Bài của một học viên ở Nam Phi

[MINH HUỆ 23-03-2012] Sáng ngày 21 tháng 03 năm 2012, nhiều tổ chức và nhóm ở Nam Phi đã tổ chức các sự kiện khác nhau nhằm kêu gọi sự chú ý của công luận đến các vấn đề nhân quyền. Các học viên Pháp Luân Công đã biểu diễn các bài công pháp trên quảng trường trước tòa thị chính thành phố Durban, giới thiệu Pháp Luân Công cho khách qua đường, và phơi bày cuộc bức hại kéo dài 12 năm của Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Công.

Ngày 21 tháng 03 là Ngày Nhân quyền Nam Phi, để tưởng nhớ vụ thảm sát Sharpeville xảy ra ngày 21 tháng 03 năm 1960. Vụ thảm sát này là kết quả của cuộc biểu tình chống lại chế độ Apartheid ở Nam Phi


Người dân xem các biểu ngữ Pháp Luân Công trước toà thị chính thành phố Durban

Một số biểu ngữ và áp phích đã giới thiệu Pháp Luân Công và phơi bày sự tàn bạo của ĐCSTQ trong cuộc bức hại. Các học viên đã phát tờ rơi cho khách qua đường và giải thích sự thật về cuộc bức hại. Nhiều người đã dừng lại để xem các biểu ngữ và hỏi những câu hỏi về Pháp Luân Công.

Bối cảnh

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn truyền thống của Trung Quốc với đặc điểm tập luyện cả về tâm và thân. Môn tập luyện này bao gồm các động tác chậm rãi, nhẹ nhàng và thiền định. Các nguyên lý của môn này là tu luyện theo Chân-Thiện-Nhẫn. Môn tập luyện lần đầu tiên được giới thiệu ở Trung Quốc vào năm 1992 và nhanh chóng lan truyền trên khắp Trung Quốc và sau đó ra hải ngoại, chủ yếu qua đường truyền miệng. Những lợi ích to lớn của môn tập luyện trong việc nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần cùng tiêu chuẩn đạo đức của con người, cũng như ảnh hưởng tích cực của nó trong cộng đồng và toàn xã hội, đã được công nhận khắp thế giới. Hiện nay, Pháp Luân Công có khoảng hơn 100 triệu người tập luyện tại hơn 80 quốc gia trên thế giới. Các cuốn sách chính của Pháp Luân Công đã được dịch ra hơn 30 ngôn ngữ.

Vào ngày 20 tháng 07 năm 1999, Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã phát động một cuộc bức hại tàn bạo đối với Pháp Luân Công. Kể từ khi bắt đầu cuộc bức hại, các học viên Pháp Luân Công trên khắp thế giới đã liên tục nói lên sự thật về Pháp Luân Công và phơi bày những tội ác của ĐCSTQ trong một nỗ lực không mệt mỏi để chấm dứt cuộc bức hại.
_____________________________
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/3/23/南非人权日-法轮功学员揭露中共迫害(图)-254594.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/3/25/132381.html#.T3JmntnrfDx

Đăng ngày 30-3-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share