[MINH HUỆ 03 – 04 – 2012] Công ty Nghệ Thuật Biểu Diễn Shen Yun New York nổi tiếng thế giới đã có chín buổi trình diễn cho những khán giả nồng nhiệt tại tòa nhà tưởng niệm quốc gia Tưởng Giới Thạch ở Đài Bắc, Đài Loan, từ ngày 20 đến 25 tháng 3 năm 2012. Đài Bắc là trung tâm tài chính, kinh tế và văn hóa của Đài Loan và tự hào là nơi có một trong những bộ sưu tập các hiện vật và các tác phẩm nghệ thuật Trung Hoa lớn nhất trên thế giới.

Giọng nữ cao nổi tiếng Đài Loan: ‘Tôi thấy buổi diễn tối nay rất có ý nghĩa

Gloria Su nói về trải nghiệm với Shen Yun của bà tối ngày 24 tháng 3. (Ảnh của The Epoch Times)

Trong số nhiều vị khách mời tài năng đến xem buổi trình diễn của Đoàn Nghệ Thuật Shen Yun có bà Gloria Su, một giọng nữ cao Đài Loan nổi tiếng thế giới đã từng biểu diễn ở Mỹ và châu Á.

Bà hết lời ca ngợi phong cách bel canto của ca sĩ đoạt giải thưởng hát đơn của Shen Yun. “Tất cả giọng hát của họ đều có sức mạnh”, bà nói.

Mỗi tiết mục đều có tính độc đáo riêng. … Tôi hoàn toàn bị cuốn hút bởi điều đó! Các vũ điệu thật tuyệt vời, cũng như âm nhạc và ánh sáng. Tôi cho rằng đây là một chương trình rất hiếm có. Màn trình diễn tổng thể với sự phối hợp của âm nhạc, các vũ điệu, và màn hình nền—nó đơn giản là một vẻ đẹp hiếm thấy”.

Bà Su bình luận về sự phối hợp hoàn hảo giữa âm nhạc và múa. “Chỉ mới kết hợp giữa múa cổ điển Trung Quốc với âm nhạc sống động như vậy đã tuyệt vời rồi. Và toàn bộ màn trình diễn cũng rất cảm động”.

Phong cách hát bel canto thật nổi bật. Những ca sĩ hát đơn thực sự đắm mình vào lời bài hát. Dựa trên chất giọng và sự biểu cảm của mình, mỗi ca sĩ hát đơn có một đặc điểm riêng. Âm nhạc được thể hiện bởi những [ca sĩ hát đơn] này thực sự mạnh mẽ. Tất cả những ca sĩ này đã tham gia vào các cuộc thi thanh nhạc và hết sức chuyên nghiệp. Thật tuyệt vời khi được chứng kiến một chương trình như thế này”.

Phông nền kỹ thuật số sinh động là một nét độc đáo của Shen Yun, điều đặc biệt gây ấn tượng với bà Su. “Công nghệ tuyệt vời. Với những hình ảnh động, các nghệ sĩ biểu diễn đã biến mất một cách bình thường. Nó rất chân thực. Sự chuyển tiếp giữa phông nền và sân khấu là hoàn hảo”.

Bà Su, với một nền tảng kiến thức âm nhạc sâu rộng, đã ca ngợi âm nhạc của buổi diễn: “Dù là kỹ thuật, piano, hay dàn nhạc sống, mọi thứ đều được làm rất chuyên nghiệp. Tuyệt vời. Thái độ của từng nghệ sĩ độc tấu và nghệ sĩ biểu diễn đáng được tôn trọng”.

Bà nhận xét về ý nghĩa tổng thể của chương trình mà bà nhận thấy. “Bản thân âm nhạc là hay và khi nó kết hợp với múa, một thông điệp tâm linh có thể mang đến lợi ích cho tâm hồn của khán giả đã được truyền đi … Tôi thấy buổi diễn tối nay rất có ý nghĩa”.

Nghệ sĩ vĩ cầm nổi tiếng: Diễn xuất của Shen Yun thật tuyệt diệu

Ông Juin-Ying đến xem buổi trình diễn của công ty Nghệ Thuật  Biểu Diễn Shen Yun New York, tại tòa nhà tưởng niệm Tưởng Giới Thạch ở Đài Bắc, tối ngày 23 tháng 3. (Ảnh của The Epoch Times)

Trong số khán giả có ông Juin-Ying Lee, giáo sư và chủ tịch Học viện Âm nhạc tại trường đại học quốc gia Chiao Tung, và là giám đốc của Pro Arte Trio.

