[MINH HUỆ 05 – 01 – 2012] Đoàn Nghệ Thuật Shen Yun trở lại nhà hát War Memorial  của San Francisco vào ngày 03 tháng 01 năm 2012, với bảy buổi diễn. Nhà hát quý tộc War Memorial  tổ chức buổi diễn đầu tiên vào năm 1932, và có một lịch sử lâu dài trình diễn các sự kiện lịch sử, trong đó có việc tổ chức cuộc hội thảo đầu tiên của Liên Hợp Quốc vào năm 1945.

Đoàn Nghệ Thuật Shen Yun đang phục hưng các truyền thống múa Trung Quốc cổ điển, với một công ty gồm sáu mươi nghệ sĩ múa và một dàn nhạc gồm bốn mươi nhạc khí, bao gồm cả các nhạc cụ Đông phương và Tây phương.

2012-1-4-sf-shenyun-2_small.JPG

Đã từng tới châu Á, ông bà Robert và Barbara Conrad vui mừng khi có cơ hội được xem Shen Yun ngay tại đây nơi quê nhà này. Ông Robert, một cựu kỹ sư giao thông, cho rằng chương trình biểu diễn “thật tuyệt diệu”. “Các hình thức khác nhau và những lối thể hiện  mà chúng tôi không mấy quen thuộc. Thật tuyệt vời”, bà Barbara cảm thấy âm nhạc hoàn toàn đã đưa bà “hòa vào tự nhiên. Âm nhạc được tạo ra bởi tạo hóa chứ không phải bởi con người”.

Nói về hiệu ứng kết hợp của [việc], “… các phần khớp với nhau hay thế nào, phông nền tuyệt vời, và cách xếp đặt để chuyển từ phông nền sang màn xuất hiện các nghệ sĩ múa”, ông Robert nói, “Thật tuyệt vời”.

Cả ông Robert và bà Barbara đều đồng tình rằng Shen Yun giúp  họ hiểu hơn về văn hóa truyền thống Trung Quốc.

Cựu giáo viên Robert Pressnal nói, “Tài năng, vũ đạo, âm nhạc, và cảnh dựng thật là tuyệt vời”.

Ông Pressnal nói ông là một tín đồ Phật giáo và là một giáo viên dạy thiền, và , “…bị kinh ngạc bởi thông điệp tâm linh” trong Chương trình biểu diễn Shen Yun. “Tôi cho rằng nó đã chứng thực cảm nhận của tôi về Trung Quốc là một mảnh đất thần thánh và mênh mông”. “…Không phải là người ta không biết về cuộc chiến giữa thiện và ác”, ông phát biểu sau khi xem Shen Yun, “Các vị Thần đang kiên nhẫn quan sát những thế lực tiêu cực ở Trung Quốc ngày nay”.

2012-1-4-sf-shenyun-3_small.JPG

Trải qua hơn một đêm trong thị trấn, Emanuela Angelini, một du khách và hướng dẫn viên đi bộ đường dài đến từ Italia, đến nhà hát War Memorial Opera House để trải nghiệm Shen Yun.“Tôi hoàn toàn không biết chút gì về văn hóa Trung Quốc, vì vậy bất cứ điều gì họ nói đều là mới đối với tôi”. Cô cảm thấy các động tác của những nghệ sĩ múa “…rất đẹp và chuẩn xác. Tôi thích cách họ chuyển động, hết sức chuẩn xác”.

Đoàn Nghệ Thuật Shen Yun còn biểu diễn tại nhà hát War Memorial đến hết ngày 08 tháng 01 năm 2011.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/1/5/130517.html

Đăng ngày: 12 – 1 – 2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share