[MINH HUỆ 17-01-2012] Đoàn Biểu diễn Nghệ thuật Shen Yun đến Toronto, Ontario, Canada từ ngày 12 đến 15, 2012.  Năm buổi biểu diễn được tổ chức tại Nhà hát Sony trong bốn ngày.

Nhà sản xuất truyền hình: “Tất cả các phương diện đều là thượng đẳng”

Đây là năm thứ hai nhà sản xuất truyền hình Morgan Roebuck đến xem Shen Yun. “Chương trình thật độc đáo”, ông  nói, “và năm nay còn hay hơn năm ngoái nữa.”

“Tất cả các phương diện đều là hàng đầu,” ông ta nói. “ Phần vũ đạo là thượng đẳng. Hoàn toàn độc đáo. Một chương trình thật hoàn hảo, và tôi chưa bao giờ được xem chương trình nào hay như vậy. Nhạc đệm cũng rất hay. Đây là một trong những dàn nhạc hay nhất mà tôi nghe được từ trước đến nay.  Và còn nữa, họ pha trộn phong cách của tây phương với nhạc cổ truyền Trung hoa, nghe thật độc đáo”.

Ngoài phần ảnh chiếu trên phông nền hoà nhập với phần trình diễn trực tiếp của các nghệ sĩ, Roebuck rất ấn tượng với phần dàn dựng chương trình.“Tôi nghĩ phần dàn dựng cho các màn vũ múa cổ truyền Trung hoa rất tiến bộ, họ kết hợp vào đó vài động tác múa đương đại, khiến khán giả rất thích. Không chỉ dựa trên lịch sử mà thôi, tôi nghĩ nó pha trộn đời sống đương đại tại Trung quốc với cổ truyền, và tôi nghĩ nó đã tạo ra một chương trình rất hoàn hảo.”

Về những điều mà ông ta học được từ chương trình, Roebuck thổ lộ, “Tôi nghĩ thông điệp tối hậu của chương trình này là “chân lý cuối cùng sẽ chiến thắng”
2012-1-17-2-Morgan-Roebuck_small.jpeg
Morgan Roebuck

Chủ doanh nghiệp: “Ai ai cũng nên có cơ hội đến xem ít nhất một lần”

Ông Naz Tombazian, chủ một doanh nghiệp in ấn, và vợ là Taline đến xem Shen Yun lần đầu tiên, và nói rất nhiều điều tốt về chương trình này. “Chúng tôi rất thích” ông Naz nói. “Nó rất tinh tế, âm nhạc thật hay, rất là êm dịu, nhẹ nhàng.”

“Tôi rất thích” Taline nói. “Nó rất có tính tâm linh, và nó mang lại cảm giác yên bình cho tâm trí và tâm hồn. Tất cả màu sắc, phục trang, các màn biểu diễn đều rất tuyệt hảo.” Bà Tombazian cũng chia sẻ về quá trình mua vé của bà – có một phụ nữ người Hoa đã đến nhà bà với một tờ quảng cáo. Sau đó bà thấy một quảng cáo trên tờ báo toàn quốc, và trong kỳ giáng sinh, họ thấy một vài phụ nữ bán vé tại một quầy ở trung tâm thành phố. “Tôi nói với chồng tôi là chúng tôi phải mua vé ngay lúc đó” bà nói.

“Tôi so sánh nó với văn hoá của chúng tôi” ông Tombazian nói về chương trình biểu diễn, ngẫm về nền văn hoá Ácmenia. “Văn hoá của chúng tôi cũng là một trong những nền văn hoá đầu tiên, nhưng ở đây rất là khác. Ngay cả con trai chúng tôi, mới 10 tuổi, cũng nên đến xem, để thưởng thức văn hoá Trung hoa. Ai ai cũng nên có cơ hội đến xem ít nhất là một lần…bạn sẽ học được rất nhiều.”

Naz nhắc lại ý kiến mà anh thích nhất của đêm trình diễn.“Tôi đã không mong đợi được xem những gì mà tôi đã xem. Nó thật là tinh tế. Âm nhạc và phần trình diễn rất độc đáo”.

2012-1-17-3-NazandTaline-Tombazian_small.jpeg
Taline và Naz Tombazian

Một nhà sư Phật giáo: Cảm giác rất thoải mái

Chonggak Seonwon, một nhà sư từ Hàn quốc, đã sống tại Toronto hơn 20 năm qua.

“Tôi đã không kỳ vọng được xem một buổi biểu diễn như thế này. Tôi rất thích. Cảm giác đến với tôi rất thoải mái” ông ta nói. Seonwon nói thêm rằng ông thích phần biểu diễn về lịch sử và truyền thống của đạo Phật.

Seonwon cũng nhắc lại rằng ông ít khi ra khỏi chùa mà ông tu luyện. Tuy nhiên ông thật sự trân quý cơ hội được xem Shen Yun. “Tôi đã có trải nghiệm thật tuyệt. Bất cứ ai có những ưu tư [về đời sống] nên đi xem chương trình này, vì nó sẽ giúp họ giải quyết vấn đề. Ai cũng sẽ thích nó”.

2012-1-17-1-Chonggak-Seonwon_small.jpeg
Chonggak Seonwon

Một khán giả: “Tôi như bay bổng lên”

“Tôi thấy nó rất tuyệt vời,” cô Diana Schwartz, một khán giả nói về Shen Yun. “Tôi rất ấn tượng với màu sắc của vũ phục, thông điệp mà các nghệ sỹ truyền tải một cách rõ ràng, và âm nhạc thì thật êm dịu và độc đáo”.

“Ngay lúc này đây tôi cảm thấy rất nhẹ nhàng” cô nói tiếp. “Tôi cảm thấy nhẹ nhàng, và … như bay bổng lên. Tôi đang bay lên.” Cô nói, cười với người phỏng vấn khi mô tả cảm giác của mình sau khi xem xong chương trình.

Về việc sử dụng phông nền kỹ thuật số, cô Schwartz nói “Phông nền trông giống như thật. Bầu trời, nước, tảng đá, không thể tưởng tượng được. Nó làm cho bạn cảm thấy như bạn đang ở bên ngoài, ngay giữa thiên nhiên”.

Nhờ đọc phần giới thiệu chương trình, cô Schwartz cảm thấy rằng cô có thể hiểu được rõ hơn những gì đang được trình diễn trên sân khấu. “Có rất nhiều ý nghĩa sâu sắc trong từng điệu múa, một số triết lý về đời sống, mà có thể giúp bạn trở thành một người tốt hơn, và hiểu được văn hoá Trung hoa”.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/12/13/130065.html
Đăng ngày 2-2-2012; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share