[MINH HUỆ 16 – 03 – 2012] Công ty Nghệ Thuật Biểu Diễn Shen Yun New York, với sứ mệnh khôi phục nền văn hóa thần truyền kéo dài năm nghìn năm của Trung Quốc, đã diễn sáu buổi tại Trung tâm Văn hóa thành phố Đài Nam ở Đài Loan từ ngày 07 đến ngày 11 tháng 03 năm 2012. Thành phố Đài Nam, là thành phố lâu đời nhất và là thành phố lớn thứ tư của hòn đảo này, nổi tiếng với di sản văn hóa phong phú và các điểm di tích lịch sử .

Thị trưởng thành phố Đài Nam: Shen Yun một ‘màn diễn xuất tuyệt vời và kỳ diệu’


Thị trưởng thành phố Đài Nam Lai Qingde (Ảnh của The Epoch Times)

Thị trưởng thành phố Đài Nam Lai Qingde miêu tả Shen Yun là “chương trình biểu diễn rất dễ chịu, hứng khởi, tuyệt vời, và kỳ diệu!

Ông Lai ngạc nhiên trước thực tế rằng hàng năm khi ông xem Shen Yun, các tiết mục không chỉ khác biệt, mà chúng còn luôn luôn mới mẻ và khiến cho khán giả kinh ngạc.

Ngài Thị trưởng nhận thấy Shen Yun chứa đựng “nền văn hóa thâm sâu, các loại hình nghệ thuật tuyệt vời, và bao gồm các cấp bậc  nghệ thuật khác nhau”.

Ông Lai nhận xét về các nền văn hóa và các điệu múa dân tộc được diễn xuất bởi Shen Yun, đặc biệt điệu múa thời nhà Thanh (Những thị vệ nhà Thanh) — mà ông miêu tả là tinh tế và duyên dáng — và điệu múa Amei của Đài Loan (Trên những dãy núi).

Điệu múa Amei của Đài Loan và điệu múa thời nhà Thanh thật tuyệt vời và tráng lệ!” ông thốt lên.

Là cựu lãnh đạo của Tiểu Liên minh châu Á, Liên minh Điều tra cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc, ông Lai đặc biệt đồng cảm với tiết mục miêu tả câu chuyện chân thành về các học viên Pháp Luân Công đang bị bức hại vì niềm tin của họ, nhưng họ vẫn kiên định. Ông bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với các học viên.

Tôi luôn luôn ủng hộ Pháp Luân Công. Tôi cho rằng sẽ rất tốt khi dùng vũ múa để quảng bá các tiêu chuẩn Chân, Thiện, và Nhẫn của Pháp Luân Công”, ông giải thích.

Thị trưởng Lai bày tỏ sự cảm kích trước việc Đoàn Nghệ Thuật Shen Yun  trở lại Đài Nam. “Với tư cách là một Thị trưởng, tôi chân thành chào đón màn biểu diễn của Đoàn Nghệ Thuật Shen Yun ở Đài Nam, vì nó cho phép các công dân của thành phố Đài Nam được xem một chương trình biểu diễn tuyệt vời như vậy”.

Giám đốc dàn nhạc: Shen Yun ‘sự kết hợp  hoàn hảo của âm nhạc, vũ múa, và phông nền’

Chỉ huy Reng Huang, Wei Kai-Jen, và bạn ông, Chen Wan-Lin, đến xem Đoàn Nghệ Thuật Shen Yun biểu diễn ở Đài Nam (Ảnh của The Epoch Times)

Cũng đến xem biểu diễn có ông Wei Kai-Jen, chỉ huy dàn nhạc Feng-Huang, và bạn ông, cô Chen Wan-Lin.

Ông Wei nói về việc ông ấn tượng ra sao với Shen Yun. “Sự kết hợp hoàn hảo của vũ múa, âm nhạc, và phông nền động làm cho chương trình biểu diễn này trở thành một chương trình biểu diễn đẳng cấp đệ nhất thế giới”.