Trong cuộc phỏng vấn sau buổi diễn, ông Lee đánh giá cao Shen Yun. “Trình độ biểu diễn của cả các nghệ sĩ và nhạc sĩ của dàn nhạc Shen Yun là rất cao. Toàn bộ cảnh phông nền trên sân khấu và biên đạo múa rất tuyệt vời”.

Nhận xét về dàn nhạc Shen Yun, ông nói, “Trình độ biểu diễn của dàn nhạc ở đẳng cấp rất cao”.

Ông Lee nói rằng ông cũng hiểu được vô số giờ rèn luyện mà các thành viên dàn nhạc phải trải qua. “Thành viên của dàn nhạc của Đoàn Nghệ Thuật Shen Yun có sự kỷ luật rất tốt, và họ chơi nhạc hết sức hòa hợp”.

Ông cho rằng toàn bộ màn trình diễn đã được đồng điệu tuyệt vời như thế nào, từ những phông nền động cho tới âm nhạc và các vũ điệu. Ông Lee nói rằng các tiết mục biểu diễn rất sáng tạo và cảm động, đặc biệt là các tiết mục, Tôn Ngộ Không sinh ra như thế nào, và Cuộc gặp gỡ thần kỳ của các học viên Đại Pháp.

Ông Lee nói rằng Shen Yun như là một hoạt động nghệ thuật rất tinh tế, và nó đại diện cho các lĩnh vực thiết kế mĩ thuật, múa, âm nhạc, hiệu ứng âm thanh, nghệ thuật biểu diễn và các biểu cảm trên khuôn mặt nghệ sĩ. Ông nói rằng các nghệ sĩ biểu diễn “rất tận tụy”, nói thêm rằng, “Trên thực tế, thiết kế của toàn bộ chương trình này là tuyệt diệu”.

 Nghệ sĩ vĩ cầm: Shen Yun ‘đầy giá trị nghệ thuật

Nghệ sĩ vĩ cầm Kengming Tsai, giảng viên của trường đại học mỹ thuật quốc gia Đài Loan, phát biểu sau buổi diễn rằng: “Shen Yun đầy giá trị nghệ thuật”.

Ông Tsai rất thích tất cả các tiết mục, và nói rằng chúng tuyệt vời và đặc sắc. Ông đặc biệt chú ý đến từng màn múa phối hợp tốt ra sao với âm nhạc của dàn nhạc sống.

Âm nhạc và vũ điệu cùng hòa hợp rất tinh tế, và các cử động múa được phối hợp hoàn hảo với đỉnh cao của âm nhạc“.

Giống như âm nhạc có cảm xúc, ông nói, vũ điệu cũng có cảm xúc ở trong các cử động, điều mà có thể được thể hiện theo những nốt nhạc khác nhau.

“Một số hành động đơn giản, như vấp ngã, được đi kèm bởi tiếng gõ. Khi nhảy lên, tiếng nhạc kéo dài thể hiện cho động tác nhảy. Chẳng hạn như trong tiết mục Sân luyện võ thuật, kèn đồng và kèn trompet thường được dùng để thể hiện nhiều phong cách nhau [của các động tác]. Tôi nghĩ rằng chúng [sự giải thích các động tác bằng âm nhạc] rất hay và được trình bày đa dạng”, ông nói.

Ông Tsai, tốt nghiệp Đại học Âm Nhạc và Nghệ Thuật Biểu Diễn, Viên, Áo là một cựu chỉ huy dàn nhạc trong dàn nhạc giao hưởng Thế Kỷ của Đài Loan. Ông hiện làm nhạc trưởng của dàn nhạc Pro Arte Đài Loan, và là giảng viên của đại học mỹ thuật quốc gia Đài Loan.

Ông nói rằng để nghệ thuật có giá trị, nó phải có khả năng thu hút và làm cảm động khán giả. “Shen Yun có nhiều thứ đẹp, trong đó có vẻ đẹp âm nhạc và vũ điệu, thứ mà có thể thu hút khán giả. Bằng việc kết hợp nghệ thuật âm nhạc với nghệ thuật múa, Ôi! Nó thực sự tuyệt đẹp,  làm say đắm khán giả và khiến họ muốn xem lần nữa”, ông hăng hái nói.

Ông nói ông bị cảm động bởi sự phong phú của các chủ đề khác nhau trong lịch sử lâu dài của Trung Quốc. “Có một số câu chuyện, một số điệu múa dân gian, ví dụ như điệu múa Amei [của Đài Loan] và điệu múa thời nhà Thanh, phu nhân Mục Quế Anh, Tây du ký, và một số tác phẩm văn học. Quả thực, các chủ đề của nó rất phong phú”.

