Bài viết của một Đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-01-2012]

Thần Vận phổ biến với mọi người trong và ngoài Trung Quốc

Công ty Lưu diễn Nghệ thuật Thần Vận đã trình diễn năm chương trình tại Nhà hát Lincoln Center’s David H. Koch tại New York từ ngày 11 đến 15 tháng 01 năm 2012. Vé xem của những chương trình này đều khó có thể kiếm được. Bất chấp trời lạnh, mọi người đứng đợi bên ngoài nhà hát để mua vé dự phòng, bao gồm những vé dành cho phòng chỉ đứng xem.

Bà Carman L. Lapointe người Canada, Phó Tổng thư ký Ban giám sát Nội bộ tại Liên hợp quốc (Under-Secretary-General for Internal Oversight Services – POPS), đã đến xem chương trình Thần Vận vào ngày 14 tháng Giêng. Bà nói rằng đây là một chương trình rất độc đáo và tuyệt mỹ, đã giúp bà hiểu thêm về văn hoá Trung Hoa. Bà đã lên mạng mua vé và rất ngạc nhiên rằng tất cả vé đã bán hết sạch. May mắn là bà đã mua được một vé tại chỗ trước khi chương trình bắt đầu, nhưng những bạn bè của bà đã không thể kiếm được chiếc vé nào.

Trong khi đó, tại Trung Quốc, rất nhiều người hy vọng có được một đĩa DVD Thần Vận, vì chương trình này bị cấm ở Trung Quốc. Một ông già nói, “Tôi nhận được một đĩa Thần Vận trong thùng thư của tôi vào năm ngoái. Sau khi xem xong, tôi rất vui mừng. Tôi đến thăm người hàng xóm và hỏi họ liệu có nhận được đĩa DVD không. Chương trình thật là hay! Tuy nhiên, tôi là người duy nhất trong chung cư này nhận được đĩa.”

Một phụ nữ nói khi tình cờ gặp một học viên, “Này chị, cuối cùng tôi cũng gặp được chị. Chị không biết là tôi đã xem bao nhiêu lần đĩa Thần Vận mà chị cho tôi lần trước đâu. Không may, cái đĩa đó đã bị hỏng. Có phải là vì tôi đã xem quá nhiều không? Tôi rất mừng khi gặp lại chị. Chị còn đĩa nào khác cho tôi xin không?”

Bị bức hại vì phân phát đĩa DVD Thần Vận

Bất chấp sự phổ biến của các chương trình Thần Vận, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bức hại, bắt bớ những ai phân phát đĩa Thần Vận. Cô Lưu Tố Anh, một học viên tại thành phố Thái Nguyên, thủ phủ tỉnh Sơn Tây, đã bị báo công an vào tháng 01 năm 2012 khi cô đang phân phát đĩa Thần Vận cho những sinh viên, và sau đó bị công an đồn công an Huệ Phong bắt.

Bà Chu Bội Lâm, bà Trần Vân Anh và bà Hồ Minh Trân, là những nhân viên của Công xưởng Vật tư thuộc Nhà máy Vũ khí Đạn dược Tương Dương. Họ đã bị giam tại trại giam thành phố Tương Dương và công an đã đột nhập nhà họ để lục soát.

Bà Lý Quế Anh, tại Trường Xuân, đã bị bắt vào tối ngày 16 tháng 08 năm 2009, trong khi phân phát đĩa Thần Vận tại vùng nông thôn. Bà cố gắng giải thích sự thật cho công an trên xe, nhưng lại bị đánh đập nhiều lần. Sau đó bà bị đưa vào trại cưỡng bức Lao động Hắc Chủy Tử. Vào ngày 02 tháng 03 năm 2011, bà bị đưa đến Trung tâm tẩy não Hưng Long Sơn từ trại cưỡng bức lao động bởi những nhân viên của Phòng 610.

Mong đợi sự trở lại của Văn hoá Thần truyền Trung Hoa

Nghệ thuật không có biên giới và có giá trị chung. Vẻ đẹp xuất phát từ tinh thần Chân-Thiện-Nhẫn, gắn liền với Pháp Luân Công, là điều mà mọi người, ai ai cũng có thể nhận định và ngưỡng mộ.

ĐCSTQ đã dùng mọi thủ đoạn để can nhiễu tới sự biểu diễn của các chương trình Thần Vận tại hải ngoại và bắt bớ những học viên phân phát những đĩa Thần Vận tại Trung Quốc đại lục. Những hành động đê hèn của họ thật sự không thể hiểu được. Văn hoá truyền thống hình thành phương cách tư duy và quan niệm chính thống, mà có lợi cho mọi người. Một khi con người chấp nhận những di sản văn hoá của họ và những nguyên lý Pháp Luân Công, họ sẽ có sự lựa chọn đúng đắn khi họ gặp Pháp Luân Đại Pháp. Khi điều này xảy ra, họ sẽ chọn sự thiện lương và chính nghĩa, và đứng lên chống lại tà ác và bạo ngược. Đến lúc đó, ĐCSTQ sẽ tan rã.

Một trong những mục đích của Thần Vận là giúp người Trung Quốc trở về với truyền thống của họ và tìm lại nguồn cội của họ, cũng như tín ngưỡng tinh thần của họ. Đó là những gì ĐCSTQ sợ hãi nhất, và đó cũng là lý do tại sao ĐCSTQ đã tìm đủ mọi cách để phá hủy văn hoá Trung Hoa trong mấy thập niên qua. Tuy nhiên, cả trong và ngoài Trung Quốc, những nỗ lực của ĐCSTQ, sẽ vẫn tiếp tục là vô vọng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/1/18/神韵演出一票难求和发放光盘遭中共迫害-251979.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/3/21/132299.html#.T3FyJXL0rMY

Đăng ngày 7-5-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share