Bài viết của học viên Ngộ Toàn

[MINH HUỆ 15-04-2012] Đám hắc thủ của cựu thế lực ở đâu? Chúng sẽ đến và bao quanh bạn khi bạn chấp trước vào tình. Chấp trước của bạn càng mạnh, chúng đến càng đông, và trong không gian này, bạn cảm thấy căng thẳng và nặng nề. Chúng chỉ rời đi khi bạn quyết tâm từ bỏ chấp trước-nó đến và đi như vậy.

Các hắc thủ của cựu thế lực làm việc như thế nào? Khi chúng nhận thấy sơ hở trong tâm tính của tôi, và chấp trước vào dục vọng, chúng tra cứu lịch sử đầu thai của tôi trong quá khứ. Các hắc thủ của cựu thế lực là tầng thấp của các Phật, Đạo và Thần của cựu vũ trụ, vì thế họ biết rõ lịch sử của luân hồi trong tam giới. Họ phát hiện ra rằng phó nguyên thần của tôi có một mối thâm thù lớn với phó nguyên thần của một nữ học viên học Pháp cùng tôi. Trong kiếp trước, người này đã cướp vợ của người kia. Sau đó, ông ấy bị giết, và kẻ sát nhân đi tù. Kiếp sau đó, cả hai nguyên thần đầu thai vào cùng một người, nhưng họ đã không loại bỏ được nghiệp lực. Vì người này đã giết chết người kia, có thể vợ hoặc người yêu của tôi là người phải trả nợ theo cách đó. Các hắc thủ của cựu thế lực sẽ gia tăng tình cảm, và nếu tâm của họ không chính thì không thể giải thoát được bản thân, khi đó họ đã có thể phá hoại Đại Pháp – hắc thủ của cựu thế lực sẽ có cớ để tiêu diệt cả hai người trong số họ.

Điều này không chỉ giới hạn vào tình, mà còn xuất hiện khi chúng ta nhận thức Pháp bằng cảm tính chứ không phải bằng lý trí. Các hắc thủ của cựu thế lực tận dụng một số sơ hở của chúng ta như là phỉ báng Phật Pháp trong quá khứ hoặc bất kính với Sư Phụ, và đẩy những người này ngộ theo chiều hướng lệch lạc—đến mức làm “chuyển hóa” các học viên, giúp Đảng Cộng sản Trung Quốc thực hiện những hành động bỉ ổi và hủy hoại những người tu luyện theo cách đó.

Đây là luật nhân quả: [theo logic của cựu thế lực thì là:] Nếu bạn có vấn đề về tâm tính, hắc thủ của cựu thế lực sẽ sử dụng nghiệp lực trong quá khứ để khảo nghiệm bạn. Nếu bạn vượt qua các khảo nghiệm, thì sau đó bạn sẽ có đủ điều kiện, nếu không, bạn sẽ bị hủy diệt. Nếu bạn bị hủy diệt, tức là như vậy, điều đó đảm bảo cho sự thành công của Chính Pháp và vũ trụ trong tương lai. Điều này nghe có vẻ như lập luận hợp lý và chặt chẽ.

Luật nhân quả là một cách thể hiện bất hoàn thiện của pháp của vũ trụ ở tầng thấp “thành, trụ, hoại diệt”. Đây là những quy định còn nhiều thiếu sót của cựu vũ trụ, nhưng các Phật, Đạo, và Thần ở tầng thấp rất giỏi loại bỏ nhiều thứ.

Tuy nhiên, cựu thế lực đã phạm tội nếu họ áp dụng việc này đối với các học viên Đại Pháp. Bản chất thật sự đằng sau hành động của họ là sự đố kị và ích kỉ. Cựu thế lực không thể nhìn thấu được luật nhân quả— có một nhiệm vụ cần các đệ tử Đại Pháp gánh vác và vô vàn sinh mệnh cao tầng cần được cứu. Họ không thể thích ứng với vũ trụ như một chỉnh thể để thấy được Chính Pháp, và không thể xem xét các vấn đề từ nhiều quan điểm khác nhau để có thể cứu độ được nhiều chúng sinh hơn. Điều này đã quyết định sự hủy diệt của chính họ.

cựu thế lực sẽ lập luận, “Tại sao anh/chị không hoàn trả hết nghiệp lực?” Tất nhiên chúng ta sẽ trả thông qua học Pháp, tập công, phát chính niệm và cứu độ chúng sinh. Chúng ta sẽ tiêu trừ một phần lớn nghiệp lực bằng cách làm ba việc, và chúng ta không cần phải hạn cuộc bản thân bởi luật nhân quả trong quá khứ. Ngược lại, vô số chúng sinh đã bị hủy hoại và vô số thiên thể đã bị hủy diệt bởi cựu thế lực dựa trên luật nhân quả, vì họ không còn có thể tự thân trả nghiệp. Đây là lý do vì sao chúng ta phải hoàn toàn phủ nhận sự an bài của cựu thế lực và vững bước trên con đường tu luyện đã được Sư Phụ an bài, vì chúng ta đang trong thời kì thích nghi với toàn thể vũ trụ.

Mặc dù chúng ta không thừa nhận sự an bài của cựu thế lực, khi chúng ta có những sơ hở trong tâm tính, chúng sẽ lợi dụng nó. Thật là đáng tiếc nếu như vô số chúng sinh bị hủy hoại chỉ vì chúng ta! Chừng nào mà Chính Pháp còn đang diễn ra, chúng ta vẫn có một cơ hội. Rút ra bài học từ những sai lầm của mình, xin đừng buông lơi bản thân, hãy chú ý tới mỗi niệm đầu, học Pháp chăm chỉ hơn và thoát khỏi luật nhân quả với chính niệm vững vàng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/4/15/超越狭隘的因果关系-255671.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/5/6/133115.html

Đăng ngày: 03– 6– 2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share