[MINH HUỆ 07 – 02 – 2012] Đoàn Nghệ Thuật Shen Yun đã có ba buổi diễn ra mắt thành công tại ASU Gammage, một trung tâm biểu tượng nghệ thuật trong khuôn viên của trường Đại học Quốc gia Arizona ở Phoenix vào các ngày từ 27 đến 29 tháng 01 năm 2012. Với màn diễn xuất đỉnh cao những câu chuyện truyền thống trong lịch sử Trung Quốc và những câu chuyện về lòng dũng cảm xúc động lòng người trong thời Trung Quốc đương đại, Công ty Âm nhạc và vũ múa cổ điển Trung Quốc nổi tiếng đã làm xúc động hàng ngàn con tim, để lại trong lòng khán giả vẻ đẹp tráng lệ bắt nguồn từ nền văn minh 5.000 năm.

Người điều phối  sự kiện: “Như một giấc mơ!

Trong số khán giả có mặt tại buổi biểu diễn bán hết vé ngày chủ Nhật có bà Michelle Ortega, một người điều phối sự kiện đặc biệt tại một cộng đồng hưu trí cao cấp ở Phoenix, đã đưa một nhóm người dân và bạn bè đến xem biểu diễn.

Chương trình thật đẹp; nó thật cảm động. Những cô gái thật duyên dáng và nữ tính, giống như những chiếc lông chim đang tung bay trong gió. Và màu sắc—tựa như một giấc mơ!”, bà nói một thôi một hồi sau buổi diễn, và nói thêm rằng chương trình “có lẽ giống như thiên đường… hay có lẽ giống như một câu chuyện thần thoại, thật đúng là rực rỡ sắc màu”.

Bà Ortega cảm nhận có một mối liên hệ sâu xa với những khía cạnh tâm linh và truyền thống của buổi diễn. “Tôi nghĩ không kể là bạn theo tôn giáo nào, hay không theo tôn giáo nào, bạn vẫn cảm thấy có một sự liên thông tâm linh với chương trình này”, bà nói, đồng thời lưu ý đến các chủ đề chung về “luân thường đạo lý và đạo đức cùng sự thuần mỹ và gia đình” được thể hiện qua những màn vũ múa dựa trên cốt truyện và những giọng đơn ca trong suốt chương trình.

Xem văn hóa Trung Hoa chân chính trình diễn theo cách này “khiến tôi muốn tìm hiểu thêm và khiến tôi muốn trở thành một phần của nó”, bà Ortega nhận xét.

Tôi nghĩ mỗi nền văn hóa nên chú ý đến chương trình này và cách mà họ [Shen Yun] mang truyền thống của văn hóa Trung Quốc trở lại”, bà nói thêm. “Tôi cho rằng mỗi nền văn hóa nên chú ý đến chương trình đó, vì tất cả chúng ta đều có một lịch sử, không kể chúng ta đến từ quốc gia nào, và người Trung Quốc đã mang văn hóa của họ trở lại theo một cách đẹp đẽ đến mức trở thành một hình mẫu”.

Nó không chỉ là nghệ thuật, nó còn có tính giáo dục” bà Ortega nhận xét.

Thật là một sơ xuất  khi không đi [xem Shen Yun]. Nó quá đẹp mà không thể bỏ lỡ được!”, bà kết luận

Nhà kinh tế học: “Đây là nền tự do tương lai của Trung Quốc

Ông Sullivan, một nhà kinh tế học và là một người đam mê du lịch, đã mua vé đến xem buổi diễn chiều Chủ Nhật cùng với vợ của ông.

Biết đến Pháp Luân Công, một môn tu luyện tâm và thân bắt nguồn từ Trung Quốc cổ xưa trong một chuyến đi đến Australia, ông Sullivan háo hức khám phá thêm về văn hóa Trung Quốc ở một nơi ngay gần quê hương.

Tôi thấy buổi diễn thật tuyệt vời. Tôi đã không nhận ra rằng nó sẽ kể nhiều câu chuyện như vậy – tôi đã nghĩ chỉ có múa, nhưng còn hơn như thế rất nhiều. Những câu chuyện thật tuyệt vời, và tôi yêu lịch sử Trung Quốc”, ông Sullivan nói trong thời gian nghỉ giữa giờ.

Diễn xuất tuyệt vời”, bà Sulliavan đồng tình. “Tôi cũng rất quan tâm đến những gì họ đang nói về Pháp Luân Công”, bà nói thêm, dẫn đến vở múa “Sự lựa chọn” phản ánh cuộc bức hại Pháp Luân Công đang diễn ra của chế độ Cộng Sản Trung Quốc. “Bạn biết đấy, tôi cho rằng có rất nhiều người Mỹ không biết nhiều về điều đó, và tôi nghĩ đó là một thông điệp quan trọng mà [Shen Yun đang thể hiện], cũng như vũ đạo đẹp”, bà Sullivan nói.

Tôi hết sức ủng hộ những gì [Shen Yun] đang làm vì đây là tự do tương lai của Trung Quốc, rất mong là vậy”, chồng bà nói thêm, nhận xét rằng ông cảm thấy một “sự thưởng thức nghệ thuật tuyệt vời nhưng cũng có một cảm giác tôn kính sâu sắc đối với nền văn hóa và lịch sử [Trung Quốc]” qua việc xem biểu diễn.

Đầy tính giải trí, nhưng cũng có tính giáo dục”, ông Sullivan kết luận.

2012-02-07-Sullivan_AZ_small.jpg
Ông bà Sullivan

Chủ doanh nghiệp: “Tôi thích nó!

Nhà sản xuất tủ và chủ doanh nghiệp James Hearne đã đến xem buổi diễn tối thứ Bảy, và rất vui mừng vì đã đến xem.

Tôi yêu những trang phục, và những điệu múa thật đẹp”, ông hăng hái nói trong thời gian nghỉ giữa giờ. Là người có tai nghe nhạc, ông cũng ấn tượng với dàn nhạc Shen Yun. “Âm nhạc rất hay… tôi thực sự đang thưởng thức thanh âm Trung Quốc”, ông nói, và nhận xét về màn kết hợp độc đáo những thanh âm truyền thống Trung Quốc và dàn nhạc giao hưởng phương Tây.

Rất khác biệt so với những gì tôi đã biết”, ông Hearne nhận xét, ông nói thêm rằng trước khi xem biểu diễn ông không biết nhiều lắm về văn hóa Trung Quốc.

Rất thú vị—đó là một nền văn hóa rất lâu đời”, ông kết luận. “Tôi yêu nó!

Đoàn Nghệ Thuật Shen Yun có ba công ty với quy mô lớn tương đương đồng thời lưu diễn khắp thế giới với sứ mệnh phục hưng di sản Thần truyền truyền thống năm nghìn năm của Trung Quốc. Để biết thêm thông tin và lịch biểu diễn sắp tới, mời xem địa chỉ: https://www.ShenYunPerformingArts.org.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/2/7/131312.html
Đăng ngày: 23– 2– 2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share