Ông cảm thấy dàn nhạc Shen Yun là màn trình diễn bằng cả trái tim và tâm hồn. “Khán giả xem biểu diễn trên sân khấu, nhưng linh hồn thực sự của chương trình này là âm nhạc biểu diễn trực tiếp từ dưới sân khấu. Đó là linh hồn của chương trình biểu diễn này”.

Ông Wei miêu tả phần soạn nhạc thật “tuyệt diệu!” nói thêm rằng, “Việc soạn nhạc không chỉ giới hạn ở việc sản xuất âm nhạc mà âm nhạc phải mở rộng để phối hợp với vũ múa và cũng như thiết kế các phông nền động”.

Ông cũng khen Shen Yun vì sự sáng tạo và nghệ thuật biên đạo của nó. “Nó hợp nhất từng hình thức nghệ thuật nguyên gốc một cách tự nhiên với âm nhạc”, ông nói.

Ông Wei nói rằng màn diễn xuất của Shen Yun “được dàn dựng hoàn hảo cả về âm nhạc, vũ múa, và phông nền. Đây là ba nhân tố làm cho nó trở thành nghệ thuật đệ nhất!

Cô Chen, là một người chuyên về âm nhạc Trung Hoa và hiện là người kéo đàn nhị ngồi ghế, nói rằng âm nhạc được sáng tác bởi nghệ sĩ độc tấu đàn nhị Thích Hiểu Xuân của Shen Yun , “nhẹ nhàng và say đắm lòng người, với nhiều cảm xúc”. Cô cho rằng dàn nhạc Shen Yun đã hòa trộn các nhạc cụ Đông và Tây phương một cách hoàn hảo.

Cô cũng nói về những trang phục tinh xảo và mềm mại, nhận thấy rằng màu sắc và chất liệu vải của các trang phục “bồng bềnh trong không trung một cách rực rỡ”.

Các nhà thiết kế rất tỉ mỉ trong việc phối hợp màu sắc và các chất liệu quần áo. Bữa tiệc nghệ thuật này thật đáng giá”, cô kết luận.

Đạo diễn phim: Shen Yun ‘có thể làm người ta cảm động rớt nước mắt’


Đạo diễn phim Joseph Kuo xem Đoàn Nghệ Thuật Shen Yun biểu diễn ở Đài Loan (Ảnh của The Epoch Times)

Đạo diễn phim võ thuật Joseph Kuo miêu tả Shen Yun là “Rất, rất cảm động! Nó có thể làm người ta cảm động rớt nước mắt”.

Ông Kuo, đã đạo diễn 28 bộ phim, rất nổi tiếng ở Hồng Kông và Đài Loan trong những năm 1970. Ông nói rằng ông đã xem Shen Yun bảy năm liên tiếp và mỗi lần ông xem, ông “đều cảm động”. Ông nói thêm, “Không thể mô tả bằng ngôn từ”.

Ông Joseph Guo ca ngợi các kỹ năng của các nghệ sĩ biểu diễn lưu ý rằng họ đã phải bỏ ra bao nhiêu thời gian, năng lượng, và nỗ lực trong quá trình tập luyện.

(Các diễn viên múa) hầu như cứ ba đến năm giây lại chuyển động tác trong tất cả các tiết mục. Nếu không có việc rèn luyện nghiêm khắc liên tục, thì không thể nào làm được như thế”, ông nhận xét.

Đã rất nhiều năm hoạt động trong giới phim ảnh Hồng Kông và Đài Loan, ông Kou nói rằng Shen Yun luôn luôn ở trình độ đệ nhất trong các lĩnh vực nghệ thuật, biên đạo, trang phục, và thiết kế mỹ thuật.

Ông giải thích, “Đặc biệt, phông nền năm nay đúng là một huyền thoại. Tôi đang suy nghĩ, ‘Loại thiết kế nghệ thuật và công nghệ máy tính nào có thể tạo ra được một hiệu ứng cao đến vậy?’ Trong vài thập kỷ qua, chỉ có Shen Yun mới có thể có được hiệu suất tuyệt vời như vậy”.

