[MINH HUỆ 18 – 04 – 2012] Khán giả chào đón buổi diễn duy nhất trong chuyến Lưu diễn toàn cầu 2012 của Đoàn Nghệ Thuật Shen Yun tại The Palais des Congrès de Paris ở Paris, Pháp ngày 10 tháng 04 năm 2012. Đó là một buổi tối đáng nhớ – một màn biểu diễn vũ múa và âm nhạc Trung Quốc cổ điển thực sự hiếm thấy và độc đáo.

Le Comte d’Auxois: ‘[Shen Yun] là cái gì đó hiếm thấy, rất hiếm thấy’


Palais des Congrès de Paris

Bá tước của xứ Auxois, người đại diện cho bá tước của Paris, nghệ sỹ trữ tình, và là bạn thân của người thừa kế ngai vàng nước Pháp, ca ngợi Shen Yun vì màn biểu diễn vũ múa và âm nhạc Trung Quốc cổ điển “hiếm có và độc đáo” của nó, “một sự thành công trong tất cả các khía cạnh”.

Về khía cạnh thẩm mỹ, nó dĩ nhiên là xuất sắc”, ông nói. “Có một tác phong chuyên nghiệp phi thường. Ngày nay, chương trình này là một cái gì đó hiếm có, rất hiếm có”.

Trang phục rất đẹp. Các ý tưởng về thiết kế nội thất và các hiệu ứng đặc biệt [phông nền] đặc biệt thú vị”.

Có nhiều thông điệp tinh tế, và điều này đều được đưa hết ra một cách tế nhị, dù là trong sự lựa chọn màu sắc, sắc thái, trang phục, hay là trong các bước đi, những diễn giải… Đây là một sự thành công trong mọi khía cạnh, đúng là như vậy!

Bá tước xứ Auxois xem Đoàn Nghệ Thuật Shen Yun diễn ở Paris

Bá tước đặc biệt thích sự phong phú về văn hóa của Shen Yun và sự hài hòa giữa các nghệ sỹ.

Shen Yun, “trên thực tế đại diện cho các giá trị và lịch sử của các quốc gia châu Á này, như là Trung Quốc, Đài Loan, v.v. Chúng tôi thấy chương trình này mong muốn đưa ra câu chuyện có thật và màu sắc trung thực mà chúng ta muốn thấy ngày nay”.

Khi được đề nghị nhận xét về dàn nhạc Shen Yun, ông trả lời: “Với một ai đó chẳng hạn như bản thân tôi là một nhạc sĩ, được nghe nhạc sống, thêm vào đó có một nhạc trưởng – lại là một phụ nữ, thì thật phi thường, thật tuyệt vời. Rất hiếm có và rất hay!”

Giai điệu hoàn toàn tuyệt vời và cũng được phối rất tốt. Sự phối nhạc này… không chỉ không có lỗi nào trong hòa âm, mà họ còn biết làm thế nào để cho các nhạc cụ hát, họ biết làm thế nào để đưa cái hiện đại vào trong đó trong khi tôn trọng những phương thức và quãng nhạc cổ xưa, những tác phẩm thời xưa”.

“Ở châu Á, và đặc biệt là Trung Quốc, họ thường sáng tác rất nhiều âm nhạc – để làm thành những tác phẩm theo phong cách nào đó. Tuy nhiên, ở đây, không theo phong cách của [bất kỳ ai]. Ở đây có những chủ đề chính xác, những quãng nhạc chính xác, chúng ta chỉ có thể làm điều này cách đây 1.000 năm hay 2.000 năm”.

Để mang lại một phong cách hiện đại thì phải phối dàn nhạc một cách thông minh và hài hòa, vì chúng ta đang ở thế kỷ 21”, Bá tước kết luận.

Bậc thầy về nghệ thuật biểu diễn khen ngợi các nghệ sĩ Shen Yun

Bà Marguerite Bertoni xem Đoàn Nghệ Thuật Shen Yun diễn ở Paris

Là một nữ nghệ sĩ nghệ thuật biểu diễn, cũng là giám đốc, và giáo viên, bà Marguerite Bertoni đã làm rung động khán giả trong nước và quốc tế hơn hai mươi năm qua.

Đề cập đến bản thân diễn xuất Shen Yun, bà nói: “Tôi cho rằng đây là một chương trình biểu diễn đòi hỏi phải có nhiều cố gắng, vì các nghệ sĩ làm chủ các động tác, giai điệu, và cử chỉ, và mọi thứ vô cùng chính xác, súc tích, với khả năng di chuyển từ cảnh này sang cảnh khác rất êm đềm”.

