[MINH HUỆ 11 – 08 – 2012] Vụ bê bối trong đó những người Trung Quốc tấn công các học viên Pháp Luân Công ở khu phố Tàu San Francisco đã làm dấy lên mối quan ngại rộng rãi. Có lí do để tin rằng các cuộc tấn công như vậy được phát động bởi các quan chức Lãnh sự quán Trung Quốc. Ngày 18 tháng 07, năm 2012, Nghị sĩ Hoa Kỳ Ed Royce, thành viên lâu năm của Ủy ban Ngoại giao, gửi một bức thư cho ông Kurt Campbell, Trợ lý Văn phòng Đông Á và Thái Bình Dương, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, đề cập cụ thể đến vụ tấn công.

 

Nghị sĩ Hoa Kỳ Edward R. Royce của bang California

Hoa Kỳ

Hạ viện

Ngày 18 tháng 07, năm 2012

Edward R. Royce

Quận 40-California

Kính thưa Ngài Kurt Campbell danh dự

Trợ lý
Phụ trách Văn phòng Đông Á và Thái Bình Dương
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ
Đường 2201 C, N. W. |
Washington, DC 20520

Thưa Ngài Campbell: Trợ lý Bộ Ngoại giao,
Hơn một thập kỷ qua, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã không nương tay tàn bạo đàn áp các học viên Pháp Luân Công ôn  hòa. Việc đánh đập và giết người tàn tệ diễn ra phổ biến. Tôi lo sợ rằng kiểu đàn áp này đang lan từ Trung Quốc tới bờ biển của chúng ta. Tôi viết thư này cho ngài bởi vì nó có thể liên quan đến cơ quan đại diện chính thức của Trung Quốc tại Hoa Kỳ.

Ngày 10 tháng 06, năm 2012, một số học viên Pháp Luân Công đã bị tấn công trong cuộc biểu tình tại San Francisco, CA, phản đối cuộc đàn áp các tín đồ của họ ở Trung Quốc. Một đoạn video về sự kiện này cho thấy một cá nhân đã đấm vào mặt một người đàn ông cao tuổi. Được biết, kẻ tấn công cũng chế giễu nhóm, nói rằng,“Nếu tôi đang ở Trung Quốc đại lục, tôi sẽ bẻ gãy chân ông”. Sáu ngày sau đó, ngày 16 tháng 06, một cuộc tấn công tương tự lên các học viên Pháp Luân Công lại xảy ra tại khu phố Tàu của San Francisco.

Tôi hiểu rằng những cuộc tấn công như thế này không phải là hiếm. Có người đã báo cáo rằng đã có chín cuộc tấn công như vậy đối với các học viên Pháp Luân Công tại Vùng Vịnh trong vòng tám tháng qua, bảy trong số đó xảy ra ở khu phố Tàu.

Đặc biệt đáng lo ngại là những cáo buộc cho rằng Chính phủ Trung Quốc có liên quan đến các vụ việc. Theo một báo cáo, các quan chức lãnh sự quán Trung Quốc đã trả tiền cho các cá nhân để sách nhiễu các học viên Pháp Luân Công và phá rối các cuộc biểu tình của họ. Nếu đó là sự thật, điều này rõ ràng là vô cùng đáng lo ngại. Vậy Bộ Ngoại giao đã điều tra những khiếu nại đối với Lãnh sự quán Trung Quốc ở San Francisco chưa? Nếu vậy, đã có bất kỳ hành động xử lý nào đối với các thành viên của Lãnh sự quán Trung Quốc ở San Francisco chưa?

Cảm ơn Ngài đã quan tâm đến vấn đề này. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng liên hệ với ông Tom Sheehy hoặc ông Hunter Strupp tại văn phòng của tôi theo số (202) 225-4111.

Trân trọng,

Edward R. Royce


Bản tiếng Hán:  https://www.minghui.org/mh/articles/2012/8/11/美议员就旧金山法轮功学员受袭案致信国务院-261438.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/8/13/134924.html

Đăng ngày: 23-8-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share