Bài viết của Anh Tử

[MINH HUỆ 23 – 04 – 2012] Lý Trường Xuân, một trong những lãnh đạo chủ chốt của đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đã bí mật đến thăm Ottawa vào ngày 19 tháng 04 năm 2012. Ông Lý hiện là trưởng ban tuyên truyền và một trong chín thành viên của Ủy ban thường vụ Bộ chính trị ĐCSTQ. Đại sứ quán Trung Quốc ở Ottawa đã cố gắng giữ kín chuyến thăm của ông ta để tránh bị các học viên Pháp Luân Công đưa đơn kiện trong chuyến thăm. Để làm rùm beng sự ủng hộ trên bề mặt, một nhóm những người cao tuổi người Trung Quốc đã bị lừa đưa đến sân bay và sau đó được yêu cầu chào đón ông Lý sau khi ông ta xuống máy bay.

Chu Lập Mẫn, người phát ngôn của Phật học hội Pháp Luân Đại Pháp, nói rằng lãnh sự quán Trung Quốc giữ kín lịch trình của các quan chức tham gia vào cuộc bức hại Pháp Luân Công, sợ rằng các học viên sẽ kiện họ và biểu tình dọc theo các điểm dừng chân theo lộ trình của họ.

Chính phủ Canada im lặng về chuyến thăm của ông Lý trong khi các cơ quan phát ngôn chính thức của Trung Quốc đưa tin rộng rãi

Tờ báo Canada lưu hành rộng rãi nhất, The Globe and Mail, đã đưa tin vào ngày 20 tháng 04, “Một trong những nhân vật quyền lực nhất của Trung Quốc đã đến Ottawa mà không có thông báo trước. Trừ phi các bạn xem trên truyền hình của Trung Quốc”. Chính phủ Canada đã xem nhẹ chuyến thăm của ông Lý một cách bất bình thường, tạo nên một sự tương phản mạnh mẽ với những báo cáo chi tiết và rộng rãi trên các phương tiện truyền thông Trung Quốc như CCTV và Tân Hoa Xã. Theo tờ The Globe and Mail, Chính phủ Canada không hề thông báo rằng ông Lý sẽ đến. Vào hôm thứ Sáu, văn phòng của Thủ tướng Harper đã biến một cuộc gặp mặt chính thức thành một cuộc nói chuyện xuềnh xoàng giữa hai bên.

Những người cao tuổi người Trung Quốc bị lừa đưa đến sân bay

Blogger Goodsunny đã đăng thông tin trên một diễn đàn địa phương của Ottawa với tiêu đề “Sự lừa gạt của Trung tâm Văn hóa Trung Quốc Canada”. Trong bài viết, Goodsunny nói, “Chủ tịch Trung tâm Văn hóa Trung Quốc Canada đã lừa một số người già trong độ tuổi bảy mươi đến chào đón ông Lý. Họ nói với những người cao tuổi này rằng họ sẽ đến bảo tàng. Sau khi họ lên xe, ông ta nói với họ rằng họ sẽ đi đón ông Lý. Những người cao tuổi này đã ở ngoài đường từ khoảng tám giờ sáng đến 7 giờ tối”.

Bài viết của Goodsunny trên diễn đàn tiếng Trung Quốc địa phương của Ottawa

Theo một nguồn tin nội bộ, khoảng ba mươi người cao tuổi đã đi đón ông Lý. Họ ở ngoài cả ngày và được ăn hai bữa miễn phí tại một quán ăn tự phục vụ – ăn trưa và ăn tối – trước khi được đưa về nhà.

Goodsunny cũng nói trong bài viết rằng, “Tất nhiên là một số người cao tuổi muốn đi, nhưng chắc chắn không phải tất cả họ đền muốn chào đón một người XXXX như vậy. Nếu Trung tâm Văn hóa muốn [thỏa mãn ông Lý], thì cần phải nói cho những người cao tuổi đó biết thay vì lừa họ để làm như vậy… Tôi không hiểu tại sao chính quyền Canada cung cấp tiền cho một trung tâm rác rưởi như vậy”.

Quá trình tham gia tích cực của ông Lý vào cuộc bức hại Pháp Luân Công

Ông Lý là bí thứ Đảng ủy tỉnh Liêu Ninh từ năm 1998 đến năm 2002. Trong thời gian này, tỉnh Quảng Đông là một trong những tỉnh có số trường hợp bức hại cao nhất. Từ tháng 07 năm 1999 đến tháng 01 năm 2004, có 23 học viên Pháp Luân Công ở Quảng Đông được xác nhận đã bị giết hại trong cuộc bức hại. Con số này cao thứ tám trong số các tỉnh của Trung Quốc. 604 học viên với tên được xác nhận đã bị giam giữ ở 52 trại lao động cưỡng bức, nhà tù, và trung tâm tẩy não ở Quảng Đông.

Khi Giang Trạch Dân phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào tháng 07 năm 1999, Lý Trường Xuân nhanh chóng thể hiện sự tán thành cuộc đàn áp bất hợp pháp. Ông ta đã yêu cầu 2,9 triệu đảng viên ở tỉnh Quảng Đông “nâng cao sự hiểu biết của họ” về cuộc đàn áp và nhiều lần ra lệnh “đàn áp khốc liệt” Pháp Luân Công.

Trong khi ông Lý làm trưởng ban tuyên truyền và là ủy viên thường trực bộ chính trị, ông ta không tiếc sức để lừa dối công chúng, nói xấu Pháp Luân Công, và kích động thù hận Pháp Luân Công. Ông ta đã chỉ thị cho tất cả các hãng thông tấn truyền hình và phát thanh, cùng các triển lãm, tuyên truyền các quan điểm vu khống Pháp Luân Công khắp cả nước.

Ông Lý Trường Xuân bị kiện ở hải ngoại năm 2004 và 2010

Ngày 02 tháng 07 năm 2004, ông Lý đã bị kiện bởi các học viên Pháp Luân Công ở Paris trong khi đang thăm nước Pháp. Ông ta bị cáo buộc là đồng phạm tội tra tấn trong cuộc bức hại Pháp Luân Công. Ngày 27 tháng 09 năm 2010, khi ông Lý thăm Ireland, các học viên Ireland đã đệ đơn kiện ông ta lên tòa án hình sự Dublin, vì vai trò quan trọng của ông ta trong việc chỉ huy tra tấn, giết hại, và diệt chủng các học viên Pháp Luân Công.

Lịch trình của các quan chức ĐCSTQ mà tham gia tích cực vào cuộc bức hại Pháp Luân Công được giữ bí mật khi họ công du nước ngoài”, người phát ngôn của Phật học hội Pháp Luân Đại Pháp nói, “Nhưng, họ cảm thấy cần phải tạo ra một bầu không khí với những người Trung Quốc ở địa phương chào đón họ. Mỗi lần họ ra nước ngoài, họ đều lo sợ — sợ bị kiện bởi một ai đó từ trong đám đông”.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/4/23/李长春访加-中使馆严格保密-惧怕起诉(图)-256085.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/4/25/132889.html#.T5qQSbMe6n9

Đăng ngày: 2– 5– 2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share