Bà Bertoni nói bà có đủ khả năng để đánh giá cao chất lượng của công ty có trụ sở ở New York đã sản xuất ra một chương trình tuyệt vời như vậy.

Trang phục rất tinh xảo, vì vậy tôi có thể mường tượng ra rằng phía sau hậu trường không có gì ngoài một chuỗi những hoạt động thay đổi trang phục. Mặc dù có một vài thủ thuật về chuyên môn, tôi vẫn có thể tưởng tượng ra sự hối hả và nhộn nhịp trên sân khấu và phía sau hậu trường để đạt được trình độ như khán giả đã thấy”.

Phần trình chiếu phông nền cũng hấp dẫn làm sao, nó cho phép một số nhân vật hiện thân, khi họ bỗng nhiên xuất hiện trên màn hình”.

Đây là một hiệu ứng động… và sau đó có sự chuyển tiếp giữa phông nền và sân khấu, trong đó các nghệ sĩ phải hết sức đồng bộ để có thể nắm bắt và thể hiện trên sân khấu các nhân vật mà được trình chiếu trên màn ảnh. Họ thực hiện thật tốt, cả từ trên sân khấu cho đến màn hình, cũng như từ màn hình đến sân khấu”.

Hiệu ứng phông nền “mang lại một chất lượng tuyệt như mơ” bà Bertoni nói.

Bà cảm thấy rằng sự tương tác giữa màn hình và sân khấu có tác dụng rất tốt vì trong thời Trung Quốc cổ xưa, các vị Thần luôn luôn là một phần của cuộc sống con người.

Cái này có tác dụng rất tốt vì các vị Thần luôn ở đó”, bà Bertoni nói. “Vì vậy có một quan niệm thế này rằng trong mỗi người có một viên ngọc!”.

Bà Bertoni sững sờ trước tài năng của các nghệ sĩ và đặc biệt là các diễn viên múa.

Tất nhiên, có sự kiểm soát cơ thể rất lớn… Cả nam diễn viên múa và nữ diễn viên múa đều có những động tác đặc biệt tao nhã”.

Khi được hỏi về mặt chuyên môn và cảm giác sân khấu, bà Bertoni nói, “Tất cả những cử động mang tính truyền thống đều được mã hóa – thực sự là có một chuỗi các con số được kiểm soát tốt. Trong các tiết mục, có rất ít điểm đánh dấu ở trên sàn, vì vậy thực sự có một sự kiểm soát tốt về mặt không gian, cực kỳ chính xác, đến cả nơi mà một người đặt chân, cánh tay và bàn tay cũng vậy, vì chi tiết trong các động tác tay cũng rất quan trọng”.

Mọi thứ được thực hiện ở một tốc độ rất nhanh để chúng ta có được cảm giác liền mạch. Rõ ràng cần phải rèn luyện hàng năm. Ngay cả nếu việc dàn dựng cho chương trình này không mất nhiều năm để đạt được trình độ kỹ thuật cao như thế, chắc chắn là phải mất nhiều năm để rèn luyện và kiểm soát thân thể”.

Một phần rất quan trọng trong sự thành công của thương hiệu Shen Yun là dàn nhạc hòa tấu.

Bà Bertoni kinh ngạc trước sự pha trộn hài hòa các nhạc cụ phương Đông cổ xưa và các nhạc cụ phương Tây đương đại của dàn nhạc.

Thật thú vị rằng các bạn có thể trộn lẫn các nhạc cụ cổ điển truyền thống với các nhạc cụ hiện đại. Hòa trộn thời gian và thời đại lúc nào cũng rất hay, để thấy rằng âm nhạc không có tuổi vì chúng ta có thể bỏ qua thậm chỉ cả nhiều thế kỷ”.

Âm nhạc không già đi hay lão hóa. Hiển nhiên là có các thể loại âm nhạc khác nhau… Tôi biết rất ít về âm nhạc của Trung Quốc, tôi không thể đưa ra cho bạn một quan điểm chính xác về phương diện này, nhưng nó có tác dụng vì có một sự đồng bộ giữa các nhịp điệu, và các bước nhảy cùng các động tác được làm chủ cho tới giây cuối cùng”.

Nguồn:
https://www.theepochtimes.com/n2/shen-yun-on-tour/shen-yun-lauded-by-le-comte-dauxois-un-spectacle-rare-219651.html
https://www.theepochtimes.com/n2/shen-yun-on-tour/performing-arts-connoisseur-marguerite-bertoni-applauds-shen-yun-artists-220219.html


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/4/18/132774.html#.T46g-rOO2Gh

Đăng ngày: 8– 7– 2012. Bản dịch có thể đươc hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share