Ông hoàn toàn bị cuốn hút bởi màn độc tấu đàn nhị của cô Thích Hiểu Xuân, và đã phải thốt lên, “Không chê vào đâu được! Có rất nhiều nghệ sĩ tài năng trong dàn nhạc này. Đàn nhị được gảy một cách đáng kinh ngạc. Từ những giai điệu tôi có thể cảm nhận được nỗ lực mà người gẩy đàn đã phải bỏ ra. Thực sự rất cảm động. Tôi băn khoăn làm thế nào cô ấy có thể phối hợp đồng thời các kỹ năng tay trái và tay phải rất tốt để đạt được sự hoàn hảo như vậy. Tôi háo hức chờ đợi màn biểu diễn tiếp theo của cô ấy”.

Màn biểu diễn đơn ca của giọng nam cao Hồng Minh đặc biệt thu hút sự chú ý của ông Tsai. Ông nói rằng kỹ năng ca hát và độ rung của giọng nam cao là bẩm sinh. “Cách mà tôi đánh giá một ca sĩ là liệu kỹ năng hoặc chất giọng của anh ta có thể làm cảm động trái tim tôi không. Là một nhạc sĩ, tôi cho rằng ‘Không chê vào đâu được’ làm sao âm sắc của anh ta lại đẹp như vậy và làm sao anh ta có thể hát cả bài mạch lạc như vậy? Tôi luôn chú ý đến khía cạnh này. Trên thực tế, tôi xem Shen Yun dựa trên quan điểm của các kỹ năng nghệ thuật”.

Ca sĩ nổi tiếng Đài Loan: ‘Mọi người nên đi xem diễn xuất Shen Yun

Giọng ca bất hủ nổi tiếng Đài Loan Rain Hsien đã tham dự buổi biểu diễn của công ty Nghệ Thuật Biểu Diễn Shen Yun ngày 23 tháng 3 năm 2012 (Ảnh của The Epoch Times)

Cũng yêu mến buổi diễn có giọng ca bất hủ Đài Loan Rain Hsieh. “Âm nhạc tuyệt vời, và sự đồng bộ giữa âm nhạc và vũ điệu thực sự rất tốt”, ông nói.

Màu sắc của trang phục rất đẹp và chân chính. Tôi cảm thấy toàn thân mình rất thoải mái và dễ chịu. Mọi người nên đến xem chương trình này, nếu không họ sẽ hối tiếc”.

Ông thúc giục mọi người không nên bỏ lỡ cơ hội này. Ông nói, “Mọi người nên đến xem diễn xuất Shen Yun”.

Kỹ năng múa của các nghệ sĩ thật phi thường. Màu sắc [của trang phục và phông nền] rất đẹp”, ông Hsieh nói.

Ông ngạc nhiên trước sự thật là âm nhạc và vũ đạo đều nguyên gốc và được sáng tác hàng năm bởi các nhạc sĩ và biên đạo múa của chính công ty. Ông Hsieh nói, “Âm nhạc tuyệt vời! Thật kinh ngạc làm thế nào nó có thể hài hòa tốt như vậy với vũ đạo. Họ sáng tác nhạc trước, hay biên đạo múa trước vậy?” ông hỏi.

Ông Hsieh đặc biệt cảm động với tiết mục, Cuộc gặp gỡ thần kỳ của các học viên Đại Pháp miêu tả cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp, một môn tu luyện tinh thần truyền thống ở Trung Quốc ngày nay.

Ông nói rằng các cảnh miêu tả việc giải cứu các học viên Đại Pháp của các tiên nữ “sẽ mang lại lợi ích cho mọi người ở nhiều khía cạnh khác nhau”.

Ông Hsieh đưa ra kết luận rằng trong chuyến đi trở về Đài Chung, ông sẽ giới thiệu Shen Yun cho bạn bè “để nắm lấy cơ hội xem chương trình này”.
Nguồn:
https://www.theepochtimes.com/n2/shen-yun-on-tour/world-renowned-taiwanese-soprano-powerful-vocals-by-shen-yun-soloists-211305.html
https://www.theepochtimes.com/n2/shen-yun-on-tour/famous-violinist-shen-yun-performance-is-marvelous-210909.html
https://www.theepochtimes.com/n2/shen-yun-on-tour/violinist-shen-yun-is-full-of-artistic-value-211786.html
https://www.theepochtimes.com/n2/shen-yun-on-tour/taiwanese-singer-one-would-regret-missing-shen-yun-211441.htm


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/4/3/132519.html#.T3u-fvCO2Gh

Đăng ngày: 9 – 4 – 2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share