[Minh Huệ] “Pháp Luân Đại Pháp là chiểu theo chân lý Chân Thiện Nhẫn của vũ trụ làm tiêu chuẩn tu luyện, là tu Thiện, là hoà bình; hết thảy các hoạt động của Đại Pháp cũng đều công khai, luyện công cũng là tự nguyện; mỗi cá nhân đều là một thành viên trong các ngành nghề ngoài xã hội, không có bất kể hoạt động nào vi phạm pháp luật cũng như làm hại xã hội.” Tuy nhiên “từ 20 tháng Bảy 1999, bè lũ trong chính phủ do kẻ lưu manh chính trị cầm đầu đã bắt đầu trấn áp dân chúng Pháp Luân Công, cho đến nay đã có trên 100 triệu người bị bức hại vô cớ, trên hàng chục vạn người bị bắt giam vào ngục cũng như trại lao động cải tạo và bệnh viện tâm thần, trên một nghìn người bị bức hại vô cớ cho đến chết; hơn nữa sự bức hại ấy vẫn đang tiếp diễn. Vì vậy, các học viên Pháp Luân Công đã gắng hết sức để sao cho nhân dân toàn thế giới và chính phủ các nước đều hiểu được chân tướng của bức hại cũng như mức độ tà ác của cuộc bức hại.”

Chúng tôi đã đến tĩnh toạ trước đại sứ quán Trung Quốc, để kháng nghị việc tập đoàn chính phủ Giang Trạch Dân công kích vu khống Pháp Luân Công và việc bức hại tàn khốc đối với những người tốt đang tu luyện theo Chân Thiện Nhẫn; mục đích là để kêu gọi sự quan tâm của những con người lương thiện, [để họ] hiểu rõ được chân tướng sự thực, chặn đứng bạo hành tà ác của Giang Trạch Dân. Về thực chất, chúng ta gánh vác trách nhiệm vĩ đại là cứu vãn chúng sinh; và người ta sẽ thông qua từng hành vi lời nói của chúng ta mà lý giải về Pháp Luân Đại Pháp cũng như về người tu luyện.

Sư phụ nói: “Biểu hiện của những người tu luyện như chư vị [cần phải] là thuần chính; có bao nhiêu người đang đang nhìn vào biểu hiện của chư vị mà rằng chư vị chính là tốt. Nếu như lúc bình thường chư vị không chú ý đến hành vi của bản thân, như thế người thường khi thấy biểu hiện của chư vị, [bởi vì] họ không lý giải được chư vị giống như nhờ học Pháp thâm sâu mà có, nên họ nhìn vào hành vi của chư vị. Một câu nói hay một biểu hiện của chư vị có thể làm cho họ không thể độ được nữa, tạo thành ấn tượng không tốt về Đại Pháp. Chúng ta cần suy xét về vấn đề này.” — Giảng Pháp tại Pháp hội Boston 2002.

Vì vậy, một số học viên tham dự tĩnh toạ đã tiến hành thảo luận, nhận thấy rằng từ nay trở đi cần chú ý hơn nữa, kịp thời khắc phục một số tập quán hủ lậu mà người ta vốn đã hình thành trong xã hội Trung Quốc từ sau Đại Cách mạng Văn hoá; chú ý kiểm tra từng hành vi lời nói của mình cần đảm bảo chu toàn những điểm sau đây:

  1. Đối với rất nhiều người sau này không có cơ hội gặp chúng ta nói chuyện nữa mà xét thì mỗi hành vi lời nói của chúng ta chính là [hành động] giảng rõ chân tướng tốt nhất. Người tu luyện Đại Pháp thực hành Chân Thiện Nhẫn một cách thiết thực nhất, cần chú ý đến từng hành vi lời nói của mình, lấy từ bi đãi người, kỷ luật nghiêm túc, “tả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu”. [Nhất là khi tham gia tĩnh toạ] thì đối với cư dân phụ cận và người qua đường [chúng ta] cần phải nhiệt tình thiện hữu, cần chú ý đảm bảo trước nhất cho sự thuận tiện của họ.
  2. Trang phục cần tề chỉnh, không được để giầy dép bít tất lung tung các nơi; túi xách cần đặt sát cạnh mình. Nếu như bên cạnh đệm [ngồi] có đầy những thứ như giầy dép, túi lớn, túi bé, y phục, đồ ăn, sách, hộp nhựa, chai nước, v.v thì sẽ gây cho người ta một ấn tượng rất bừa bộn không sạch sẽ. Mong rằng [mọi người] sẽ đơn giản hoá hành trang, lúc đả toạ có thể cho giầy vào trong túi, các thứ khác cũng cho vào túi. Như thế không những tạo được mỹ quan mà còn gây ấn tượng tốt đẹp hơn.
  3. Không làm ồn; trừ trường hợp đặc biệt (như hội thảo báo chí) thì bình thường không dùng loa lớn để phát bài luyện công. Chú ý: trước 9 giờ sáng sau 8 giờ tối (thời gian nghỉ ngơi của nhân dân) thì không được phát thanh bài luyện công, phát thanh bài luyện công hoặc nói chuyện thì cũng để âm lượng nhỏ thôi.
  4. Chú ý đặc biệt đến vệ sinh môi trường, và phối hợp với nhân viên quét dọn.
  5. Mọi người lưu ý tránh lấy những chỗ đỗ xe của các toà cao ốc, sao cho không ảnh hưởng đến sự thuận tiện trong sinh hoạt hàng ngày của cư dân. Khi tĩnh toạ cần tuân thủ theo vị trí hoạch định của cảnh sát; phía biên trước có dành chỗ cho cư dân xuống xe lái xe; phía biên sau để người bộ hành đi lại. Không được ngồi sát cổng khu chung cư để tránh ảnh hưởng đến người dân vào ra; đội ngũ đả toạ cần bảo đảm khoảng cách sao cho có thể đi lại thông thoáng; không được đi lại tới lui nhiều quá; không được ngồi gần chỗ quành xe quá, bởi vì nếu quý vị ngồi đó thì lái xe sẽ rất khó tiến vào đỗ xe được (họ sợ đâm vào quý vị).

