[MINH HUỆ 27-07-2012] Quốc hội Hoa Kỳ đã tổ chức phiên điều trần “Điều tra về các mối đe dọa của Trung Quốc, Phần II: Lạm dụng nhân quyền, tra tấn và mất tích” tại Capitol Hill vào ngày 25 tháng 07 năm 2012. Ông Lý Hải, một học viên Pháp Luân Công, là một trong bốn nhân chứng đã đưa ra lời khai tại phiên điều trần của Ủy Ban Đối Ngoại Hạ viện. Ông đã thuật lại trải nghiệm cá nhân của mình khi bị tra tấn về thể chất và tinh thần, đồng thời kêu gọi cộng đồng Hoa Kỳ và quốc tế công khai lên án cuộc đàn áp Pháp Luân Công và tội ác cắp mổ nội tạng sống các học viên Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Học viên Pháp Luân Công Lý Hải (ở giữa) phơi bày cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công vào ngày 25 tháng 07 năm 2012 trước Ủy ban Đối ngoại Hạ viện

Ủy ban Đối ngoại Hạ viện tổ chức phiên điều trần “Điều tra về các mối đe dọa của Trung Quốc, Phần II: Lạm dụng nhân quyền, tra tấn và mất tích”

Nhân chứng của Ủy ban – ông Lý Hải, nguyên là một cựu đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc và cựu nhân viên của Vụ Pháp luật và Điều ước, Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, đã nhiều năm tham gia các đoàn đại biểu đại diện cho Trung Quốc trong các cuộc đàm phán đơn phương và đa phương.

Sau khi Đảng Cộng sản bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999, ông Lý đã bị bắt giữ bốn lần, trong đó, lần bị giam giữ lâu nhất kéo dài bảy năm. Ông bị tra tấn và trải qua sự “chuyển hóa” khủng khiếp để buộc phải từ bỏ đức tin của mình vào Pháp Luân Công và đi theo học thuyết của Đảng Cộng sản.

Ông Lý Hải nhận định rằng cuộc đàn áp Pháp Luân Công đang trên đà thất bại, và ngày càng có nhiều người ở Trung Quốc đứng lên chống lại Trung Cộng. Ông nói rằng khoảng 80% các học viên Pháp Luân Công bị “chuyển hóa” trong tù cuối cùng đã quay lại tu luyện Pháp Luân Công sau khi họ được thả tự do. Ở một luận điểm trong lời khai của mình, ông Lý đã đưa ra bản sao của một bản kiến nghị có chữ ký bằng dấu vân tay của người dân thôn Đông An Phong, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc để minh họa.

Trong bản kiến ​​nghị đó, 700 dân làng đã yêu cầu ĐCSTQ thả tự do cho ông Lý Lan Khuê, một học viên Pháp Luân Công sống trong làng. Họ đã đệ trình bản kiến ​​nghị này sau khi tham gia một cách tự phát với nhau và tạo thành một bức tường người để ngăn cản các quan chức của chế độ giam giữ ông Lý Lan Khuê vào ngày 01 tháng 06. Ngày 07 tháng 06, các quan chức lại trở lại và bắt cóc ông Lý Lan Khuê khi không có ai ở quanh đó.


Chữ ký bằng dấu vân tay của 700 người tự phát yêu cầu ĐCSTQ thả tự do cho Lý Lan Khuê, một học viên Pháp Luân Công bị bắt cóc

Phiên điều trần trước Ủy ban Đối ngoại Hạ viện được tổ chức một ngày sau khi kết thúc buổi Đối thoại nhân quyền giữa Hoa Kỳ -Trung Quốc lần thứ 7. Phiên điều trần được chủ trì bởi Nghị viên Ileana Ros-Lehtinen (R-FLA), Chủ tịch của Uỷ ban Đối ngoại Hạ viện.

Ông Lý Hải nói trong lời khai của mình: “Nếu chúng ta thật sự muốn trả tự do cho Trung Quốc, chúng ta cần phải trả tự cho Pháp Luân Công” và kêu gọi Hoa Kỳ công khai lên án cuộc đàn áp. Ông Lý nói rằng sự lên án công khai của cộng đồng quốc tế là điều mà Trung Quốc sợ nhất. Ông cũng yêu cầu Quốc hội “thúc giục Bộ Ngoại giao tiết lộ bất cứ thông tin nào tương tự như vậy thu được từ Vương Lập Quân” khi nhắc tới việc giới truyền thông cho rằng Vương có thể đã cung cấp thông tin về việc mổ cắp nội tạng của các học viên Pháp Luân Công còn sống.

Khi được hỏi về vấn đề mổ cắp nội tạng sau phiên điều trần này, nghị viên Chris Smith (R-NJ) cho biết: “Vấn nạn mổ cắp nội tạng rất nghiêm trọng. Thật khó để có được thông tin từ một xã hội khép kín, nhưng chúng ta biết nó đang diễn ra, và chúng ta cần có sự đáp trả mạnh mẽ hơn với nó“. Ông nói thêm: “Pháp Luân Công đã làm rất tốt trong việc phơi bày sự đê hèn này, việc thu hoạch nội tạng của người này để cấy ghép cho người khác và giết chết những người hiến tặng trong hầu hết các trường hợp trong quá trình này cũng dã man như những việc làm của Phát xít Đức vậy”.

Jared Genser, luật sư nhân quyền và là người sáng lập tổ chức Freedom Now cùng với ông Bhuchung K. Tsering của Chiến dịch Tây tạng Quốc tế và bà Rebiya Kadeer, nhà hoạt động dân chủ người Duy Ngô Nhĩ nổi tiếng cũng đã đưa ra lời khai về việc ĐCSTQ chà đạp nhân quyền của các dân tộc thiểu số khác ở Trung Quốc như thế nào.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/7/27/美国会听证-聚焦中共迫害人权(图)-260815.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/7/30/134706.html

Đăng ngày 17-08-2012; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share