Theo phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

Tên: Nhậm Cúc Linh(任菊玲)
Giới tính: nữ
Tuổi: 51
Địa chỉ: thành phố Vinh Thành
Ngày bị bắt gần nhất: ngày 10 tháng 12 năm 2011
Nơi bị giam giữ gần đây nhất: Phòng công an thành phố Vinh Thành (荣成市公安局)
Thành phố: Vinh Thành
Tỉnh: Sơn Đông
Hình thức bức hại: lục soát nhà, giam cầm

[MINH HUỆ 13-12-2011] Chiều ngày 10 tháng 12 năm 2011, bà Nhậm Cúc Linh ở thành phố Vinh Thành, tỉnh Sơn Đông bị tố giác với chính quyền và bị bắt vì dán tài liệu về Pháp Luân Công dọc trên phố. Nhà bà bị lục soát và chính quyền đã lấy đi nhiều tài sản cá nhân của bà như máy tính cá nhân, nhiều đĩa DVD, các sách về Pháp Luân Công. Bà hiện đang bị giam bởi người ở Phòng công an thành phố Vinh Thành.

2011-12-12-minghui-pohai-renjuling-1--ss.jpg

Bà Nhậm Cúc Linh

Bà Nhậm trước đây từng bị bệnh tim nghiêm trọng, viêm ruột non, và bị suy nhược thần kinh, và chỉ có chút ít hy vọng với chữa trị y tế. Sau khi bà tập Pháp Luân Công, các bệnh của bà đều được chữa khỏi, và bà bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Pháp Luân Công. Khi cuộc đàn áp Pháp Luân Công xảy ra, bà thường nói với mọi người sự thật rằng Pháp Luân Công đang bị vu hại và bị đàn áp dã man.

Bị bắt giam phi pháp là nguyên nhân khiến bà Nhậm xuất hiện nhiều triệu chứng của bệnh tim, nhưng công an lại buộc tội bà giả vờ các triệu chứng bệnh. Dưới yêu cầu mạnh mẽ của chồng bà, công an đã phải đưa bà đến bệnh viện.

Ngay cả sau 36 tiếng bị bắt giam, công an vẫn không đưa ra các giấy tờ hợp pháp hỗ trợ cho những hành động của họ. Bốn thủ phạm lục soát nhà bà Nhậm gồm hai nam công an mặc cảnh phục và hai nữ công an mặc thường phục. Cả bốn người đều không có lệnh bắt hay bất kỳ giấy tờ hợp lệ nào. Sau khi lục soát, công an đã lấy hàng loạt đồ đạc ngay khi chồng bà Nhậm ký vào biên bản. Một trong bốn người, khoảng 30 tuổi, đã dùng dao để chặt và làm hỏng cửa ra vào để vào phòng. Công an sau đó nói rằng chồng bà Nhậm phải trả tiền sửa chữa. Do nhà bà Nhậm ở là căn nhà cho thuê, vì vậy chủ nhà đã yêu cầu phải trả 300 nhân dân tệ tiền sửa chữa.

2011-12-12-minghui-pohai-renjuling-2--ss.jpg

Cánh cửa bị hư hại

Những thủ phạm và số điện thoại của họ:

Mã vùng phòng công an thành phố Vĩnh Thành: +86-631
Vương Thi Lương, chính ủy: 7563505, +86-18606309689 (di động), 7562825 (nhà)
Chu Quân Quang, phó cục trưởng: 7561287, +86-18606305789 (di động), 7525789 (nhà)
Tôn Cương Kiến, phó cục trưởng: 7285966, +86-18606306099, 7560836 (di động)
Trương Văn, phó cục trưởng: 7561198, +86-15666317777 (di động), 7565303 (nhà)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/12/13/山东威海荣成市任菊玲被绑架(图)-250494.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/2/2/131121.html
Đăng ngày 23-2-2012; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share