Bài của một phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 27 – 12 – 2011] Đoàn Nghệ Thuật Shen Yun tiếp tục làm rung động khán giả tại hội trường nhà hát Jones Hall ở Houston, Texas hôm 22 tháng 12 năm 2011, ngày diễn thứ hai của Shen Yun tại địa điểm này.

Với nền tảng nghệ thuật dựa trên việc sử dụng âm nhạc và vũ múa Trung Quốc cổ điển làm nền tảng nghệ thuật, công ty  đã giới thiệu các truyền thống văn hóa phong phú như giá trị đạo đức, trí huệ, thiện tâm và lòng tôn kính Thần Phật, và cho thấy sự đa dạng rộng lớn của Trung Quốc, vốn là quê hương của hơn năm mươi nhóm dân tộc.

Được thành lập năm 2006 và có trụ sở ở New York, Shen Yun hướng tới việc khôi phục nền văn hóa Trung Quốc truyền thống 5000 năm mà phần lớn đã bị biến mất dưới sự cai trị của chế độ cộng sản hơn sáu mươi năm qua.

Chuyên gia bán máy tính: “Hãy đến xem chương trình. Đáng để xem đấy!

Ông Gary Suttles và vợ ông, bà Kathy Suttles, đều làm về kinh doanh máy tính, đã đến xem biểu diễn vào tối hôm thứ Năm.

2011-12-26-GaryKathySuttles_small.JPG

Rất đẹp, rất ấn tượng. Thật tuyệt vời”, ông Suttles nói. “Tôi thích màu sắc, những màn vũ đạo duyên dáng, âm nhạc nhẹ nhàng êm dịu— rất nhẹ nhàng”.

Bà Suttles đồng tình, “Thật là đẹp. Trang phục, vũ đạo, tinh thần thể thao—thật tuyệt vời”. Bà đặc biệt cảm động với màn múa “Lựa chọn” mà bà cho rằng “mang hiện tại đi cùng quá khứ”. “Tiết mục đó thật hấp dẫn”, bà nói. “Bạn có thể nói rằng đó là … con người phải lựa chọn—và vẫn phải lựa chọn”.

Hãy đến xem nó. Đáng để xem đấy!” bà Suttles khuyên những ai chưa xem chương trình biểu diễn này.

Cựu cố vấn doanh nghiệp: “Nó đang làm nổi bật lên điểm chung giữa chúng ta”

Bà Peggy Granger, chuyên đào tạo và phát triển doanh nghiệp trước khi bà nghỉ hưu, cho rằng buổi diễn “hoàn toàn tuyệt vời”.

2011-12-26-PeggyGranger_small.JPG

Trang phục đẹp, màu sắc đẹp [và] tất cả cảnh mà họ biểu diễn … Và vũ đạo thật tuyệt vời”, bà nói.

Ngoài ra, tôi thích chủ đề của các câu chuyện mà họ diễn”, bà Granger nói tiếp. “Tôi nghĩ rằng đó là một sự tương phản đẹp với những gì chúng ta thấy trong vài năm qua về Trung Quốc. Để nhận ra rằng đó là một lịch sử lâu dài về đạo đức và tâm linh và sự tốt lành. Thời kỳ Mao và những người cộng sản nắm quyền lực không đại diện cho lịch sử chân chính của Trung Quốc. Năm nghìn năm—rõ ràng có rất nhiều lịch sử khác”.

Bà nói bà cũng thích chủ đề về tâm linh trong chương trình. “Việc có các vị Thần trợ giúp chúng ta rất hợp với [đức tin của tôi]”, bà nhận thấy. “Tôi là người Công Giáo—chúng tôi cầu nguyện trước các vị Thánh của mình và cầu xin họ giúp đỡ của họ, làm cầu nối với Thiên Chúa. Nó cho tôi thấy rằng nó đang làm nổi bật lên điểm chung giữa chúng ta”.

Khi được hỏi tên tiết mục mà bà yêu thích, bà Granger trả lời không chút do dự, “Tôi thích tất cả các tiết mục”.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/12/27/130365.html

Đăng ngày: 9– 1– 2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share