Trên đây là một số điều, nếu chúng ta không chú ý, thì rất nhiều người chung quanh sẽ nhìn nhận rằng người tu luyện bất quá cũng chỉ vậy thôi, thậm chí hành vi lời nói của một số cá nhân học viên người Hoa có thể làm [người ta] hiểu sai Pháp Luân Đại Pháp. Như thế có thể tách rời quá xa khỏi mục đích giảng rõ chân tướng của chúng ta.

● ● ● ● ● ● ● ● ●

Lời bình của Sư phụ

Ý kiến này hết sức tốt. Nếu như tất các học viên người Hoa vào những lúc bình thường đều có thể chú ý hơn một chút đến hành vi [của mình], chỉnh tề sạch sẽ hơn một chút, làm gì cũng phải nghĩ đến người khác, thì thế mới là phong thái mẫu mực của đệ tử Đại Pháp. [Tôi] làm Sư truyền Pháp bấy nhiêu năm, vẫn luôn luôn giữ thái độ có trách nhiệm với xã hội, có trách nhiệm với con người mà hành xử.

Tất cả các đệ tử tham dự tĩnh toạ trước đại sứ quán Trung Quốc đều xuất sắc; mọi người rất vất vả. Trời quá nóng, mọi người hãy bảo trọng.

Lý Hồng Chí
Ngày 21 tháng Sáu, 2002

● ● ● ● ● ● ● ● ●

Chú thích của người dịch:

Dịch từ bản tiếng Hán sang tiếng Việt ngày 25-6, có tham khảo bản tiếng Anh. Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2002/6/21/32105p.html; bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2002/6/23/23405p.html. Bản dịch này có thể được chỉnh sửa trong tương lai cho gần hơn với nguyên tác.

Pháp Luân Đại Pháp thị án chiếu «Chân Thiện Nhẫn» vũ trụ chân lý vi tu luyện tiêu chuẩn đích, thị tu Thiện đích, thị hoà bình đích, Đại Pháp đích nhất thiết hoạt động dã đô thị công khai đích, luyện công dã thị tự nguyện đích, mỗi cá nhân đô thị xã hội các hành các nghiệp trung đích nhất viên, một hữu nhậm hà vi pháp dữ hữu hữu hại xã hội đích hoạt động” — Pháp Luân Đại Pháp là chiểu theo chân lý Chân Thiện Nhẫn của vũ trụ làm tiêu chuẩn tu luyện, là tu Thiện, là hoà bình; hết thảy các hoạt động của Đại Pháp cũng đều công khai, luyện công cũng là tự nguyện; mỗi cá nhân đều là một thành viên trong các ngành nghề ngoài xã hội, không có bất kể hoạt động vi phạm pháp luật cũng như làm hại xã hội.

Tự tùng 1999 niên 7 nguyệt 20 nhật Trung Quốc chính phủ trung đích chính trị lưu manh đầu tử vi thủ đích nhất hoả khai thuỷ trấn áp Pháp Luân Công dân chúng dĩ lai, thượng ức đích nhân bị vô cố địa bách hại, thập kỷ vạn nhân bị tống tấn giam ngục dữ lao giáo sở hoà tinh thần bệnh viện, thượng thiên đích nhân bị vô cố địa bách hại trí tử, nhi thả giả chủng bách hại hài tại kế tục trước. Nhân thử, Pháp Luân Công học viên tại cực lực địa tưởng sử toàn thế giới nhân dân dữ các quốc chính phủ tri đạo giá trường bách hại đích chân tướng dữ bách hại đích tà ác trình độ.” — Từ 20 tháng Bảy 1999, bè lũ trong chính phủ do kẻ lưu manh chính trị cầm đầu đã bắt đầu trấn áp dân chúng Pháp Luân Công, cho đến nay đã có trên 100 triệu người bị bức hại vô cớ, trên hàng chục vạn người bị bắt giam vào ngục cũng như trại lao động cải tạo và bệnh viện tâm thần, trên một nghìn người bị bức hại vô cớ cho đến chết; hơn nữa sự bức hại ấy vẫn đang tiếp diễn. Vì vậy, các học viên Pháp Luân Công đã gắng hết sức để sao cho nhân dân toàn thế giới và chính phủ các nước đều hiểu được chân tướng của bức hại cũng như mức độ tà ác của cuộc bức hại.

Hai câu trên không rõ đã được trích dẫn từ đâu, nguyên tác cũng không chỉ rõ.

Cụm từ hành vi lời nói là dịch từ tiếng Hán nhất ngôn nhất hành.

Share