[MINH HUỆ 29 – 06 – 2012]

Một đơn thỉnh nguyện được ký và điểm chỉ bằng vân tay bởi 15.000 người Trung Quốc kêu gọi công lý cho một học viên Pháp Luân Công đã chết trong khi bị giam giữ (The Epoch Times)

NEW YORK – Ít nhất 15.000 người dân ở vùng Đông Bắc Trung Quốc đã ký vào một đơn thỉnh nguyện bày tỏ sự ủng hộ trước việc một người phụ nữ trẻ yêu cầu chính quyền Trung Quốc điều tra cái chết của cha cô, một học viên Pháp Luân Công nổi tiếng. Ông Tần Nguyệt Minh (秦月明) – 47 tuổi – đã chết trong khi bị giam giữ hôm 26 tháng 02 năm 2011 tại Nhà tù Giai Mộc Tư ở tỉnh Hắc Long Giang. Có những vết bầm tím khắp toàn bộ cơ thể ông và máu chảy từ miệng và mũi của ông khi thi thể ông được trả về, điều này cho thấy ông đã bị tra tấn đến chết. (Hình ảnh).

Con gái của ông Tần bắt đầu thu thập chữ ký sau khi chính quyền liên tục từ chối yêu cầu điều tra của cô và gia đình, và thay vào đó lại bắt cóc mẹ và em gái cô. Với sự giúp đỡ của bạn bè và người thân, cô đã thu thập được 15.000 chữ ký trong khoảng hai tuần.

“Là một cô gái, tôi không có tiền cũng không có quyền lực”, cô gái Qin Rongqian 23 tuổi viết trong đơn thỉnh nguyện đề nghị những người khác ủng hộ cho việc kháng nghị của cô. “Nhưng tôi tin vào công lý và các giá trị đạo đức của người Trung Quốc. Làm sao giới cầm quyền lại có thể bỏ tù và giết hại dân thường tùy ý như vậy?”

Đơn thỉnh nguyện, đề ngày 31 tháng 05 năm 2012, cũng kêu gọi trả tự do cho mẹ và em gái cô – cũng là những học viên Pháp Luân Công, những người đang thụ lý lao động cưỡng bức trong thời hạn một năm rưỡi. Trong số các chữ ký, ít nhất một chữ ký là của một người lính gác đang công tác tại nhà tù nơi ông Tần đã bị giết hại.

Đây là lần thứ ba một công dân bình thường Trung Quốc công khai đòi công lý cho một học viên Pháp Luân Công trong vòng hai tháng qua.

Hồi tháng 5, đã rộ lên các báo cáo về việc một đơn thỉnh nguyện với 300 chữ ký và dấu vân tay điểm chỉ đã được lưu hành trong giới quan chức cấp cao của Đảng Cộng sản, trong đó có cả ông Tập Cận Bình và Lý Khắc Cường (người dự kiến ​​sẽ thay thế ông Hồ Cẩm Đào và Ôn Gia Bảo vào cuối năm nay). Đơn thỉnh nguyện, theo một nguồn tin tiết lộ, đã làm dấy lên cuộc tranh luận dữ dội ở cấp cao nhất của Đảng, trong đó một vài quan chức ủng hộ một kết cục hòa bình cho chiến dịch đàn áp Pháp Luân Công vốn được tiến hành bởi chế độ này từ năm 1999.

Những hành động như vậy của dân thường đang gia tăng mặc dù trong một vài trường hợp, bản thân những người ký tên đã bị bức hại.

Theo trang web Minghui.org của Pháp Luân Công, trường hợp, được cho là đầu tiên, mà người dân ký tên thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công diễn ra vào tháng 02 năm 2009 khi có 376 người dân làng bày tỏ sự phẫn nộ trước cái chết của một học viên nổi tiếng ở tỉnh Liêu Ninh. Thông thường người dân ký tên thật của họ và in dấu vân tay bằng mực đỏ bên cạnh chữ ký của mình, một thói quen vốn được sử dụng theo lịch sử ở Trung Quốc cho các văn bản pháp luật chính thức.

Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp kêu gọi các quan chức ở tỉnh Hắc Long Giang với ý thức công lý hãy chú ý đến các yêu cầu đưa ra trong đơn thỉnh nguyện mà trừng phạt những ai chịu trách nhiệm về cái chết của ông Tần Nguyệt Minh, và trả tự do cho vợ và con gái ông ngay lập tức. Trung tâm cũng kêu gọi các phương tiện truyền thông và các nhà ngoại giao nước ngoài ở Trung Quốc theo dõi sát sao và báo cáo về trường hợp này để giúp đảm bảo an toàn cho ba người phụ nữ can đảm.

Thông tin tham khảo:

Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp, Tháng 3 năm 2011, “Nhà tù Đông Bắc Trung Quốc bị đóng cửa sau khi những ca tử vong bị tiết lộ trên mạng internet”

Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp triển lãm ảnh, “Nhà tù Trung Quốc bị đóng cửa do những ca tử vong”

Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp, tháng 01 năm 2012, “Mẹ, con gái bị đưa vào trại lao động Trung Quốc vì khiếu nại về việc người cha đã chết trong khi bị giam giữ”

Báo Đại Kỷ Nguyên, tháng 06 năm 2012: “Một hành động hiếm hoi, lính gác nhà tù Trung Quốc thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công”

Bài viết FDIC: https://faluninfo.net/article/1230/

ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN CHI TIẾT, XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ TRUNG TÂM THÔNG TIN PHÁP LUÂN ĐẠI PHÁP:

Liên hệ: Gail Rachlin (+1 917-757-9780), Levi Browde (+1 845-418-4870), Erping Zhang (+1 646-533-6147), hoặc Joel Chipkar (+1 416-731-6000)
Fax: 646-792-3916 Email: contact@faluninfo.net, Website: https://www.faluninfo.net/

______________________

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/6/29/134184.html

Đăng ngày 6-7-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share