc đã dừng lại để tìm hiểu sự thật về Pháp Luân Công. Một vài người trong số họ từng sử dụng phần mềm để vượt kiểm duyệt Internet của ĐCSTQ khi họ còn ở Trung Quốc và đã nhận thức được những hành động xấu xa của ĐCSTQ.

Một sinh viên đến từ Bắc Kinh đã đến gần gian hàng. Khi một học viên giải thích sự thật cho anh ấy, anh ấy nói: “Tôi đã đọc Chuyển Pháp LuânCửu Bình khi tôi còn ở Trung Quốc. Tôi không thích Đảng Cộng sản. Tôi ủng hộ các bạn”.  Người học viên này đã mời anh ấy tham gia phong trào thoái ĐCSTQ, và đã nói rằng anh ấy có thể dùng bí danh cho an toàn. Tuy nhiên, anh ấy đã viết tên thật của mình rồi đưa nó cho người học viên, và nói:“Đây là tên thật của tôi. Xin hãy giúp tôi thoái xuất ĐCSTQ“.

Một cô gái trẻ đến từ Sơn Tây đã lấy một cuốn cửu bình. Khi một học viên bắt đầu giải thích lý do tại sao cô ấy nên cân nhắc việc thoái ĐCSTQ, cô ấy nói: “Tôi đã thoái rồi, nhiều người thân và bạn bè của tôi cũng đã thoái. Tôi lấy cuốn này cho một người bạn của tôi. Tôi hy vọng cô ấy có thể biết sự thật“. Trước khi rời đi, cô nói: “Căn cứ vào niềm tin của các bạn đối với Chân- Thiện- Nhẫn, tôi biết các bạn là những người tốt“.

Một sinh viên Trung Quốc đã hỏi: “Các bạn tu Nhẫn, vậy tại sao các bạn lại truyền tin rằng ĐCSTQ là không tốt?” Một học viên đã giải thích: “Các học viên Pháp Luân Công phơi bày sự tàn bạo của ĐCSTQ một cách ôn hòa và lý trí. Chúng tôi đang làm điều này vì các bạn bởi các bạn có quyền biết sự thật và có quyền lựa chọn“. Người sinh viên này đã xúc động và nói: “Cảm ơn các bạn“.

Kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu, rất ít người Trung Quốc có đủ can đảm để tìm hiểu về Pháp Luân Công, càng ít người theo tập môn này. Tuy nhiên, tại sự kiện này, nhiều sinh viên Trung Quốc đã bày tỏ sự ủng hộ của họ và một số đã đăng ký học các bài công pháp, điều này đã báo hiệu một sự thay đổi lớn trong nhận thức của cộng đồng người Trung Quốc.
——————————————————
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/9/1/大陆留学生-请帮我用真名退出中共邪党-262256.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/9/3/135272.html

Đăng ngày: 08-09-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share