[MINH HUỆ 30-11-2011] Ngày 10 tháng 11, trong một phiên tòa giả bộ, hai học viên Pháp Luân Công, anh Vũ Đức Trung, 31 tuổi, Giám đốc điều hành một công ty công nghệ cao, và anh Lê Văn Thành, 36 tuổi đã bị kết án lần lượt 3 năm và 2 năm tù giam vì đã phát chương trình tin tức không qua kiểm duyệt qua sóng phát thanh vào Trung Quốc.

Chính quyền Việt Nam đã bắt giữ những người này sau khi Đại sứ quán Trung Quốc gửi một công hàm ngoại giao vào ngày 30 tháng 5 năm 2010 cho Bộ Công an Việt Nam.

Công hàm có đoạn: “Khuyến nghị rằng tất cả … các hoạt động của các phần tử Pháp Luân Công ở lãnh thổ Việt Nam phải bị tấn công và chặn đứng.”

Để bày tỏ mối quan ngại sâu sắc của các học viên Pháp Luân Công Indonesia về việc giam giữ hai anh Trung và Thành, đại diện của Phật học hội Pháp Luân Đại Pháp ở Indonesia đã tới Đại sứ quán Việt Nam ở Jakarta vào ngày 23 tháng 11, 2011 gửi thư kháng nghị, trong đó thúc giục Việt Nam chống lại sức ép từ phía nhà cầm quyền Trung Quốc, không theo những yêu cầu vô lý của Đảng Cộng sản Trung Quốc và trả tự do cho hai anh Trung và Thành.

Bốn học viên đã được các viên chức của Đại sứ quán Việt Nam ở Jakarta tiếp đón. Trước tiên, người phát ngôn của Phật học hội Pháp Luân Đại Pháp Indonesia giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công và chỉ ra rằng Việt Nam không cấm Pháp Luân Công. Thêm vào đó, hai anh Trung và Thành không làm gì vi phạm Luật pháp Việt Nam hay làm tổn hại đến chính quyền Việt Nam và người dân Việt Nam. Họ chỉ muốn thêm nhiều người hơn nữa biết về tình hình bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Một viên chức của sứ quán nói rằng họ sẽ đọc kỹ lá thư và tài liệu đính kèm rồi chuyển nó cho cơ quan hữu quan.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/11/30/129777.html
Đăng ngày: 04– 12 – 2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share