[MINH HUỆ 30 – 05 – 2012] Trang đầu tiên của đơn khiếu nại có chữ ký và dấu tay từ 300 gia đình, kêu gọi trả tự do cho người cùng làng và cũng là một học viên Pháp Luân Công ông Vương Hiểu Đông.

NEW YORK – 300 dân làng đã ký tên thật và in dấu tay của họ vào một đơn khiếu nại kêu gọi ngay lập tức trả tự do cho một giáo viên rất được tôn trọng ở làng của họ, người đã bị chính quyền bắt vì tập Pháp Luân Công.

Một nguồn tin đáng tin cậy đã nói với báo The Epoch Times rằng các quan chức cấp cao nhất của Đảng Cộng sản, trong đó có cả ông Tập Cận Bình và ông Lý Khắc Cường (dự kiến ​​sẽ lên thay thế ông Hồ Cẩm Đào và ông Ôn Gia Bảo vào cuối năm nay) đang tranh luận về đơn khiếu nại. Các quan chức ở cấp cao nhất của Đảng đang “nói về sự kiện này và hầu hết đang thúc đẩy một giải pháp hòa bình,” nguồn tin cho biết.

Tuy nhiên, các phe phái trong Đảng vốn trung thành với cựu chủ tịch Giang Trạch Dân, người đã đích thân phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999, đang quyết liệt cố gắng đàn áp những người khiếu nại. Theo trang Minghui.org (một trang web của Pháp Luân Công ở nước ngoài với một mạng lưới các nguồn tin rộng khắp Trung Quốc), phe của Giang Trạch Dân đã ra lệnh cho các quan chức ở thành phố Botou ép buộc dân làng rút đơn khiếu nại, và hơn nữa, ký một tuyên bố chấp nhận đường lối của Đảng về Pháp Luân Công.

“Đây là trường hợp gần nhất trong chuỗi các vụ việc mà người dân thị trấn và dân làng bước ra sau 13 năm bức hại Pháp Luân Công, và nói rằng họ sẽ không phục tùng nữa … các học viên Pháp Luân Công nên được tự do,” giám đốc điều hành  Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp ông Levi Browde nói.“Nhưng đây là lần đầu tiên chúng ta đã thấy số người này đưa tên thật của họ vào đơn khiếu nại, và họ cần được chúng ta giúp đỡ.”

“Ưu điểm tuyệt vời của tự do báo chí mà chúng ta có ở phương Tây,” ông Browde tiếp tục, “là nó có thể nói lên sự thật trước quyền lực. Đối với tất cả các kênh truyền thông phương Tây đặt tại Trung Quốc vốn đã thấy rằng sự hiện diện của họ có thể có một tác động tích cực đến người dân Trung Quốc và thế giới như thế nào, thì đây chính là lúc dành cho quý vị. Hãy đưa tin về câu chuyện này. Đừng bỏ mặc 300 dân làng dũng cảm này trước nguy hiểm” 

Bối cảnh

Theo trang Minghui.org, ông Vương Hiểu Đông (王晓东) là một giáo viên trường học nổi tiếng và rất được tôn trọng. Vào sáng ngày 25 tháng 02 năm 2012, khoảng 40 cán bộ được Cục Cảnh sát Botou cử tới lục soát nhà của ông Vương và bắt giữ ông. Một số thứ có giá trị, bao gồm máy tính và các thiết bị điện tử, cũng như hơn 20.000 nhân dân tệ bằng tiền mặt, đã bị tịch thu bởi cảnh sát từ nhà của ông Vương.

Ông Vương sau đó bị buộc tội sản xuất và phân phát đĩa compact có chứa thông tin phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Công, và giải thích về các tín ngưỡng thực sự của môn tập luyện Pháp Luân Công.

Việc các học viên Pháp Luân Công và những người ủng hộ phân phát tài liệu như vậy để vạch trần những điều dối trá từ một chiến dịch tuyên truyền tràn lan do Đảng thực hiện để phỉ báng Pháp Luân Công là một việc phổ biến ở khắp Trung Quốc.

“Hoàn toàn không có gì bất hợp pháp đối với việc phân phát tờ rơi và đĩa DVD,” Browde cho biết thêm. “Đó chỉ là một cái cớ để bắt cóc và giam cầm bất hợp pháp các học viên Pháp Luân Công”.

Đầu tháng 05, tức giận trước việc ông Vương bị chính quyền xử lý, 300 dân làng từ làng Zhouguantun, thành phố Botou, tỉnh Hà Bắc đã ký một đơn khiếu nại với tên đầy đủ và điểm chỉ dấu tay của họ, đòi thả ông Vương.

Các nguồn tin cho biết dân làng đang phải chịu áp lực từ phía chính quyền. Chị của ông Vương đã bị buộc phải rời khỏi nhà để tránh bị bắt.

Đơn khiếu nại của làng  Zhouguantun là tiếp nối một số đơn khiếu nại tương tự của cộng đồng vào năm ngoái kêu gọi trả tự do cho các học viên Pháp Luân Công đã bị bắt. Ngày 12 tháng 08 năm 2011, hơn 1.500 người từ Tần Hoàng Đảo ở tỉnh Hà Bắc đã ký một đơn khiếu nại có tiêu đề“Các vị sẽ xử lý ý kiến ​​quần chúng như thế nào.” Đơn kêu gọi các cơ quan có thẩm quyền thả ông Chu Hướng Dương (周向阳), 38 tuổi, một học viên Pháp Luân Công bị giam giữ tại nhà tù Binhai ở Thiên Tân (trước đây là nhà tù Gangbei). Ngày 08 tháng 02 năm 2012, Tổ chức Ân xá Quốc tế đã ban hành một kêu gọi hành động khẩn cấp về việc trả tự do cho ông Chu. (tin tức)

Ngày 17 tháng 06 năm 2011, hàng chục dân làng từ làng Fengman thành phố Cát Lâm đã ký một đơn khiếu nại gửi đến chính quyền thành phố thúc giục việc trả tự do cho gười cùng làng, 59 tuổi, ông Lưu Chí Thần (刘志臣), người đã bị giam giữ vì tập luyện Pháp Luân Luân Công. (tin tức)

THÔNG TIN CHI TIẾT XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ TRUNG TÂM THÔNG TIN PHÁP LUÂN ĐẠI PHÁP

Địa chỉ liên lạc: Gail Rachlin (+1 917-757-9780), Levi Browde (+1 845-418-4870), Erping Zhang (+1 646-533-6147), hoặc Joel Chipkar (+1 416-731-6000)

Fax: 646-792-3916 Email: contact@faluninfo.net, Website: https://www.faluninfo.net/


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/5/30/133705.html

Đăng ngày: 9– 6 – 2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share