Ông Kuo đánh giá cao Shen Yun, nói, “Đây là một thứ gì đó khó gặp một lần trong đời. Nó quả thực rất tuyệt vời. Đừng do dự, và đừng lãng phí thời gian chờ đợi để xem nó”.

Cứ khi nào tôi xem chương trình biểu diễn này, tôi đều cảm động. Quả thực tôi đã cảm động sâu sắc”. Ông cũng nói khi Shen Yun diễn ở Cao Hùng vào tuần tới, ông muốn đến xem  một lần nữa. “Hàng năm tôi xem chương trình hai hoặc ba lần”.

Tổng giám đốc: Shen Yun một ‘sự hợp nhất của nghệ thuật và văn hóa’


Ông Heinz Wang, Tổng giám đốc  công ty TNHH Wenchi & Brothers, và vợ ông xem Đoàn Nghệ Thuật Shen Yun biểu diễn ba năm liên tiếp (Ảnh của The Epoch Times)

Cũng đến xem biểu diễn có ông Heinz Wang, Tổng giám đốc công ty TNHH Wenchi & Brothers, người đã xem diễn xuất Shen Yun ba năm liên tiếp.

Ông Wang nói ông cảm thấy một mối liên hệ sâu xa với các học viên Pháp Luân Công sau khi xem cảnh tượng các vị Thần hạ thế để cứu các học viên bị bức hại.

Ông cảm thấy chương trình biểu diễn này cấp cho mọi người một cơ hội để biết chân tướng về cuộc bức hại những người tốt này.

Tôi tình cờ được gặp nhiều học viên Pháp Luân Công ở những nơi khác nhau trên thế giới. Tôi cảm nhận được một tinh thần kiên định”, ông Wang nói.

Ông miêu tả diễn xuất Shen Yun là một “sự hợp nhất của nghệ thuật và văn hóa

Tổng giám đốc trong lĩnh vực công nghiệp: Shen Yun ‘thực sự tuyệt vời và rất kỳ diệu’


Tổng giám đốc trong lĩnh vực công nghiệp Xiuping Lin và vợ ông đến xem Đoàn Nghệ Thuật Shen Yun hôm 07 tháng 03 (Ảnh của The Epoch Times)

Ông Xiuping Lin khen các nghệ sĩ biểu diễn Shen Yun, nói rằng họ hẳn đã phải trải qua sự rèn luyện nghiêm túc để đạt đến được một mức độ cao về hiệu suất như vậy.

Ông cũng cảm thấy rằng Shen Yun  có thể nâng cao tiêu chuẩn văn hóa ở Đài Loan. “Nó thực sự tuyệt vời!” ông nói.

Toàn bộ chương trình thực sự tuyệt vời và rất kỳ diệu”, ông nói thêm.

Ông Liu Xiu Ping nói rằng phông nền sống động khiến ông cảm thấy như ông là một phần của những gì đang diễn ra trên sân khấu.

Trên thực tế, mỗi ngày tôi đều rất bận rộn. Xem biểu diễn khiến tôi cảm thấy rất thư giãn, vì nó rất truyền cảm và cảm động. Nó đã cho tôi một cảm giác hòa nhập, và tôi cảm thấy như  tôi là một phần của chương trình biểu diễn này”.

Nguồn:
https://www.theepochtimes.com/n2/shen-yun-on-tour/tainan-city-mayor-says-shen-yun-a-marvelous-and-fabulous-performance-203510.html
https://www.theepochtimes.com/n2/shen-yun-on-tour/orchestra-director-shen-yun-first-class-international-performance-203291.html
https://www.theepochtimes.com/n2/shen-yun-on-tour/film-director-hard-to-come-by-once-in-a-lifetime-202916.html
https://www.theepochtimes.com/n2/shen-yun-on-tour/general-manager-shen-yun-has-profound-meaning-203315.html


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/3/16/132118.html

Đăng ngày: 5 – 4– 2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share