Bài của phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 12 – 02 – 2012] Công ty Quốc tế Nghệ Thuật Biểu Diễn Shen Yun có hai buổi diễn tại hội trường McCaw ở trung tâm Seattle vào các ngày 07 và ngày 08 tháng 02 năm 2012. Bất chấp nỗ lực can thiệp vào các buổi diễn của ĐCSTQ, việc biểu diễn vẫn diễn ra như dự định, làm hài lòng các khán giả. Vào cuối buổi diễn cuối cùng, các nghệ sĩ đã đáp lại sự hoan nghênh của khán giả bằng ba lần ra chào tạm biệt.

Theo các báo cáo của kênh truyền thông, vào ngày 08 tháng 01, một tháng trước khi diễn ra các buổi diễn Shen Yun ở Seattle, ông Cao Chiêm Sinh, Tổng Lãnh sự Trung Quốc ở San Francisco, đã gửi một lá thư tới ủy viên Hội đồng thành phố Seattle, nói rằng một buổi diễn Shen Yun sẽ “phá hoại mối quan hệ Trung-Mỹ”. Bức thư yêu cầu ủy viên hội đồng không gửi thư chúc mừng, không cấp bằng khen cho Shen Yun, không đến xem biểu diễn, và không trả lời phỏng vấn các phương tiện truyền thông về Shen Yun.

Ngày 25 tháng 01, ủy viên hội đồng đưa bức thư cho người đại diện của chương trình biểu diễn Shen Yun ở Seattle. Sau đó, người đại diện đã cung cấp một bản sao của lá thư cho các kênh truyền thông địa phương.

Ngày 27 tháng 01, hơn một trăm người đã tập trung trước Lãnh sự quán Trung Quốc ở San Francisco để phản đối việc can thiệp vào các sự kiện văn hóa trên đất Mỹ của ĐCSTQ và cố gắng mở rộng cuộc bức hại Pháp Luân Công ra bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc.

Chiều ngày 30 tháng 01, kênh truyền hình Seattle TV King 5 đưa tin về vấn đề này và đã dành khá nhiều thời lượng giới thiệu Shen Yun cho khán giả.

Các ủy viên Hội đồng thành phố Seattle cho biết rằng họ sẽ không bị ảnh hưởng bởi áp lực của ĐCSTQ. Một vài người nói rằng họ ngạc nhiên khi đọc được bức thư và nhận thấy những lời nhận xét và giọng điệu của nó rất vô lý. Một ủy viên hội đồng nói rằng gia đình và bạn bè ông đang dự định đi xem biểu diễn Shen Yun, và ông cũng đang xem xét có đi không.

Bà Vương, người phát ngôn cho người đại diện tổ chức Shen Yun ở San Francisco, nói rằng hành động của ông Cao Chiêm Sinh đã cố gắng phá hoại chủ quyền của Hoa Kỳ.

Ứng viên thị trưởng thành phố San Francisco ông Paul Currier nói rằng sự can thiệp của các quan chức ĐCSTQ vào các sự vụ của Hoa Kỳ là vô ích.

Chuyến lưu diễn năm 2012 của Đoàn Nghệ Thuật Shen Yun ở Hoa Kỳ đã rất thành công.

Nhà sáng tác nghệ thuật trực quan: “Sự yên bình tỏa sáng”

Regina Hackett, một nhà sáng tác nghệ thuật trực quan, đến xem buổi diễn cuối cùng ở Seattle ngày 08 tháng 02. Khi được hỏi buổi diễn khiến bà có cảm nhận ra sao, bà Hackett say sưa nói, “Tôi yêu nó. Thật sáng tạo, thuần mỹ, hài hoà, và rất chuyên nghiệp. … Nó có một loạt những câu chuyện tuyệt vời, cả về truyền thống và đương đại”.

Bà Hackett tiếp tục chỉ ra một tiết mục đặc biệt miêu tả các học viên Pháp Luân Công bị tấn công bởi cảnh sát ở nước Trung Quốc hiện đại. “Ngay cả trong khi đối mặt với sự bất công như vậy, các bạn có thể tìm thấy sự an hòa rực sáng trong nội tâm, và một ý chí mạnh mẽ”, bà nói.

Nhà soạn nhạc: “Tôi hoàn toàn bị cuốn hút”

2012-2-11-cmh-seattle-202515-0--ss.jpg

Ông Charles-Henri Avelange, vợ, và bạn bè

Ông Charles-Henri Avelange, một nhà soạn nhạc được biết đến nhiều nhất với những bản dàn bè cho dàn nhạc giao hưởng, đến xem biểu diễn cùng vợ và bạn bè. “Tôi muốn nói buổi diễn hoàn toàn tuyệt vời. Tôi thực sự kinh ngạc trước chất lượng biểu diễn của những người soạn nhạc và sự đồng bộ của dàn nhạc với diễn viên múa. Tôi hoàn toàn bị cuốn hút”, ông Avelange nói. Đây là lần thứ ba vợ ông xem chương trình biểu diễn này, và bà nói bà cũng rất thích nó.
________________________________________
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/2/12/中共特务干扰未遂-西雅图神韵演出好评如潮-252977.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/2/15/131470.html
Đăng ngày: 23– 2– 2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share